Nước Nga ghi nhận kỷ lục đáng báo động

Song Hy, Theo VTC 13:31 31/12/2019

Nước Nga đang phải trải qua mùa Đông nóng nhất trong hơn 100 năm qua kể từ năm 1891 trong bối cảnh biến đổi khí hậu đẩy nền nhiệt toàn cầu lên mức cao kỷ lục.

Theo ông Roman Vilfand, người đứng đầu Cơ quan thời tiết Gidromedtsentr, nhiệt độ trung bình của Matxcơva trong năm nay đã chạm mốc 7,6-7,7 độ C, xô đổ kỷ lục trước đó.

Ông Vilfand cảnh báo tháng 1 sẽ tiếp tục ấm hơn bình thường ở hầu hết các khu vực của Nga.

Nước Nga ghi nhận kỷ lục đáng báo động - Ảnh 1.

2 người đàn ông câu cá trên một hồ băng ở Nga. (Ảnh: EPA)

Nga nổi tiếng với mùa Đông lạnh giá, nhưng năm nay tuyết vẫn chưa rơi. Các khu trượt tuyết trong thành phố bị đóng cửa, nụ tầm xuân cũng bắt đầu đâm chồi sớm trước 2,3 tháng so với mọi năm. Giới chức Nga thậm chí phải sử dụng tuyết giả để chuẩn bị cho các sự kiện đón năm mới.

Ngay cả Siberia, nơi được biết tới với mùa đông khắc nghiệt, tháng 12 ở đây trở nên "ấm áp dị thường".

Trong cuộc họp báo cách đây 2 tuần, Tổng thống Putin thừa nhận biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa trực tiếp với Nga, khiến đất nước này đang ấm lên gấp 2,5 lần so với mức trung bình của hành tinh. Ông nói thêm rằng Nga đặc biệt dễ bị tổn thương do nhiều thành phố ở phía Bắc được xây dựng trên băng vĩnh cửu.

"Có thể sẽ có những hậu quả rất lớn nếu nó tan chảy", ông Putin cảnh báo.

(Nguồn: Straits Times)