Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất?

Falabella, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 21/06/2016

Màu sáng đương nhiên là lựa chọn hoàn hảo cho ngày nóng rồi, nhưng bạn đã biết diện đồ màu sáng như thế nào để vừa mát mắt lại vừa đẹp mắt chưa?

Vào những ngày nắng nóng đến phát hờn, ăn diện sao cho mát mẻ, thoải mái cả về cảm giác lẫn thị giác là một trong những điều được các cô nàng đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc chọn những item có kiểu dáng suông rộng, mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc, ta cũng cần lưu ý đến màu sắc của trang phục. Việc diện đồ có màu sắc quá tối, đơn cử như cả một cây đen từ đầu đến chân không chỉ làm ta cảm thấy nóng hơn mà còn khiến ta trông vô cùng ngốt ngát, bí bách trong mắt người đối diện.

Như vậy, màu sáng đương nhiên là lựa chọn hoàn hảo cho ngày nóng rồi, nhưng diện màu sáng như thế nào để vừa mát mắt lại vừa đẹp mắt bạn đã biết chưa?

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 1.

Nói về khoản mát mắt, nhẹ nhàng, hẳn không gam màu nào có thể qua mặt được trắng và kem. Hãy thử mix áo sơmi màu trắng kem mang kiểu dáng oversized rộng rãi, mát mẻ với quần shorts vải mềm cùng màu và chính bạn cũng sẽ phải ngạc nhiên với vẻ ngoài vừa mát mẻ, thanh lịch lại rất đỗi trendy của mình.

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 2.

Váy ngắn màu trắng dáng xòe rộng rãi với phần cổ mát mẻ cũng là item "đinh" mà các cô nàng có thể diện mọi lúc, mọi nơi vào những ngày hè nóng. Nếu bạn cảm thấy váy trắng quá đơn điệu, hãy nhấn nhá thêm một vài món phụ kiện như mũ cói, kính mát.

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 3.

Áo phông trắng oversized cũng sẽ phát huy tất cả những công dụng "thần thánh" của mình trong ngày nóng. Không bao giờ lỗi mốt, có thể mix với bất cứ kiểu quần gì, lại đặc biệt thoải mái và mát mẻ, bạn còn lý do gì để từ chối diện áo phông trắng đây?

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 4.

Áo phông trắng diện với quần shorts vải mềm màu beige nhạt vừa nữ tính, thanh lịch lại đặc biệt mát mắt.

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 5.

Bên cạnh áo phông trắng trơn, áo phông trắng với họa tiết mang màu sắc tươi sáng, nhí nhảnh cũng là lựa chọn tuyệt vời. Hãy mix nó cùng với jean shorts màu nhạt để trở thành cô nàng "cool" nhất cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 6.

Tank top trắng + jean shorts màu xanh ghi = Cặp đôi hoàn hảo vừa mát mẻ lại vừa mát mắt.

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 7.

Những item có màu beige nhạt và đặc biệt là còn mang chất liệu vải thô, đơn cử như bộ romper đơn giản này chính là "bảo bối" giúp chống nóng hiệu quả. Không chỉ có vậy, nó còn đặc biệt hữu dụng vào những ngày ta lười mix đồ nữa.

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 8.

Khi chọn áo hè, bạn hãy ưu tiên những chiếc áo có màu pastel trong trẻo, dịu mát bởi chúng không chỉ mát mắt mà còn rất hợp để phối cùng jean shorts xanh nhạt.

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 9.

Nếu bạn thích diện màu trắng nhưng đồng thời cũng muốn mình trông thật sinh động, tươi vui, hãy ghi nhớ công thức 1 item trắng + 1 item kẻ sọc, đơn cử như set đồ crop top kẻ sọc màu cốm và shorts vải mềm màu trắng trên đây. Để có một set đồ thanh thoát tuyệt đối, hãy chọn sandal/giày sáng màu thay vì màu đen cổ điển.

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 10.

Công thức áo sơmi trắng dáng lửng diện cùng quần shorts kẻ sọc vải mềm vừa dễ thương, nữ tính lại vừa thanh thoát này chắc chắn sẽ được lòng rất nhiều cô nàng.

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 11.

Họa tiết sọc xanh nền trắng không chỉ là hot trend của mùa hè 2016 mà còn đứng đầu bảng về độ mát mắt. Còn gì mát mẻ hơn khi phối áo trễ vai sọc xanh với jean shorts như thế này phải không?

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 12.

Áo phông kẻ sọc với màu sắc nhẹ nhàng, dịu mắt như kem, beige, xanh, ghi không chỉ dễ phối mà còn tạo cảm giác mát mẻ tuyệt đối.

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 13.

Màu đen, xanh tím than có thể bị liệt vào hàng cấm kỵ khi diện đồ ngày nóng nhưng những chiếc váy ngắn pha sọc trắng như thế này lại là một ngoại lệ bởi sắc trắng đã giúp trung hòa nền màu tối, mang đến cho chủ nhân diện mạo nhẹ nhàng, thanh thoát hơn nhưng vẫn nổi bật.

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 14.

Áo kẻ carô nhỏ xíu (gingham) với 2 gam cổ điển trắng - xanh tím than...

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 15.

... cùng áo họa tiết hoa nhí màu pastel cũng là lựa chọn vừa yểu điệu lại vừa dịu mát.

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 16.

Và cũng đừng quên kiểu áo tay bồng họa tiết hoa bản to màu xanh dịu dàng đậm chất bohemian như thế này. Khi diện cùng với jean shorts xanh nhạt và sandal, bạn sẽ có một set đồ mát mẻ "không thể không yêu".

Nóng như thế này mặc màu gì là mát nhất? - Ảnh 17.

Nếu bạn là fan của màu tối nhưng lại không muốn mặc màu đen vào ngày nóng thì áo phông dáng suông màu xanh cobalt chính là đáp án hoàn hảo bởi đây là màu sắc khá cân bằng, không quá tối cũng không quá sáng. Hãy mix cùng quần jeans sáng màu để có một set đồ đảm bảo chất-đẹp-mát nhé.