Nữ bệnh nhân Hà Nội trở về từ Vũ Hán âm tính với virus corona

Hoàng Đan, Theo Trí thức trẻ 16:02 31/01/2020

Theo ông Cảm, đến thời điểm hiện tại, tại Hà Nội, trong số 16 trường hợp được theo dõi, điều trị, đã có 10 trường hợp có kết quả âm tính với virus corona.

Nữ bệnh nhân Hà Nội trở về từ Vũ Hán âm tính với virus corona - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trao đổi với PV vào sáng 31/1, PGS.TS Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, Hà Nội đã có 16 trường hợp nghi nhiễm virus corona (nCoV) được cách ly, theo dõi, điều trị.

Trong đó, đã có kết quả của 10 trường hợp và xác định âm tính đối với virus corona. Các trường hợp còn lại đang tiếp tục được cách ly, theo dõi, điều trị và chờ kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Theo ông Cảm, tất cả những trường hợp bị cách ly, theo dõi, điều trị là người Việt Nam hoặc người nước ngoài trở về từ vùng dịch viêm phổi nCoV Vũ Hán và có biểu hiện sốt.

Đối với những người được xác định có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng vẫn được cơ quan y tế tiến hành giám sát, theo dõi chặt chẽ.

"Tất cả đều đang trong diện nghi ngờ, theo dõi còn hiện tại ở Hà Nội chưa xác định trường hợp nào dương tính với virus nCoV", ông Cảm nói.

Về trường hợp bệnh nhân K.M.H (29 tuổi) là nghiên cứu sinh tại Đại học KHKT Hoa Trung, Vũ Hán, Trung Quốc, trở về nước từ ngày 30/12/2019, đến ngày 25/1, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, ông Cảm thông tin: "Qua kết quả xét nghiệm cho thấy, trường hợp này âm tính với virus nCoV".

Trước đó, liên quan đến trường hợp này, Trung tâm y tế Cầu Giấy đã khoanh vùng, xử lý khu vực nhà và các khu vực liên quan.

Đồng thời lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này để theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Trong thời gian trở về Việt Nam, nữ bệnh nhân này ở và sinh hoạt tại 2 địa chỉ căn hộ 523 N03 Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy và nhà riêng tại khu 9, Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh, Hà Nội.

Bệnh nhân H. hiện đang được điều trị tại khoa Virus và Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tình trạng bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, đã giảm sốt (còn sốt về đêm), ít ho, đang được cách ly, theo dõi.

Trước thông tin người dân lo lắng về tình hình dịch bệnh do virus nCoV, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hà Nội khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần phòng bệnh nhưng cũng không nên quá lo lắng.

Theo ông Cảm, mấu chốt trong việc phòng chống dịch nCoV là phải trang bị kiến thức vệ sinh cá nhân phòng bệnh đúng cách như: Mặc ấm, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục, thể thao; Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ vệ sinh cá nhân; Đeo khẩu trang khi ra ngoài đường; Hạn chế tối đa đến nơi đông người như lễ hội…

Đặc biệt, những người đi, đến, ở những nơi có dịch tại Trung Quốc thì cần tự theo dõi sức khỏe của mình và nên cách ly tại nhà hoặc ít tiếp xúc với người khác. Khi có biểu hiện sốt, ho... thì phải đeo khẩu trang, đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, nếu phát hiện người có các biểu hiện như sốt, ho bất thường và đi từ Trung Quốc về thì cần báo ngay cho cơ quan y tế để tiến hành cách ly, theo dõi, điều trị... nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan.

Nữ bệnh nhân Hà Nội trở về từ Vũ Hán âm tính với virus corona - Ảnh 2.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày