Nữ hoàng Anh "gây sốt" trong cuộc gọi video trực tuyến đầu tiên với quy tắc đặc biệt, chứng minh đẳng cấp vượt trội

Diệp Lục, Theo Nhịp Sống Việt 19:41 12/06/2020

Nữ hoàng Anh đã trở thành thành viên hoàng gia mới nhất tham gia vào xu hướng thực hiện các cuộc gọi video nhóm trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay.

Dù 94 tuổi và đang ở ẩn trong lâu đài Windsor nhưng Nữ hoàng Anh cho thấy mình luôn bắt kịp xu hướng của thời đại. Vào ngày 11/6, vị nữ vương này cùng con gái, Công chúa Anne, kết nối với 4 nhân viên làm trong lĩnh vực chăm sóc để trò chuyện với họ về những khó khăn mà họ gặp phải trong đại dịch Covid-19.

Video ghi lại cuộc kết nối này đã được chia sẻ trên tài khoản Twitter của gia đình hoàng gia. Nữ hoàng Anh đã ca ngợi những nhân viên điều dưỡng vì những nỗ lực phi thường của họ trong thời gian khó khăn vừa qua.

"Tôi rất ấn tượng với những gì mà các bạn đã đạt được. Tôi cũng rất vui vì đã có cuộc trò chuyện với các bạn ngày hôm nay", Nữ hoàng Anh cho biết.

Nữ hoàng Anh gây sốt trong cuộc gọi video trực tuyến đầu tiên với quy tắc đặc biệt, chứng minh đẳng cấp vượt trội - Ảnh 1.

Nữ hoàng Anh xuất hiện rạng rỡ trong chiếc đầm hoa để thực hiện cuộc gọi video trực tuyến đầu tiên.

Đây là lần đầu tiên Nữ hoàng Anh tham gia cuộc gọi video trực tuyến để thực hiện nhiệm vụ hoàng gia. Đặc biệt, ngay cả khi gọi điện thế này, người đứng đầu hoàng gia vẫn tuân thủ nguyên tắc bất di bất dịch của mình: Bà là người cuối cùng tham gia cuộc gọi và là người đầu tiên rời đi.

Những người tham gia cuộc gọi nói rằng họ có cảm giác "siêu thực" khi có thể trò chuyện với Nữ hoàng Anh trong hoàn cảnh đặc biệt. "Nữ hoàng khá trang trọng trong cách nói chuyện nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp và có chút đáng yêu ở đây", một người tham gia chia sẻ.

Nữ hoàng Anh gây sốt trong cuộc gọi video trực tuyến đầu tiên với quy tắc đặc biệt, chứng minh đẳng cấp vượt trội - Ảnh 2.

Nữ hoàng Anh vui vẻ trong cuộc gọi video đầu tiên.

Được biết, Nữ hoàng Anh đã thực hiện cuộc gọi video trực tuyến thông qua sự giúp đỡ của thư ký riêng và người phụ tá trung thành của mình. Qua sự kiện này một lần nữa chứng minh đẳng cấp khác biệt của Nữ hoàng Anh, bà sẵn sàng hòa nhập với xu thế mới của xã hội, chấp nhận sự thay đổi nhưng vẫn giữ những nguyên tắc cốt lõi của một bậc đế vương.

Có thể thấy rằng, Nữ hoàng Anh cùng các thành viên hoàng gia đang làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc hỗ trợ đất nước đối phó và vượt qua đại dịch Covid-19 theo nhiều cách khác nhau.

Nguồn: Metro