Nổ súng khống chế nhóm thanh niên thuê khách sạn để đi cướp tài sản ở Sài Gòn

Minh Tuệ - Công Phong, Theo Trí Thức Trẻ 11:08 02/03/2019

Nhóm tụ tập rồi lập nhóm thuê phòng khách sạn để đi cướp. Bị công an phát hiện vây bắt, nhóm dùng mã tấu tấn công hòng tẩu thoát buộc công an nổ súng.

Ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hồng Nam (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Định), Lê Hoàng Từ Nhân (SN 1987, ngụ quận 12) về tội "Cướp tài sản". Riêng Nguyễn Ngọc Anh Vũ (SN 1988, ngụ quận 12) và Nguyễn Trịnh Anh Khoa (SN 1972, ngụ huyện Hóc Môn) cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Che giấu tội phạm".

Nổ súng khống chế nhóm thanh niên thuê khách sạn để đi cướp tài sản ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Theo Công an TPHCM, cả 4 đối tượng trên mang nhiều tiền án tiền sự. Khoảng đầu năm 2018, cả 4 tụ tập rồi lập băng nhóm thuê khách sạn để đi cướp tài sản. Sáng 16/7/2018, nhóm đi tới khách sạn nằm ở đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp thuê phòng để bàn bạc đi cướp.

Sáng hôm sau, Nam chở Nhân trên xe máy rảo quanh nhiều quận huyện để kiếm tài sản trộm cắp. Trưa cùng ngày, cả 2 đi tới trước căn nhà trên đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh thì phát hiện vắng người nên dừng lại.

Nổ súng khống chế nhóm thanh niên thuê khách sạn để đi cướp tài sản ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Công an có mặt ở khách sạn.

Sau đó, Nam cảnh giới còn Nhân dùng xà beng bẻ khoá. Lúc này, Công an phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM đi tuần tra nên kiểm tra hành chính. Cả 2 không chấp hành mà rút bình xịt hơi cay, mã tấu tự chế để tấn công lực lượng công an.

Sau đó, cả 2 chạy bộ về đường D1, phường 25, quận Bình Thạnh để tẩu thoát nhưng bị công an truy đuổi. Nam và Nhân rút hung khí uy hiếp, tấn công cô gái đang điều khiển xe máy rồi cướp xe máy tẩu thoát.

Cả 2 đi xe máy về khách sạn và kể lại toà bộ sự việc cho Vũ, Khoa nghe. Sau đó, Vũ và Khoa chạy xe mà đồng bọn vừa cướp được đến một tiệm sửa xe ở huyện Hóc Môn, TPHCM tháo biển số rồi gửi lại đây.

Bằng nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện cả 2 đối tượng tẩu thoát về quận Gò Vấp nên đã huy động lực lượng Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng lực lượng Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Gò Vấp tiến hành truy xét.

Nổ súng khống chế nhóm thanh niên thuê khách sạn để đi cướp tài sản ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Tang vật công an thu giữ.

Khoảng 15h cùng ngày, trinh sát công an phát hiện 2 đối tượng đang ở tại 1 khách sạn trên đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM nên tiến hành vây bắt. Nhưng cả 2 đã phát hiện lực lượng công an nên cầm hung khí cố thủ bên trong khách sạn. Khi lực lượng công an ập vào thì cả 2 cầm hung khí xông ra mở đường tẩu thoát.

Một số người dân tìm cách vây bắt cũng bị 2 đối tượng này tấn công. Nam dùng mã tấu tấn công 1 người đàn ông dừng xe tay ga mua trái cây cướp xe tẩu thoát. Trước tình thế đó, trinh sát công an phải nổ súng trấn áp và bắt giữ cùng tang vật gồm: một số mã tấu tự chế, bình xịt hơi cay và dụng cụ phá khóa.