Nữ diễn viên có cát-xê "vượt mặt" Angelina Jolie, vẫn đầu tư nhiều mảng để kiếm tiền

Thùy Anh, Theo Phụ nữ Việt Nam 19:54 09/10/2022

Với thu nhập khủng từ diễn xuất, Sofía Vergara hoàn toàn có thể tự do chi tiêu mà không cần phải lo nghĩ. Tuy nhiên, cô vẫn chọn cách đầu tư để gia tăng tài sản của mình.

Mỹ nhân được trả lương cao nhất thế giới

Sofía Vergara của Modern Family là mỹ nhân đứng đầu danh sách hàng năm của Forbes năm 2020. Cô là nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, thu về 43 triệu đô la Mỹ chỉ trong 12 tháng, đánh bại các nữ diễn viên gạo cội như Angelina Jolie (35 triệu đô la Mỹ) và Gal Gadot (31 triệu đô la Mỹ).

Sự nghiệp của Vergara bắt đầu thăng tiến ở tuổi 17 khi cô được một nhiếp ảnh gia mời quay quảng cáo Pepsi trên bãi biển ở quê hương. Sau đó, cô chuyển đến Miami vào giữa những năm 90, đảm nhận công việc với mạng truyền hình tiếng Tây Ban Nha Univision, và tổ chức một chương trình du lịch có tên Fuera de Serie.

Đồng thời, nữ diễn viên cũng đảm nhận các vai diễn trong các bộ phim Big Trouble, Four Brothers And Entourage và nhiều chương trình truyền hình ăn khách.

Sau đó, sự nghiệp của cô thăng hạng nhanh chóng sau vai diễn đột phá trong Modern Family. Bộ phim thu về 500.000 USD mỗi tập và đưa tên tuổi của Sofía Vergara bước lên một tầm cao mới.

Sau này, Sofía Vergara được biết đến nhiều hơn với tư cách là giám khảo tài năng của America's Got Talent. Theo tiết lộ, chương trình trả cho cô ít nhất 10 triệu đô la Mỹ mỗi mùa. Nhờ vậy, thu nhập của cô tăng lên đáng kể. Theo ước tính, số tài sản mà cô nàng đang sở hữu rơi vào khoảng 180 triệu USD.

Nữ diễn viên có cát-xê vượt mặt Angelina Jolie, vẫn đầu tư nhiều mảng để kiếm tiền - Ảnh 1.

Sofía Vergara. Ảnh: Revista Estilo

Là một nữ diễn viên có thu nhập cao nhất nhì nước Mỹ, Sofía Vergara không chi tiền cho những món trang sức xa xỉ. Thay vào đó, người đẹp chọn cách đi đầu tư để "tiền đẻ ra tiền".

Những khoản đầu tư của Sofía Vergara

1. Kinh doanh thời trang

Trước khi nổi tiếng quốc tế, Vergara đã thành lập một công ty quản lý cùng với người quản lý của mình là Luis Balaguer. Họ đặt tên công ty là Entertainment hoặc LWE vào năm 1994. Sau hơn hai mươi năm, công ty là một trong những công ty quản lý nhân tài Mỹ Latinh lớn nhất trong nước.

Dù đã thu về số tiền không nhỏ, xong nữ diễn viên vẫn làm thêm "nghề tay trái". Các doanh nghiệp của cô tập trung vào các quần áo, đồ lót, đồ trang sức và nước hoa có giá tầm trung cho phụ nữ.

Forbes tiết lộ rằng nữ diễn viên có các hợp đồng được cấp phép và chứng thực với Rooms To Go, CoverGirl và Walmart. Dòng quần jean Sofia by Sofia Vergara của cô có mặt tại cả hai nhà bán lẻ Kmart và Walmart. Nữ diễn viên cũng sở hữu các dòng nước hoa và trang sức thông qua nhiều nhà bán lẻ thị trường đại chúng và các trang thương mại điện tử, bao gồm cả Amazon.

Không những vậy, cô còn sở hữu một dịch vụ đăng ký đồ lót có tên EBY. Năm 1994, cô thành lập công ty quản lý tài năng Latin World Entertainment với người đồng sáng lập Luis Balaguer. Cô cũng thành lập và đồng sáng lập Raze, một công ty truyền thông kỹ thuật số tập trung vào người Latinh, cùng với Balaguer và Emiliano Calemzuk, cựu chủ tịch của Fox Television Studios.

Nữ diễn viên có cát-xê vượt mặt Angelina Jolie, vẫn đầu tư nhiều mảng để kiếm tiền - Ảnh 2.

Vergara cùng với chiếc Porsche 911.

2. Mua bất động sản, xe sang

Theo Business Insider, năm 2014, Sofía Vergara đã vung 10,6 triệu đô la Mỹ để mua một căn biệt thự ở Beverly Hills. Năm 2020, cô còn mua lại ngôi nhà cũ của huyền thoại bóng chày Barry Bonds - hiện đã được tân trang lại rộng rãi - với giá 26 triệu đô la Mỹ.

Theo một bài báo trên HotCars, Vergara lái một chiếc Range Rover, Porsche 911, một chiếc sedan Mercedes-Benz S-Class với giá khởi điểm 91.250 USD và một chiếc SUV hạng sang Bentley Bentayga.

Vì sao người càng giàu càng thích đầu tư

Trong cuốn sách Bí Mật Tư Duy Triệu Phú (Tựa gốc: Secrets of the Millionaire Mind: Mastering the Inner Game of Wealth), tác giả T. Harv Eker luôn cho rằng: Đừng đợi tới khi có tiền mới trở thành một người giàu có, hãy trở thành người giàu có để kiếm ra tiền.

Những người giàu có sẽ liên tục thử thách bản thân và tiếp tục theo đuổi mục tiêu để được những nấc thang mới. Tương tự như leo núi, chỉ bằng cách không hài lòng với thực tại và giữ khát vọng hướng về phía trước, bạn mới có thể tiếp tục leo lên tới đỉnh.

Nhiều người không giàu có được chỉ vì họ bằng lòng với thực tại và không sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

Chúng ta đều biết rằng, rất khó để trở thành một người giàu có khi chỉ trông chờ vào những đồng tiền lương ít ỏi. Để phát triển, bạn phải đầu tư vào thứ gì đó tạo ra thu nhập thụ động. Bắt đầu với số vốn ít nhất, lượng thời gian không quan trọng, dần dần bạn sẽ theo đuổi những mục tiêu lớn hơn.

Ví dụ, nhiều người bạn đầu tư vào trái phiếu, cổ phiếu, các nguồn quỹ... Tuy nhiên, thông qua sức mạnh của lãi suất kép, chúng có thể tạo ra một nguồn thu nhập tương đối tốt. Đó là số tiền đủ để sống khi bạn nghỉ hưu nếu biết cách đầu tư thông minh.

Tất nhiên, đầu tư là rủi ro, và bạn cần phải thận trọng khi tham gia vào thị trường này. Có thể bây giờ bạn chưa sẵn sàng và chưa đủ kinh phí để đầu tư, nhưng hãy nuôi dưỡng ngọn lửa tư duy của một nhà đầu tư trong bạn.

Nguồn: SCMP, Yahoo Finance

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày