Nữ bệnh nhân 50 tuổi về từ Dubai tổn thương phổi nặng hơn, vẫn còn dương tính với SARS-COV-2

Văn Tiên, Theo Tổ Quốc 10:36 13/05/2020

Sau khi liên tục sốt cao 39 độ, đến sáng nay, nữ bệnh nhân 278 hiện không sốt, tuy nhiên chụp X-Quang phổi cho thấy bệnh nhân tổn thương nặng hơn so với phim trước.

Sáng 13/5, trao đổi với chúng tôi, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết tình trạng nữ bệnh nhân 278 (50 tuổi) tạm ổn định. Theo đó, đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đã hết sốt, còn ho, thở êm. Bệnh nhân tỉnh, tự sinh hoạt bình thường, mạch và huyết áp ổn định, tiếp tục thở Oxy mũi.

Tuy nhiên, kết quả X-Quang phổi tổn thương có tăng hơn so với phim trước, xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 12/5 vẫn còn dương tính.

Nữ bệnh nhân 50 tuổi về từ Dubai tổn thương phổi nặng hơn, vẫn còn dương tính với SARS-COV-2 - Ảnh 1.

Hiện BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đang tiếp nhận điều trị cho nữ bệnh nhân 278 và nam phi công người Anh.

Trước đó, sau khi được chuyển từ BV Đa khoa tỉnh Bạc Liêu về BV Bệnh Nhiệt đới theo chỉ đạo từ Cục Quản lý Khám, chữa bệnh vào chiều 10/5, nữ bệnh nhân liên tục sốt cao 39 độ C.

Đây là 1 trong số 17 ca nhiễm Covid-19 được xác định, cách ly ngay tại sân bay sau khi nhập cảnh về nước từ UAE. Theo đó, vào ngày 3/5, chuyến bay VN0088 đưa 297 công dân Việt Nam từ khu vực Trung Đông trở về nước, đáp tại sân bay quốc tế Cần Thơ. Chuyến bay do các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức.

Ngay sau khi nhập cảnh toàn bộ 297 hành khách này được đưa về cách ly tập trung tại Ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu để cách ly, theo dõi. Tại đây tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm, theo thông báo kết quả xét nghiệm ngày 7/5 của Viện Pasteur TP.HCM ghi nhận có 17 ca dương tính, 280 ca âm tính với SARS-CoV-2. Trong số 17 hành khách mắc bệnh Covid-19, có 1 gia đình 3 người đã sống cùng một bệnh nhân dương tính tại Dubai.

Sau khi nữ bệnh nhân 278 được chuyển viện, 16 người còn lại nhiễm Covid-19 tiếp tục đang được điều trị tại BV Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu, trong đó có một bệnh nhân nhỏ sinh năm 2020.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại TP.HCM, ngoài nữ bệnh nhân 278, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới vẫn đang tích cực cứu chữa cho nam phi công người Anh (BN91). Sáng nay (13/5), bệnh nhân diễn tiến nặng hơn, phổi chỉ còn khoảng 10% hoạt động, tiên lượng xấu. Riêng BN271 - nam chuyên gia dầu khí người Anh sức khỏe ổn định, đang được điều trị tại BV Dã chiến Củ Chi.

Hiện tại, BV Dã chiến Củ Chi đang điều trị cho 1 ca nhiễm Covid-19 và 6 ca dương tính trở lại với SARS-COV-2 tại TP.HCM.

Trước đó vào chiều 12/5, BV Dã chiến Củ Chi cũng đã công bố 3 bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-COV-2 gồm BN151, 207 và 224 khỏi bệnh, xuất viện. Cả 3 bệnh nhân đều liên quan đến quán bar Buddha.

Để tiếp tục phòng chống dịch Covid-19, TP.HCM tiếp tục theo dõi, xét nghiệm 48 bệnh nhân xuất viện cư trú tại TP.HCM. Trong đó có 27 trường hợp đã hết thời gian theo dõi.

Đồng thời giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại TP.HCM. Đã lấy mẫu xét nghiệm 483 người, 429 có kết quả âm tính, còn lại đang đợi kết quả.

Thực hiện giám sát hoạt động phòng chống bệnh Covid-19, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm khác tại các trường học. Thực hiện giám sát, đánh giá bộ tiêu chí an toàn tại các cơ sở tiêm chủng. Tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp.

Hiện TP.HCM đang cách ly 123 người tại các điểm cách ly tập trung và theo dõi 77 người tại nhà/nơi cư trú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày