Nữ thần đồng 13 tuổi vào ĐH, 35 tuổi thành Giáo sư Harvard nhưng lại có quyết định gây tranh cãi

Thảo Vân, Theo Thể thao văn hóa 09:49 18/10/2022

Mặc dù quyết định của Hiểu Phi từng gây xôn xao dư luận, nhưng sau tất cả được sống với người mình yêu thương, được làm đúng với đam mê quả là điều tuyệt vời nhất.

Trong số nhiều thiên tài, thần đồng của Trung Quốc có một người phụ nữ rất tài năng, nổi danh khắp cả nước. Cô không chỉ sở hữu thành tích ấn tượng ngay từ nhỏ, mà cuộc đời về cô sau này cũng khiến cho nhiều người bàn tán xôn xao. Cô tên là Điền Hiểu Phi (SN 1971) tại Cáp Nhĩ Tân, lớn lên ở Thiên Tân, Trung Quốc.

Nữ thần đồng 13 tuổi vào ĐH, 35 tuổi thành Giáo sư Harvard nhưng lại có quyết định gây tranh cãi - Ảnh 1.

Thần đồng Trung Quốc Điền Hiểu Phi

2 tuổi biết đọc viết, 13 tuổi vào ĐH, 35 tuổi thành Giáo sư Harvard

Điền Hiểu Phi sinh ra trong một gia đình khá giả, từ nhỏ cô đã bộc lộ những tài năng thiên bẩm. Hiểu Phi biết đọc và viết từ năm 2 tuổi, 4 tuổi đã biết làm thơ. Cô từng xuất bản 5 tập thơ khi còn đang học cấp 2. Năm 13 tuổi, Hiểu Phi được tuyển vào Đại học Bắc Kinh nhờ bài luận xuất sắc có tựa đề "13 tuổi". Sau đó, bài viết của Hiểu Phi còn được đưa vào sách giáo khoa cấp 2 để giảng dạy cho học sinh.

Năm 1989, Hiểu Phi chính thức tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh khi chỉ mới 18 tuổi. Những năm sau đó, sự nghiệp của cô thành công rực rỡ. Năm 1991, cô lấy bằng Thạc sĩ Văn học Anh tại Đại học Nebraska California, Mỹ.

Nữ thần đồng 13 tuổi vào ĐH, 35 tuổi thành Giáo sư Harvard nhưng lại có quyết định gây tranh cãi - Ảnh 2.

Hiểu Phi sở hữu thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tháng 6/1998, Hiểu Phi lấy bằng tiến sĩ Văn học so sánh tại Đại học Harvard và trở thành sinh viên theo học bậc tiến sĩ trẻ nhất trong lịch sử của ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới này.

Năm 1999, cô giữ vị trí trợ lý Giáo sư Văn học Cổ điển Trung Quốc tại Đại học Cornell. Tháng 5/2000, Khoa Ngôn ngữ và Văn học Đông Á của Đại học Harvard đã mời Hiểu Phi làm giảng viên tại Khoa Đông Á.

Tháng 7/2005, cô là Phó Giáo sư tại Đại học Harvard. Đến tháng 9/2006, Điền Hiểu Phi khi đó mới 35 tuổi đã chính thức trở thành Giáo sư tại Đại học Harvard. Đây là một thành tích phi thường, không phải ai cũng có thể đạt được. Điền Hiểu Phi vì thế mà trở thành thần tượng của thế hệ trẻ Trung Quốc, được báo chí ca ngợi hết lời.

Quyết định gây tranh cãi của nữ thần đồng

Là một trong những nhân vật được nhiều người coi như tấm gương để noi theo, là nhân tài được biết bao người dân Trung Quốc kỳ vọng sẽ trở về để đóng góp cho đất nước, tuy nhiên đang trong lúc sự nghiệp lên cao, Điền Hiểu Phi lại có quyết định khiến nhiều người thất vọng.

Theo đó, ở tuổi 26, cô đã chính thức kết hôn với người thầy 50 tuổi của mình - Giáo sư Stephen Owen. Được biết, Owen chuyên nghiên cứu về văn học Trung Quốc, đặc biệt là thơ triều đại nhà Đường và thi pháp so sánh. Ông dạy văn học Trung Quốc và văn học so sánh tại Đại học Harvard và là Giáo sư Đại học James Bryant Conant.

Nữ thần đồng 13 tuổi vào ĐH, 35 tuổi thành Giáo sư Harvard nhưng lại có quyết định gây tranh cãi - Ảnh 3.

Quyết định lấy thầy giáo của mình khiến Hiểu Phi nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía cộng đồng mạng Trung Quốc

Khi nói về tình yêu của mình, Điền Hiểu Phi chia sẻ trong thời gian học tiến sĩ, cô đã yêu giáo sư hướng dẫn của mình. Cả hai tìm được tiếng nói chung khi đều có niềm yêu thích với văn học và nghiên cứu khoa học, nên nhanh chóng thành đôi rồi "về chung một nhà".

Sau khi kết hôn, Hiểu Phi quyết định nhập quốc tịch Mỹ. Việc này tiếp tục nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ phía cộng đồng mạng. Tuy nhiên, đối với Điền Hiểu Phi, chồng cô không đơn thuần là chồng mà còn là một người thầy, một người bạn tâm tình, một tri kỷ. Điều đó khiến cô vượt qua nhiều khác biệt về văn hóa, tuổi tác, quốc tịch... Hiện nay, cuộc sống của cô rất hạnh phúc.

Nữ thần đồng 13 tuổi vào ĐH, 35 tuổi thành Giáo sư Harvard nhưng lại có quyết định gây tranh cãi - Ảnh 4.

Hiểu Phi hài lòng với quyết định mình đã đưa ra và không cảm thấy hối hận

Theo QQ & Sina