Nữ sinh bị đuổi học vì được cầu hôn giữa sân trường

NGUYỄN QUỲNH, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 22:02 15/01/2019

Trường Đại học Al-Azhar, Ai Cập đã quyết định đuổi học một nữ sinh, sau khi cô gái này được bạn trai cầu hôn và ôm tại sân trường.

Theo Dailymail, đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một chàng trai đang ôm một bó hoa và quỳ gối trước mặt cô gái, sau đó hai người ôm chầm lấy nhau. Có vẻ như đây là một màn cầu hôn của đôi bạn trẻ.

Nữ sinh bị đuổi học vì được cầu hôn giữa sân trường

Cô gái trong đoạn video là nữ sinh trường Al-Azhar, một nhánh của chính quyền Hồi giáo Sunni cao nhất Ai Cập ở thủ đô Cairo, nhưng sự việc xảy ra tại đại học Mansoura ở phía bắc đất nước.

Tuy vậy, hội đồng kỷ luật trường đại học Al-Azhar đã quyết định đuổi học với nữ sinh này.

Ông Ahmed Zarie, người phát ngôn của trường Al-Azhar, nói rằng đoạn video đã gây xôn xao dư luận và nhà trường quyết định đuổi học nữ sinh kia vì cô đã "làm xấu" hình ảnh, danh tiếng của trường, nơi có quy định nghiêm khắc về mối quan hệ khác giới.

Theo ông Zarie, hành động ôm nhau giữa hai người khác giới chưa lập gia đình là vi phạm các giá trị và quy tắc xã hội.

Chàng trai trong đoạn clip cũng có thể đối mặt với nhiều hình phạt, một phát ngôn viên của Đại học Mansoura tuyên bố, đồng thời cho biết hội đồng kỷ luật của trường sẽ họp để quyết định về hình phạt đối với chàng trai này.

Nữ sinh bị đuổi học vì được cầu hôn giữa sân trường - Ảnh 2.

Trường đại học Al-Azhar. Ảnh: EPA

Các quy định đối với người phụ nữ trong xã hội Ai Cập khá khắt khe. Năm 2017, một nữ ca sĩ đã bị kết án 2 năm tù chỉ vì một đoạn video biểu diễn bị cho là khêu gợi. Sau khi kháng cáo, nữ ca sĩ này được giảm án xuống 1 năm tù.