Nước Anh đứng trước nguy cơ dịch bệnh trầm trọng hơn

Ban Thời Sự, Theo VTV 07:50 18/12/2021

Nước Anh đang đứng trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 trầm trọng hơn, khi số ca mắc mới trong 2 ngày qua liên tục ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Trong khi đó, số ca nhập viện và tử vong tăng trở lại trước thềm kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Sự lây lan của biến thể Omicron tại quốc gia này là yếu tố khiến tình hình dịch bệnh trở nên phức tạp hơn.

88.376 ca mắc mới ghi nhận ngày 16/12 đã đánh dấu ngày nước Anh có số ca mắc COVID-19 cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Con số này cao hơn gần 10.000 trường hợp so với kỷ lục buồn được xác lập một ngày trước đó.

Nước Anh đứng trước nguy cơ dịch bệnh trầm trọng hơn - Ảnh 1.

Ông Chris Whitty - Người đứng đầu cơ quan y tế vùng England cho biết: "Một điều đáng lo ngại đó là biến thể này đang lây lan với tốc độ rất nhanh. Thời điểm chúng ta ghi nhận số lượng kỷ lục các ca nhiễm sẽ diễn ra chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn".

Chỉ chưa đầy 3 tuần, Anh đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên và hơn 11 nghìn ca nhiễm do biến thể Omicron. Giới chức y tế Anh thừa nhận con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng, con đường tốt nhất để quay trở lại cuộc sống bình thường là tiêm mũi vaccine tăng cường. "Số ca nhiễm biến thể Omicron ở thủ đô London hiện chiếm vào khoảng 40% và nó sẽ tăng lên trong thời gian tới. Vì vậy điều tốt nhất mà tất cả chúng ta có thể làm bây giờ là tiêm mũi tăng cường".

Nhằm kìm hãm sự lây lan của Omicron, quốc gia láng giềng Pháp đã quyết định đình chỉ các hoạt động du lịch không thiết yếu từ nước này tới Anh và ngược lại kể từ đêm 18/12. Pháp hiện ghi nhận 240 ca nhiễm biến thể Omicron.