Nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima có thể làm biến đổi ADN

Nguyễn Hà, Theo VTV 20:39 25/10/2020

Nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản chứa carbon phóng xạ - có khả năng phá hủy ADN của con người.

Đây là cảnh báo của Tổ chức Hòa bình Xanh, được hãng tin CNN trích dẫn.

Cụ thể 1,23 triệu tấn nước lưu trữ ở nhà máy sau thảm họa sóng thần năm 2011 chứa lượng đồng vị phóng xạ carbon-14 ở mức nguy hiểm và nhiều đồng vị có hại khác. Vì thế, việc đổ số nước nhiễm xạ này xuống Thái Bình Dương sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về lâu dài cho cộng đồng và môi trường.

Nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima có thể làm biến đổi ADN - Ảnh 1.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đang hết chỗ chứa nước nhiễm xạ (Ảnh: Asahi)

Trước đó, thứ Sáu vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã tạm hoãn đưa ra quyết định xử lý số nước nhiễm xạ nói trên.