NSƯT Kim Phương: "Khán giả là mẹ chồng, nghệ sĩ là làm dâu, phải trân trọng khán giả"

Tùng Ninh, Theo Phụ Nữ Việt Nam 10:32 19/09/2022

"Với tôi, khán giả là mẹ chồng, những người nghệ sĩ đứng trên sân khấu là làm dâu, phải biết trân trọng khán giả" - NSƯT Kim Phương nói.

Mới đây, chương trình Ký ức vui vẻ đã lên sóng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ kỳ cựu, dưới sự dẫn dắt từ MC Thảo Vân.

NSƯT Kim Phương: "Khán giả là mẹ chồng"

Tại chương trình tuần này, khán giả cùng các nghệ sĩ được thưởng thức một đoạn tân cổ đầy cảm xúc do NSƯT Phượng Loan và nghệ sĩ Nhã Thy thể hiện. Nội dung đoạn tân cổ rất gần gũi, liên quan đến tình mẫu tử.

Chính vì thế, các nghệ sĩ có mặt tại trường quay cũng được dịp trải lòng về chuyện gia đình, cha mẹ, con cái.

NSƯT Kim Phương: Khán giả là mẹ chồng, nghệ sĩ là làm dâu, phải trân trọng khán giả - Ảnh 1.

NSƯT Kim Phương

Được mệnh danh là "mẹ chồng quốc dân" khi nổi tiếng yêu thương và chiều chuộng con dâu, bà hoàng vai phản diện trên màn ảnh Việt Kim Phương hài hước tâm sự:

"Ở thời của tôi, mẹ chồng và nàng dâu hay em chồng và chị dâu khắc nghiệt vô cùng. Bởi vậy mới có câu 'giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng'.

Nhưng tôi lại may mắn có chồng làm cùng nghề nên tối ngày được đi theo đoàn hát, đem tiếng hát làm dâu cho khán giả. Với tôi, khán giả là mẹ chồng, những người nghệ sĩ đứng trên sân khấu là làm dâu, phải biết trân trọng khán giả. Còn chuyện mẹ chồng nàng dâu khi kết hôn ở ngoài, tôi không phải chịu".

Danh thủ Hồng Sơn thì nói: "Tôi có một cô em gái trong gia đình 6 anh em. Ngày đó, em gái tôi đi lấy chồng trong miền Nam, bố mẹ lo lắng vì sợ khác biệt văn hóa. Tôi nhớ mãi vẻ mặt của bố mẹ tôi khi ấy, lo cho con gái từng chút một.

Nhưng rồi, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu cũng diễn ra suôn sẻ. Tới giờ, em gái tôi có một gia đình khá hạnh phúc".

NSƯT Kim Phương: Khán giả là mẹ chồng, nghệ sĩ là làm dâu, phải trân trọng khán giả - Ảnh 2.

Hồng Sơn và Tự Long

MC Thảo Vân: "Tôi ao ước có mẹ để dặn dò"

NSND Hồng Vân nghe vậy cũng tỏ ra đồng cảm và tâm sự thêm: "Tôi có con gái đi lấy chồng xa nên hiểu tâm trạng của Hồng Sơn cũng như bố mẹ cậu ấy.

Đó là tâm trạng của người nuôi con từ nhỏ tới lớn, ôm ấp, bảo bọc, che chở cho con trong vòng tay mình. Ngày con đi lấy chồng là ngày chim bắt đầu bay, bay đi nghĩa là mình không còn gì để ấp ôm nữa rồi. Đó là một cảm giác buồn kinh khủng.

Đến khi con gái mình làm mẹ, mình trở thành bà ngoại thì lúc đó, nó thực sự bứt khỏi vòng tay của mình. Cảm giác của tôi lúc đó vui vì được làm bà nhưng cũng sợ với nhiều mối lo lắng.

Khi ấy, con tôi bắt đầu thu vén gia đình nhỏ và có định hướng cho con của nó nên tôi lo nhiều hơn. Những người làm mẹ như tôi luôn cảm giác hai ngày vui nhất đó lại là hai ngày buồn và chông chênh nhất".

NSƯT Kim Phương: Khán giả là mẹ chồng, nghệ sĩ là làm dâu, phải trân trọng khán giả - Ảnh 3.

NSN Hồng Vân

MC Thảo Vân nghe Hồng Vân nói vậy thì nghẹn ngào nhớ về mẹ mình: "Đúng là có một cảm giác mất mát như thế. Bây giờ đỡ hơn ngày xưa rất là nhiều, các con rất tự lập tự chủ và có đường hướng riêng.

Những người con gái đi xuất giá mà có mẹ ở bên là hạnh phúc rất lớn. Hồi tôi đi lấy chồng thì mẹ tôi đã không còn.

Ba tôi là một người rất ít nói, lúc ấy ông tự dưng lấy ra một sợi dây chuyền và nói rằng đó là kỷ vật của mẹ giữ lại để hôm nay cho con.

Tới khi ấy, tôi mới biết mẹ có để lại một dây chuyền cho tôi. Nhà tôi có 8 anh chị em, 7 người lập gia đình đều có đầy đủ sự có mặt của ba mẹ. Chỉ duy nhất tôi là con út, vậy mà lại không có mẹ đưa mình đi.

Lúc đó, tôi ước ao giá như có mẹ để dặn dò. Kỷ vật của mẹ như thay mẹ ở cạnh tôi. Cho tới bây giờ, mỗi khi cuộc sống xảy ra chuyện gì, tôi lại lấy kỷ vật của mẹ ra để nghĩ rằng mình vẫn có những người rất quan trọng ở bên cạnh, dõi theo mình, giúp mình biết sống sao cho đúng".

Những chia sẻ hiếm hoi của MC Thảo Vân khiến cả trường quay lặng người. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ MC hé lộ về bản thân, gia đình.

NSƯT Kim Phương: Khán giả là mẹ chồng, nghệ sĩ là làm dâu, phải trân trọng khán giả - Ảnh 4.

MC Thảo Vân xúc động nhớ về mẹ

Tiếp đó, NSND Hồng Vân dặn dò hai nghệ sĩ trẻ Khánh Vân - Thủy Tiên trên sóng truyền hình: "Bây giờ các con tự lập hết rồi, giỏi giang hơn cha mẹ rồi. Nhưng các con phải nhớ tới cảm xúc của mẹ. Cảm xúc của các bà mẹ thì từ đời này sang đời khác đều là như vậy hết, các con bay lên cao thì mẹ sẽ càng thấp".