Ngày 6-5, Bộ GD&ĐT đã công bố hướng dẫn xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014 đối với các học viện, ĐH, CĐ tham gia kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức khi bỏ điểm sàn.
Theo nguồn tin riêng, Bộ GD-ĐT đang nghiêng về phương án thi tốt nghiệp THPT gồm 4 môn, ngoại ngữ là môn tự chọn. Dự kiến cuối tuần này bộ sẽ chính thức công bố phương án thi.
“Với những địa phương HS có điều kiện học môn ngoại ngữ, có thể chọn thi bắt buộc. Những tỉnh vùng núi, khó khăn có thể chọn theo phương án khuyến khích thi môn này” - PGS Lê Trọng Thắng, Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Mỏ đề xuất.
Trước dự thảo cho phép tối đa 20% học sinh được miễn thi tốt nghiệp, PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng khẳng định không dễ phát sinh tiêu cực.
Đề thi tốt nghiệp THPT năm nay, Bộ GD-ĐT chủ trương vẫn giữ hai phần như năm trước, tuy nhiên cũng có những điều chỉnh nhằm chuyển dần theo hướng kiểm tra năng lực của học sinh.
Ủng hộ dự thảo phương án thi và công nhận tốt nghiệp THPT vừa được Bộ GD-ĐT công bố, GS Đào Trọng Thi cho rằng những điểm đổi mới này mới chỉ là bước khởi đầu trong tiến trình đổi mới thi cử.
Theo dự thảo của Bộ GD-ĐT, trong kỳ thi đầu tiên áp dụng một số điều chỉnh về phương án thi và công nhận tốt nghiệp THPT, tại mỗi Sở GD-ĐT sẽ có 20% HS được miễn thi.
Dự thảo đổi mới thi và công nhận tốt nghiệp THPT mà Bộ GD-ĐT công bố 2/1 đưa ra hai phương án về các môn thi, trong đó phương án 1 quy định hai môn bắt buộc là Văn, Toán và hai môn tự chọn được nhiều người ủng hộ.