NÓNG: U23 Việt Nam chạm trán Nhật Bản ở Asiad 2018

Ngô Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 16:14 05/07/2018

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá tại Asiad 2018 vừa được công bố, U23 Việt Nam sẽ nằm ở bảng D với các đối thủ Nhật Bản, Pakistan và Nepal.

Chiều 5/7, Hội đồng Olympic châu Á và nước chủ nhà Asiad 2018 đã công bố kết quả bốc thăm môn bóng đá nam và nữ.  Môn bóng đá nam Asiad 2018 sẽ diễn ra từ 14/8 đến 1/9/2018. 

Ở môn bóng đá nam, U23 Việt Nam rơi vào bảng D có sự góp mặt của Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Vì số đội đăng ký tham dự môn bóng đá nam Asiad từ 32 rút xuống còn 24, nên ban tổ chức quyết định chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Ở Asiad 2018, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất lọt vào vòng 1/8. 

NÓNG: U23 Việt Nam chạm trán Nhật Bản ở Asiad 2018 - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đang từ nhóm 3 được đôn lên nhóm hai và điều này là một lợi thế với thầy trò HLV Park Hang Seo. Trong bảng đấu này, ngoại trừ Nhật Bản, cả hai đối thủ còn lại đều khá nhẹ nhàng nên khả năng vào vòng knock-out của U23 Việt Nam là khá cao. Theo quy định, các đội U23 tham dự Asiad 2018 sẽ được bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi.

Còn nhớ ở Asiad 2016, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đã thi đấu rất ấn tượng, đánh bại cả U23 Iran với tỷ số 4-1 và chỉ dừng bước ở vòng đấu knock-out. Để chuẩn bị cho Asiad 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ hội quân ở Hà Nội từ ngày 24/7 sau khi vòng 20 V.League 2018 kết thúc.

Trước thềm Asiad 2018, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu tứ hùng quốc tế từ ngày 3/8 đến ngày 7/8 tại SVĐ Mỹ Đình với 3 khách mời là U23 Uzbekistan, U23 Oman và U23 Australia. Theo kế hoạch ban đầu, U23 Barca cũng được mời nhưng vì lý do nào đó không tham dự và thay bằng Australia.

Sau thành công tại VCK U23 châu Á 2018 với vị trí Á quân, một số tuyển thủ U23 Việt Nam như Bùi Tiến Dũng, Quang Hải có dấu hiệu chững lại. Mặc dù vậy, HLV Park Hang Seo hoàn toàn yên tâm với phong độ của những Xuân Trường, Văn Toàn và đặc biệt là Phan Văn Đức. 

KẾT QUẢ BỐC THĂM

Bóng đá nam

Bảng A: Indonesia, Hong Kong, Lào, Đài Bắc Trung Hoa.

Bảng B: Thái Lan, Uzbekistan, Bangladesh, Qatar.

Bảng C: Iraq, Trung Quốc, Timor Leste, Syria.

Bảng D: Nhật Bản, Việt Nam, Pakistan, Nepal.

Bảng E: Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia, Bahrain.

Bảng F: Triều Tiên, Saudi Arabia, Iran, Myanmar.

Bóng đá nữ

Bảng A: Indonesia, Maldives, Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc

Bảng B: Tajikistan, Hong Kong, Trung Quốc, Triều Tiên

Bảng C: Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản.