Nổ nhà máy khí hóa ở Trung Quốc: 2 người chết, 12 người mất tích

Bích Thuận, Theo VOV 08:58 20/07/2019

Vụ cháy xảy ra tại Nhà máy khí hóa Nghĩa Mã tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào lúc 17h50’ chiều 19/7 (theo giờ địa phương).

Thông tin cập nhật đến đêm 19/7 (theo giờ địa phương) cho thấy, vụ nổ nhà máy khí hóa tại Trung Quốc đã làm 2 người thiệt mạng, 12 người mất tích, 18 người bị thương nặng.

Nổ nhà máy khí hóa ở Trung Quốc: 2 người chết, 12 người mất tích - Ảnh 1.

Cột khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ (Ảnh: Chinanews)

Vụ cháy xảy ra tại Nhà máy khí hóa Nghĩa Mã tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc vào lúc 17h50’ chiều 19/7 (theo giờ địa phương).

Được biết, Nhà máy khí hóa này xây dựng năm 1997, đi vào sản xuất năm 2006, là doanh nghiệp sản xuất khí than lớn nhất châu Á, mỗi ngày sản lượng khí than sạch đạt 3 triệu m3 khối khí thải chuẩn, sản lượng khí đốt thiên nhiên hàng năm là 233 triệu mét khối khí thải chuẩn, cùng nhiều loại hóa chất khác.

Sự cố xảy ra là do thiết bị tách khí bị bốc cháy và gây nổ. Theo lời lực lượng cứu hỏa được điều đến hiện trường, khi thiết bị phát nổ, rất may không có người nào đứng cạnh.

Nổ nhà máy khí hóa ở Trung Quốc: 2 người chết, 12 người mất tích - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ tại tỉnh Hà Nam (Ảnh: Chinanews)

Quan chức phụ trách tuyên truyền của Thành ủy thành phố Nghĩa Mã cũng cho biết, vụ nổ không liên quan đến khu vực thùng chứa các chất cực kỳ nguy hiểm.


Khi vụ nổ xảy ra, người dân ở cách hiện trường 500m cũng có thể nghe thấy âm thanh cực lớn của vụ nổ. Cửa sổ nhà dân ở cách hiện trường 3km cũng bị vỡ kính. Mảnh vỡ rơi xuống từ cửa kính tòa nhà văn phòng của Nhà máy đã làm người đi đường gần đó bị thương. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn và điều tra sự cố vẫn đang được tiến hành khẩn trương./.