Nổ công ty da giày Quảng Ninh: Nữ phó quản đốc tử vong

Trần Huyền, Theo Giao thông 11:07 09/01/2018

Nạn nhân Lê Thị Ánh Tuyết, nữ phó quản đốc công ty da giày ở Quảng Ninh đã tử vong lúc 7h15 sáng 9/1.

Nổ công ty da giày Quảng Ninh: Nữ phó quản đốc tử vong - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ nổ lớn khiến nhiều công nhân bị thương

Sáng 9/1, trao đổi với Báo Giao thông, Ts.Bs Trần Viết Tiệp, Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết, bệnh nhân Lê Thị Ánh Tuyết (Phó quản đốc Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh Uông Bí, 35 tuổi, trú tại phường Đại Yên, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh) đã tử vong vào lúc 7h15 sáng ngày 9/1. Đây là nạn nhân bị đứt lìa cẳng chân trong vụ nổ công ty da giày Quảng Ninh xảy ra vào chiều 8/1.

Theo BS. Tiệp, nguyên nhân nữ phó quản đốc tử vong do sốc đa chấn thương. Bệnh nhân bị mất máu nhiều, nhóm máu của bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm (AB), bác sĩ của bệnh viện cùng tất cả người thân, đồng nghiệp có nhóm máu AB cũng đã hỗ trợ truyền máu cứu bệnh nhân, truyền đến 17 đơn vị máu nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng theo đúng quy định. Ngoài ra, phía Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh Uông Bí (chuyên sản xuất da giày) đã xuống thăm hỏi, hỗ trợ  gia đình các thủ tục lo hậu sự.

Trước đó, chiều 8/1 tại Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh Uông Bí (phường Yên Thanh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ nổ lớn khiến 5 công nhân bị thương. Trong đó, chị Lê Thị Ánh Tuyết bị thương nặng nhất được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển trong tình trạng bị đứt lìa một cẳng chân và mất rất nhiều máu. Các bác sĩ của bệnh viện cùng 200 công nhân của Công ty TNHH Sao Vàng chi nhánh Uông Bí đã có mặt để hiến máu cứu người. Tuy nhiên, nạn nhân thuộc nhóm máu hiếm (AB) nên công tác cấp cứu gặp khó khăn.

4 công nhân khác bị thương trong vụ nổ gồm: Đỗ Thị Thủy (SN 1986), bị choáng ngất tại chỗ; Lưu Thùy Linh (SN: 1987), Phạm Thị Vân (SN: 1976) và Phạm Thị Hào (SN: 1991) bị xây xát nhẹ. Các công nhân bị thương đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển, Uông Bí.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày