Nữ sinh Việt chi 81 triệu/tháng thuê nhà ở New York

Huyền Trang/ Thiết kế: Minh Trang, Theo Phụ nữ Việt Nam 21:21 10/10/2022

Đã từng ở KTX của trường và thấy không phù hợp, cô bạn quyết định thuê nhà để ở riêng.

"Hello mọi người, lại là Chao đây" - Nếu là người thường xuyên lướt MXH thì có lẽ đã chẳng còn xa lạ gì với câu chào này. Chủ nhân của nó là Nguyễn Châu Anh (nickname Chao, sinh năm 2003). Cô bạn đang sở hữu 1,6 triệu người theo dõi trên nền tảng này với rất nhiều clip triệu view.

Nữ sinh Việt chi 81 triệu/tháng thuê nhà ở New York - Ảnh 1.

Châu Anh

Hiện tại, Châu Anh là du học sinh tại ĐH New York - một trong những trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Vừa học vừa kinh doanh nên khá bận rộn nhưng cô bạn vẫn thường xuyên cập nhật về cuộc sống sinh hoạt và học tập. Mới đây, Chao đã khiến dân tình phải trầm trồ khi giới thiệu căn hộ đang thuê ở Mỹ.

Thuê căn hộ hơn 81 triệu/tháng

Được biết căn hộ mà Châu Anh thuê thuộc khu tài chính ở Manhattan - trung tâm kinh tế và thương mại của New York (Mỹ). Đây cũng là quận có mật độ dân số đông nhất thành phố nên giá nhà thuê nói riêng và BĐS nói chung khá đắt đỏ.

Căn hộ của cô bạn là dạng studio, phòng ngủ và phòng khách không có vách ngăn, thường dành cho người ở một mình và có giá thuê là 3.400 USD/tháng (khoảng hơn 81 triệu đồng). Châu Anh cho biết mức giá này không quá đắt, thậm chí có thể nói là khá ổn so với mặt bằng chung ở New York. Đây cũng chính là lý do khiến cô bạn mất nhiều thời gian tìm kiếm.

Nữ sinh Việt chi 81 triệu/tháng thuê nhà ở New York - Ảnh 2.

Màu sắc chủ đạo của căn hộ là hồng và trắng

Bên cạnh đó, cô bạn cũng gặp một số khó khăn khác: "Mình muốn trực tiếp đến xem nhà nên không thuê trước khi sang Mỹ. Ngoài ra, mình không phải công dân Mỹ nên cũng phải nhờ người bảo lãnh mới thuê được. Vì vậy, quá trình thuê nhà mất nhiều thời gian. Khi đó, mình dự kiến phải ở khách sạn trong suốt thời gian chờ xong thủ tục thuê nhà".

Tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất khi thuê nhà của Châu Anh là vị trí. Cô bạn chọn thuê căn hộ gần trường vì lịch học có khá nhiều lớp tan muộn, muốn ở gần để thuận tiện cho việc học hành và hạn chế tối đa những rủi ro không đáng có.

Trước khi đi thuê căn hộ bên ngoài, Chao cũng ở KTX của trường nhưng cảm thấy không phù hợp. "Ở một mình nhưng mình cũng không thấy buồn chán vì ban ngày mình đi học và đi chơi, chỉ tối mới về nhà ngủ thôi. Hơn nữa mình cảm thấy ở một mình thoải mái hơn vì có thể sinh hoạt theo giờ giấc của bản thân và được tự trang trí nhà cửa theo sở thích" - cô bạn tâm sự.

Vì Chao vẫn đang đi học và gia đình không muốn con gái phải áp lực hay đặt nặng việc kiếm tiền nên đã hỗ trợ một phần tiền thuê nhà. Phần còn lại do cô bạn tự chi trả nhờ kinh doanh và các hoạt động quảng cáo trên MXH. Ngoài ra Châu Anh cũng tiết lộ tiền học không hề nhỏ, hơn 7.000 USD/tháng (khoảng hơn 167 triệu đồng).

Nữ sinh Việt chi 81 triệu/tháng thuê nhà ở New York - Ảnh 3.

Góc cửa sổ nhìn ra ngoài trời cực đẹp là nơi Chao thích nhất trong căn hộ

Tiền thuê nhà cũng là động lực để bản thân phấn đấu nhiều hơn

Phía dưới đoạn clip giới thiệu căn hộ của Châu Anh, nhiều người đã để lại bình luận so sánh rằng tiền thuê nhà mỗi tháng của cô bạn bằng tiền lương cả năm của mình. Chia sẻ về chuyện chi một khoản không nhỏ để thuê nhà, Châu Anh cho biết: "Mình vẫn luôn cố gắng để cải thiện bản thân và có cuộc sống thoải mái nhất. Vì vậy việc thuê nhà cũng khiến mình thấy bản thân phải phấn đấu nhiều hơn".

Về kinh nghiệm dành cho các bạn du học sinh đang có ý định thuê nhà ở Mỹ, cô bạn chia sẻ: "Mình thấy quá trình thuê nhà khá tốn thời gian, mọi người nên chuẩn bị từ sớm và nếu có thể thì hãy đến xem nhà tận mắt rồi mới thuê để tránh việc bị thất vọng khi nhận nhà. Bên cạnh đó mình nghĩ nên làm việc trực tiếp với toà nhà thì sẽ tiết kiệm chi phí hơn là qua bên thứ 3".

Nữ sinh Việt chi 81 triệu/tháng thuê nhà ở New York - Ảnh 4.

Căn bếp nhỏ xinh cũng được Chao sắm đồ đạc màu hồng ưa thích

Khi mới thuê, căn hộ hoàn toàn không có nội thất nên Chao đã tự lên ý tưởng, mua mới toàn bộ nội thất rồi tự lắp. Với một cô gái vẫn được gọi là tiểu thư như Chao, đây là những trải nghiệm vô cùng mới mẻ: "Mình chưa bao giờ làm những việc này. Dù hơi mất thời gian và mệt nhưng mình cũng không thấy quá khó khăn vì vốn thích học hỏi những thứ mới".

Sẵn sàng chi tiêu để có cuộc sống thoải mái là thế nhưng Châu Anh cũng không quên tiết kiệm. Cô bạn tiết lộ mình thường hay gửi tiết kiệm để tránh bản thân tiêu nhiều tiền hơn dự kiến.

Kể từ khi đi du học, Châu Anh vẫn đi đi về về giữa 2 nước, thường cứ 4 tháng ở Mỹ sẽ lại về Việt Nam nên cô bạn vẫn cân bằng được cuộc sống ở 2 nơi. "Với mình, đi học xa nhà giúp bản thân độc lập và trưởng thành hơn còn mỗi lần về Việt Nam là thời gian nghỉ ngơi. Thế nên mình cũng không gồng bản thân quá nhiều, phải thế này hay thế kia mà chọn cách thoải mái và tận hưởng mọi khoảnh khắc" - Chao nói.

Theo báo cáo của StreetEasy - công ty BĐS ở Mỹ, giá thuê nhà ở New York đang ở mức cao khủng khiếp, gấp 2 - 3 lần so với trước đây. Vào tháng 6/2022, ở các khu vực sầm uất như Manhattan, giá thuê nhà trung bình là 4.100 USD/tháng (gần 98 triệu đồng), tăng 35% so với năm ngoái. Cũng theo báo cáo, con số này đã khiến nhiều người phải dành 55% thu nhập vào khoản tiền nhà.
Nữ sinh Việt chi 81 triệu/tháng thuê nhà ở New York - Ảnh 6.