NÓNG: Lễ bốc thăm AFF Cup 2021 tiếp tục bị hoãn, người hâm mộ ĐNÁ lại một phen hoang mang

LINH ĐAN, Theo PL&BĐ 18:49 05/08/2021

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa quyết định hoãn lễ bốc thăm AFF Cup 2021. Đây đã là lần thứ hai buổi lễ này bị lùi lịch.

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 10/8 tới tại Singapore. Tuy nhiên trong thông báo được phát đi vào chiều nay (5/8), ban tổ chức cho biết buổi lễ này tạm thời sẽ bị hoãn và chưa ấn định ngày tổ chức.

Nguyên nhân là bởi tình hình dịch Covid-19 ở Singapore hiện đang diễn biến phức tạp, các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt đang được áp dụng, nhiều sự kiện tại quốc gia này cũng đã phải hoãn lại. Bởi thế, AFF cũng quyết định lùi buổi lễ bốc thăm AFF Cup 2021 tới một thời điểm thích hợp hơn.

NÓNG: Lễ bốc thăm AFF Cup 2021 tiếp tục bị hoãn, người hâm mộ ĐNÁ lại một phen hoang mang - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup.

Đây đã là lần thứ hai buổi lễ này phải lùi lịch. Trước đó, AFF cũng đã có kế hoạch tổ chức lễ bốc thăm vào giữa tháng Sáu nhưng cuối cùng không thể thực hiện được.

Trước thông tin lễ bốc thăm AFF Cup 2021 tiếp tục bị hoãn, người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á cũng không khỏi lo lắng cho số phận giải đấu. Tuy nhiên trong thông báo gửi tới các đơn vị truyền thông, ban tổ chức vẫn khẳng định AFF Cup 2021 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Theo thông tin chúng tôi có được, AFF dự tính sẽ tổ chức lễ bốc thăm vào tháng Chín tới (chưa ấn định ngày cụ thể).

Tuy vậy, việc giải đấu sẽ được tổ chức như thế nào hiện vẫn chưa được ấn định. Thái Lan mới đây đã đề xuất đăng cai AFF Cup 2021, tổ chức thi đấu tập trung thay vì để giải đấu diễn ra theo hình thức sân nhà - sân khách. Quốc gia này cũng đã cho thấy năng lực của mình khi tổ chức thành công các bảng đấu tại AFC Champions League 2021. Tuy nhiên phía AFF hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Phân nhóm hạt giống AFF Cup 2021

Nhóm 1: Việt Nam, Thái Lan

Nhóm 2: Malaysia, Indonesia

Nhóm 3: Philippines, Myanmar

Nhóm 4: Singapore, Campuchia

Nhóm 5: Lào, Timor Leste hoặc Brunei (2 đội đá play-off)

Các đội được bốc thăm chia thành 2 bảng, mỗi bảng 5 đội đá vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội đứng đầu từng bảng vào bán kết.