Nữ “đạo chích” giả cán bộ đột nhập cơ quan để trộm cắp

Thu Hà, Theo CAND 20:56 10/07/2022

Vừa ra tù, nữ đạo chích từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản đã thuê xe từ TP Hồ Chí Minh tới các địa phương khác, giả làm cán bộ đột nhập cơ quan Nhà nước trộm cắp tài sản.

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng giả danh cán bộ đột nhập hàng loạt cơ quan nhà nước để trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp nhận tin báo từ ông Dương Văn Đông, sinh năm 1969, ở khu phố 3, thị trấn Tân Nghĩa, huyện hàm Tân, là Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hàm Tân trình báo việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng làm việc tại Huyện ủy lấy trộm tài sản, gồm một ví da, bên trong có 23 triệu đồng, 100 USD và một số giấy tờ tùy thân quan trọng.

Nữ “đạo chích” giả cán bộ đột nhập cơ quan để trộm cắp - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang tại Công an huyện Hàm Tân, Bình Thuận.

Công an huyện đã nhanh chóng truy xét, điều tra, xác định: vào khoảng 9 giờ ngày 4/7, đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1976, thường trú phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) thuê xe từ TP Hồ Chí Minh ra tỉnh Bình Thuận để thực hiện hành vi trộm cắp.

Khi đến khu trung tâm hành chính huyện Hàm Tân, đối tượng giả cán bộ nhà nước đến liên hệ công tác. Trong lúc các lãnh đạo huyện đang họp, Trang lân la sang các phòng ban để tìm cơ hội ra tay. Khi đến trước phòng của ông Dương Văn Đông, phát hiện không có người, Trang đã lẻn vào bên trong và lấy đi chiếc ví của Phó Bí thư thường trực.

Trang tiếp tục lân la sang phòng làm việc kế bên để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản nhưng phát hiện có người nên đã nhanh chóng tìm đường tẩu thoát.

Nữ “đạo chích” giả cán bộ đột nhập cơ quan để trộm cắp - Ảnh 2.

Tang vật từ các vụ trộm cắp của Trang được Công an thu giữ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân đã cử hai tổ công tác tiến hành điều tra, theo dõi đối tượng. Ngày 7/7, Công an đã bắt giữ được Nguyễn Thị Thùy Trang khi đối tượng đang di chuyển bằng taxi trên địa bàn TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Công an đã kiểm tra và thu giữ từ Trang 17,5 triệu đồng, 1 túi đựng hồ sơ chứa nhiều loại giấy tờ nhằm mục đích ngụy trang là cán bộ văn phòng, 3 điện thoại di động và một số giấy tờ khác có liên quan.

Ngoài ra, qua khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang tại TP Hồ Chí Minh, Cơ quan CSĐT còn thu giữ nhiều giấy tờ quan trọng, gồm: 3 thẻ Đảng viên, 18 CMND, 2 CCCD, 21 Giấy phép lái xe, 9 Giấy đăng ký xe, cùng nhiều giấy tờ khác như Chứng minh CAND, Giấy chứng nhận Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Thẻ Đại biểu HĐND và nhiều loại giấy tờ tùy thân khác liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản do đối tượng thực hiện tại một số tỉnh, thành khác.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang từng có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản". Trang vừa mới ra tù gần 1 tháng đã tiếp tục tái phạm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an huyện Hàm Tân đề nghị những ai là bị hại của những đối tượng Nguyễn Thị Thùy Trang nhanh chóng trình báo, cung cấp thông tin với Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân qua số điện thoại 02523876100 để được giải quyết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày