Nước ngọt có ga có thể khiến "cậu nhỏ" của nam giới khóc thét

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 10:17 10/07/2016

Nước ngọt có ga có thể gây ảnh hưởng không hề dễ chịu cho các chàng trai đấy.

Nền công nghiệp nước giải khát hiện nay có thể nói là đã phát triển vượt bậc, khi các loại nước ngọt có ga trở nên cực kỳ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Thậm chí, dù có nhiều nghiên cứu chứng minh tác hại của nước giải khát như gây thừa cân, tăng khả năng mắc các bệnh về tim mạch, cũng không thể ngăn được vị thế thống trị của các hãng nước giải khát hiện nay.

Nước ngọt có ga có thể khiến cậu nhỏ của nam giới khóc thét - Ảnh 1.

Nước ngọt có ga đã trở nên cực kỳ phổ biến

Nhưng cơ hội là bạn sẽ phải nghĩ lại trước khi tiếp tục uống nước ngọt có ga, ít nhất là với các bạn nam. Nguyên do là vì các chuyên gia đã tìm ra rất nhiều bằng chứng cho thấy việc uống nhiều nước ngọt có ga sẽ khiến lượng tinh trùng của nam giới bị sụt giảm, ít nhất là 30%, đồng thời khả năng "lâm trận" cũng yếu đi trông thấy.

Thực ra, nghiên cứu này đã có từ năm 2010, bởi các chuyên gia từ bệnh viện ĐH Copenhagen (Đan Mạch). Tuy nhiên, gần đây các nhà khoa học quyết định tuyên truyền lại nghiên cứu này, nhằm thức tỉnh mọi người trước tình trạng tiêu thụ nước giải khát quá chóng mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Cụ thể, nghiên cứu được thực hiện với 2500 ứng viên nam. Kết quả cho thấy những người thường xuyên uống nước ngọt có ga có chỉ số tinh trùng là 35 triệu/l. Con số này thực ra không rơi vào mức... vô sinh, nhưng cũng thấp hơn rất nhiều so với người ít uống là 56 triệu/l.

Nước ngọt có ga có thể khiến cậu nhỏ của nam giới khóc thét - Ảnh 2.

Nguyên do vì sao các loại nước có ga gây ra chuyện này vẫn đang nằm trong vòng bí ẩn. Đầu tiên, các chuyên gia nghĩ caffeine là nguyên nhân, nhưng sau đó chất này đã được giải oan trong các nghiên cứu tiếp theo.

Gần đây, một số chuyên gia đã đề xuất một số giả thuyết, trong đó có việc nước giải khát có chứa lượng đường quá cao. Việc hấp thụ quá nhiều đường có thể khiến một số mạch máu tại dương vật bị tắc nghẽn bởi mỡ. Mạch máu ở đây bị nghẽn, tức là khả năng "lâm trận" cũng bị ảnh hưởng, trở nên khó khăn hơn.

Nước ngọt có ga có thể khiến cậu nhỏ của nam giới khóc thét - Ảnh 3.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào đủ sâu để đưa ra kết luận vững chắc về vấn đề này. Có điều, rất nhiều chuyên gia cho rằng, khả năng cao có mối liên hệ giữa việc uống nước ngọt và... yếu sinh lý.

Còn bạn, bạn có muốn uống nữa hay thôi? Cứ cân nhắc đi nhé!

Nguồn: IFL Science