Nữ bác sỹ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nhiễm Covid-19: "Tôi hiểu rõ căn bệnh này nên không lo lắng"

Minh Nhân - Ảnh: Phương Thảo, Theo Tổ Quốc 16:31 14/05/2020

Chị Đỗ Thị Kim Y., 29 tuổi, là bác sỹ thứ 2 tại Việt Nam bị nhiễm Covid-19 trong lúc chăm sóc các bệnh nhân. Được công bố khỏi bệnh, chị nói rất vui mừng và hy vọng sớm được quay lại với công việc.

Chiều 14/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh cho 8 bệnh nhân Covid-19, trong đó có nữ bệnh nhân 141, là bác sĩ Khoa Cấp cứu - người trực tiếp điều trị bệnh nhân dương tính.

Chị Đỗ Thị Kim Y., 29 tuổi, bắt đầu "trực chiến" tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đầu tháng 3, khi số lượng bệnh nhân tăng dần. Trong lúc chăm sóc bệnh nhân 28, chị bị lây nhiễm chéo khi thiết lập máy thở, bị phơi nhiễm cùng ngày với bác sĩ đồng nghiệp - bệnh nhân 116.

"Trước khi bắt đầu điều trị bệnh nhân, tôi xác định rõ nguy cơ cao bị nhiễm bệnh, nên khi nhận kết quả dương tính với Sars-Cov-2, tôi không quá bất ngờ. Là bác sỹ điều trị, tôi hiểu rõ căn bệnh này và diễn biến bệnh hơn ai hết", chị nói không quá lo lắng về tình trạng bệnh của bản thân, chỉ trăn trở về việc liệu có lây nhiễm chéo cho đồng nghiệp khác hay không.

Nữ bác sỹ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nhiễm Covid-19: Tôi hiểu rõ căn bệnh này nên không lo lắng - Ảnh 1.

Nữ bác sĩ Đỗ Thị Kim Y.

Nữ bác sỹ được điều trị từ ngày 21/3, công việc còn lại đành nhờ cậy đồng nghiệp. Chị sốt nhẹ và ho húng hắng, triệu chứng không có gì đặc biệt.

Bình thường là một bác sỹ chăm sóc bệnh nhân, cho đến khi được chính các đồng nghiệp hỗ trợ điều trị, chị nói đó là một "trải nghiệm" đặc biệt. Đến nay, sau hơn một tháng rưỡi nằm viện, sức khoẻ chị hoàn toàn ổn định.

"Tôi rất vui mừng khi được công bố khỏi bệnh, các nhân viên cũng như bệnh viện trong thời gian tôi nằm viện đều rất quan tâm, hỗ trợ một cách tốt nhất", nữ bác sỹ tâm sự. Sắp tới, chị sẽ tiếp tục cách ly ít nhất 14 ngày, sau đó tuỳ vào sự phân bổ công tác của bệnh viện để tiếp tục quay lại với công việc.

Nữ bác sỹ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nhiễm Covid-19: Tôi hiểu rõ căn bệnh này nên không lo lắng - Ảnh 2.

8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều 14/5

Trong khi đó, bệnh nhân 263, nữ, 45 tuổi, là người dân thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Ngày 25/3, bà có biểu hiện sốt rét, đau rát họng, ho khan, mệt và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 11/4.

Bà được kết luận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13/4. Sau một tháng điều trị, bà có 2 lần xét nghiệm âm tính, sức khoẻ ổn định, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Trong buổi lễ, bà gửi lời cảm ơn tới các bác sỹ đã tận tình quan tâm, chăm sóc thời gian qua.

"Trong lúc nằm viện, tôi rất lo cho gia đình vì lúc đấy đang phong toả, bố mẹ già và các cháu nhỏ", bà chia sẻ và hy vọng sớm được xuất viện để quay về với công việc trồng hoa của mình.

Nữ bác sỹ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nhiễm Covid-19: Tôi hiểu rõ căn bệnh này nên không lo lắng - Ảnh 3.

Nữ bệnh nhân số 263.

Bác sĩ Trần Duy Hưng, Trưởng khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đa số bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng nặng nề nên điều trị không quá khó khăn. Đối với những bệnh nhân thở máy sẽ được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực.

Còn về các ca tái dương tính, hiện nay bệnh nhân 188 vẫn dương tính với Sars-Cov-2, nhưng không có biểu hiện lâm sàng, đang được tích cực điều trị.

Nữ bác sỹ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nhiễm Covid-19: Tôi hiểu rõ căn bệnh này nên không lo lắng - Ảnh 4.

Bác sĩ Trần Duy Hưng

"Tùy theo tình hình cụ thể của các ca tái dương tính, chúng tôi sẽ cho dùng thêm thuốc kháng virus khi cần", bác sỹ Hưng thông tin.

Với 8 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong chiều 14/5, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chữa trị thành công 260 trường hợp, chiếm 90% tổng số bệnh nhân.