Oan gia ngõ hẹp đưa “Cả một đời ân oán” đến những xung đột mới

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 24/04/2018

Bộ phim dài tập “Cả một đời ân oán” tiếp tục làm mưa làm gió trên sóng truyền hình ngay từ những tập đầu của phần 2 bởi những ân oán của hai thế hệ cũ vẫn còn hệ lụy thì đã xuất hiện thêm nhiều ân oán mới ở thế hệ thứ ba trong những tình huống đầy kịch tính.

Bi kịch “anh trai mưa” và mối tình tay ba mới

Thành công của serri 34 tập phim “Cả một đời ân oán” đã khép lại phần một bộ phim đang hút khách trên sóng trên VTV3, để lại nhiều cảm xúc hụt hẫng trong lòng khán giả.

Bộ phim tạm khép cùng với những biến cố day dứt của tuyến nhân vật chính: Chủ tịch Vũ gia - ông Quang (NSƯT Mạnh Cường thủ vai) đột ngột qua đời sau tai nạn ô tô, hai cặp đôi đình đám nhất phim là Diệu (diễn viên Lan Phương thủ vai) – Phong (Hồng Đăng) và Đăng (Mạnh Trường) – Dung (Hồng Diễm) lần lượt ly hôn.

Không những thế, Diệu – cô con dâu xinh đẹp nhưng mưu mô trắng tay và bị mẹ chồng là bà Lan (NSƯT Mỹ Uyên) đuổi khỏi Vũ gia. Còn Dung thì mất chồng vì bị mẹ chồng ép ly hôn, lạc mất con (do bị Diệu ghen tuông nên bắt mất) đến nỗi phải tự tử (sau đó được cứu và đến vùng biển sinh sống)…

Oan gia ngõ hẹp đưa “Cả một đời ân oán” đến những xung đột mới - Ảnh 1.

Cặp đôi Dung và Đăng khiến khán giả tiếc nuối nhất khi phải ly hôn ở cuối phần một

Chưa kịp lắng xuống cảm xúc hụt hẫng cuối phần một, dường như nhà sản xuất muốn tiếp tục thử thách khán giả khi bước vào phần hai, những ân oán của thế hệ cũ dần dần được xoa dịu đồng thời đạo diễn đẩy tuyến nhân vật mới vào những bi kịch mới đầy cuốn hút.

Nguyên (Huỳnh Anh) – con trai riêng của Đăng cùng bà nội (bà Lan) trở về từ Mỹ. Vũ gia quyết định đầu tư nhiều công trình tại thành phố biển nơi Dung đang sinh sống cùng Bình (con trai của Dung và Đăng nhưng Đăng không biết vì sau khi chia tay Dung mới biết mình có thai).

Tại đây, Dung vô tình nhìn thấy chồng cũ và Vũ gia sau một lần đến giao đồ ăn còn Bình thì vào làm nhân viên cho chính Vũ gia mà không hề biết mình là hậu duệ của gia đình đó.

Mối tình tay ba giữa Nguyên, Bình và Ngân (cháu gái nuôi của Vũ gia) dần hé lộ và ngày càng được đẩy lên cao trào khi Ngân chỉ coi Nguyên như người “anh trai mưa” và càng ngày càng dành nhiều tình cảm cho Bình. Thật trùng hợp vì đây là mối quan hệ đánh dấu tính chất tình cảm “đa chủ thể” thế hệ thứ ba tại Vũ gia.

Oan gia ngõ hẹp đưa “Cả một đời ân oán” đến những xung đột mới - Ảnh 2.

Ngân ngày càng dành nhiều tình cảm cho Bình khiến mối tình tay ba Bình – Ngân – Nguyên ngày càng căng thẳng

Chỉ sau hai tập 35, 36 của phần hai bộ phim vừa phát sóng ngày 18 và 19/4/2018, “oan gia ngõ hẹp” đã khiến các tuyến nhân vật thuộc thế hệ cả cũ cả mới cứ thế xích lại gần nhau theo đúng ý đồ của đạo diễn.

Để rồi từ đó, có mối quan hệ được hóa giải đan xen với mối quan hệ được thắt nút liên hoàn. Tất cả tạo nên những thước phim lôi cuốn khiến khán giả khó có thể rời mắt khỏi các khung giờ vàng quen thuộc khi bộ phim lên sóng.

Lòng vị tha chiến thắng hận thù?

Theo tiết lộ của ekip sản xuất thì sau tất cả, tình thân vẫn là sợi dây gắn kết họ với nhau, những người con họ Vũ sau khi trải qua một chặng đường rất dài thì cuối cùng cũng tới được bến đỗ cuối cùng là hạnh phúc.

Oan gia ngõ hẹp đưa “Cả một đời ân oán” đến những xung đột mới - Ảnh 3.

“Cả một đời ân oán”phần hai tiếp tục lôi cuốn khán giả ngay từ những tập đầu

38 tập phim “Cả một đời ân oán” – phần 2 chứa đựng thông điệp nhân văn về tình thân, tình yêu, về lòng vị tha chiến thắng sự hận thù.

Trong phần 2, ngoài dàn diễn viên xuất sắc của phần một: NSƯT Mỹ Uyên, Hồng Đăng, Hồng Diễm, Mạnh Trường, Lan Phương, Thanh Sơn… còn có sự góp mặt của những gương mặt diễn viên trẻ đang được khán giả yêu mến như Huỳnh Anh, Anh Tuấn, Đan Lê, Thùy Anh, Kiên Hoàng…

Đặc biệt, sự xuất hiện của Hạ Anh, Lương Thanh hứa hẹn sẽ đem đến luồng gió mới cho bộ phim. Có thể nói dàn diễn viên hùng hậu, trẻ đẹp, tài năng là điểm hấp dẫn nổi bật của Cả một đời ân oán – phần 2.

Không chỉ sở hữu dàn diễn viên trẻ đẹp, Cả một đời ân oán – phần 2 còn được đầu tư ghi hình ở những địa điểm đẹp, và một trong số đó là đảo Cô Tô. Khung cảnh hùng vĩ, thơ mộng của núi rừng, biển đảo không chỉ là chất xúc tác tuyệt vời cho các diễn viên thăng hoa, mà còn là món quà mãn nhãn nhà sản xuất dành cho khán giả.

Bộ phim cũng gây chú ý khi diễn viên Lan Phương (vai Diệu) nhờ vai diễn này mà gặp được những cơ duyên đặc biệt trong cuộc đời. Ngày ra mắt phần 1 bộ phim, Lan Phương chia sẻ cô vừa có bạn trai. Đó là một người đàn ông ngoại quốc cao tới 2m mà cô gặp và yêu trong thời gian ở Hà Nội đóng “Cả một đời ân oán”. Rồi đúng vào khoảng thời gian quay tiếp phần 2 của bộ phim thì Lan Phương có bầu.

Oan gia ngõ hẹp đưa “Cả một đời ân oán” đến những xung đột mới - Ảnh 4.

Nhân vật Diệu của Lan Phương là một vai gai góc, có nhiều đất diễn

Tin vui của Lan Phương khiến đạo diễn – NSUT Trọng Trinh “toát mồ hôi” vì lo lắng cho tiến độ phim nhưng rất may đến nay chưa xảy ra bất tiện gì. Trái lại nhờ sự yêu mến của công chúng đối với Lan Phương mà bộ phim càng được truyền thông chú ý nhiều hơn.

Ra mắt cuối năm 2017, ngay từ những tập đầu bộ phim “Cả một đời ân oán” đã được kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim “bom tấn” trên màn ảnh nhỏ Việt Nam vì cốt truyện hấp dẫn, dàn diễn viên “hot”, cảnh quay đẹp.

Còn nhớ, chia sẻ tại buổi họp báo giới thiệu phim chiều 4/11/2017, đạo diễn Đỗ Thanh Hải , Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC), cho hay, "Cả một đời ân oán" là dự án phim rất đặc biệt, đánh dấu sự nỗ lực của VFC trong khâu sản xuất với sự đầu tư về thiết bị làm phim, áp dụng kỹ thuật thu thanh đồng bộ và quy tụ dàn diễn viên tài năng.

Bộ phim được mua kịch bản và chuyển thể từ bộ phim nổi tiếng của Đài Loan (Trung Quốc) "Cô dâu bạc triệu" nhưng có những thay đổi để phù hợp hơn với văn hóa Việt Nam.

Bộ phim cũng có sức hút nhất định khi đánh dấu sự trở lại của cặp đôi diễn viên Hồng Đăng - Hồng Diễm, cặp đôi đẹp của màn ảnh nhỏ sau thành công của "Cầu vồng tình yêu” và "Matxcova mùa thay lá”.

“Cả một đời ân oán” – phần 2 hiện đang chiếu đến tập 36, phát trên sóng VTV3 vào lúc 21h30 các ngày thứ tư, thứ năm hàng tuần.