NÓNG: Xác định lí do đội tuyển ĐNÁ "từ chối" tham dự giải đấu tại Việt Nam

KHÁNH ĐIỀN, Theo Người đưa tin 10:12 06/03/2022

Malaysia quyết định không tham dự hạng mục bóng đá nữ tại SEA Games 31 hiện đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu.

Như chúng tôi đã đưa tin, LĐBĐ Malaysia sẽ không cử đội tuyển bóng đá nữ tới tham dự kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam. Quyết định này của FAM đã tạo ra không ít những câu hỏi hoài nghi cho báo giới khu vực. Có nhiều quan điểm đã được ra, song mới đây các quan chức cấp cao của LĐBĐ Malaysia cũng đã chia sẻ lí do cụ thể.

Ông Suraya Yaacob, Chủ tịch Ủy ban Bóng đá nữ của FAM phát biểu trên tờ News Straits Time:

"Tại Đông Nam Á, ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan và ĐT Philippines đều là những ứng cử viên rất mạnh cho chức vô địch. Chúng tôi đã đánh giá điều này rất kỹ lưỡng và rõ ràng thật khó để Malaysia có thể tạo nên điều bất ngờ. Nhìn lại SEA Games 29 và 30, thậm chí là cả phong độ giờ đây, việc chúng tôi không cử đội tuyển nữ tới SEA Games 31 suy cho cùng là điều hợp lí".

NÓNG: Xác định lí do đội tuyển ĐNÁ từ chối tham dự giải đấu tại Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT nữ Malaysia sẽ không tham dự SEA Games 31

Dù gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, ông Suraya Yaacob vẫn kiên quyết khẳng định, nước này sẽ cam kết tham dự đủ mọi giải đấu của AFC hay AFF. Tuy nhiên với SEA Games, Chủ tịch Ủy ban Bóng đá nữ của Malaysia cho rằng họ hoàn toàn có quyền quyết định thi đấu hay không.

Được biết, bên cạnh việc khó lòng cạnh tranh được chức vô địch tại ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, đội tuyển nữ Malaysia cũng đang có những dự định và kế hoạch phát triển của riêng mình. Các quan chức của nước này lo ngại rằng, việc phải nhận quá nhiều thất bại tại SEA Games sẽ khiến cho quá trình phát triển gặp phải nhiều sự gián đoạn.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12/5 cho tới ngày 23/5 tại Việt Nam, dù không tham dự bộ môn bóng đá nữ, Malaysia vẫn sẽ cử rất nhiều các VĐV tranh tài ở những bộ môn thể thao khác.