Những sản phẩm Vpop nằm trong "danh sách đen" đạo nhái năm 2018: Không giống hệt hình ảnh thì nghe nhạc cũng "hao hao"

TL - Xoài, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 31/12/2018

Bên cạnh những kỉ lục, những thành tựu mới, thị trường âm nhạc Việt Nam năm 2018 vẫn còn nhiều sản phẩm bị “dính” nghi án đạo nhái cả về âm thanh lẫn hình ảnh.

"Cưa cẩm", "Binh đoàn hổ" của Phúc Bồ và Hà Lê vướng nghi vấn "đạo nhái" WINNER

Ngay đầu năm 2018, 2 ca khúc mới nhất của bộ đôi Phúc Bồ và Hà Lê liên tiếp bị tố "vay mượn" ý tưởng từ Kpop. Tham gia chương trình "Sao đại chiến", Phúc Bồ và Hà Lê đã tự sáng tác và thể hiện 2 bài hát có tên "Cưa cẩm" và "Binh đoàn hổ". Tuy nhiên, ca khúc "Cưa cẩm" của FB Nation ngay lập tức bị cho là có nhiều điểm giống với "Body" của Mino (WINNER).

Còn sản phẩm rap "Binh đoàn hổ" lại bị chỉ trích vì có sự sao chép ca khúc "Okey Dokey" do Zico, Mino sản xuất và thể hiện. Sự giống nhau giữa các ca khúc của FB Nation và thành viên WINNER là điều được khá nhiều khán giả dễ dàng nhận ra ngay từ lần nghe đầu tiên. Không chỉ gây xôn xao Vpop, "lùm xùm" đạo nhái này sau đó còn được một trang tin lớn của Hàn Quốc đưa tin.

Binh Đoàn Hổ - Hà Lê & Phúc Bồ

Okey Dokey - Mino (with Zico)

Sau đó, nói về bài hát "Cưa cẩm", Phúc Bồ cho biết tuy ca khúc chỉ nằm trong khuôn khổ chương trình, được làm mới và phát triển theo hướng của cá nhân nhưng việc không nêu ra đã lấy cảm hứng từ ca khúc của Mino cũng là sự thiếu sót lớn khiến cho người hâm mộ phải lăn tăn về hình ảnh của producer Việt. Qua đây, anh hy vọng mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi, đặc biệt là các fan của Mino, đồng thời hứa sẽ cố gắng, chăm chỉ, biết kiểm soát hành vi chuẩn mực hơn để khán giả không phải thất vọng về mình.

Cưa Cẩm - Hà Lê & Phúc Bồ

Body - Mino

Những sản phẩm Vpop nằm trong danh sách đen đạo nhái năm 2018: Không giống hệt hình ảnh thì nghe nhạc cũng hao hao - Ảnh 5.

AllKpop đưa tin về các ca khúc của Phúc Bồ và Hà Lê được cho là đạo nhái sản phẩm của thành viên WINNER

"Đừng như thói quen" (Dương Khắc Linh) bị tố đạo nhái loạt hit cũ của Trịnh Thăng Bình

Đầu tháng 5/2018, Dương Khắc Linh vướng phải nghi vấn đạo nhạc. Cụ thể, bài hát "Đừng như thói quen" được nam nhạc sĩ sáng tác trong chương trình "Giai điệu chung đôi" bị cho là có phần hoà âm tương tự hai ca khúc "Lời chưa nói" và "Đã biết sẽ có ngày hôm qua" của Trịnh Thăng Bình. Chính Trịnh Thăng Bình cũng cho rằng khi nghe ca khúc anh nhớ đến nhạc của mình.

Lập tức, Dương Khắc Linh - tác giả của bài hát đã lên tiếng giải thích: "Thật ra, những ca khúc ballad sử dụng chung vòng hòa thanh thì rất dễ giống nhau về giai điệu. Cái quan trọng là lời khác, cách mình hát khác. Và người hát khác thì đã là một cái khác rồi". Tuy nhiên, lời giải thích của nhạc sĩ được cho là không thuyết phục.

Sự giống nhau giữa "Đừng như thói quen" và 2 ca khúc của Trịnh Thăng Bình

Ngay sau khi sự việc được báo chí đăng tải và gây nên nhiều ồn ào, nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng lại nhanh chóng đưa ra những bằng chứng để chứng minh bản thân không đạo nhái sáng tác của Trịnh Thăng Bình. Anh chia sẻ bản thân có sáng tác ca khúc nhưng đã để cho Jaykii sửa. Vô tình, đoạn điệp khúc cho Jaykii sửa lại giống 2 câu đầu bài của Trịnh Thăng Bình. Xuyên suốt lùm xùm, phía Jaykii quyết định im lặng và không có lời giải thích cho khán giả.

Đoạn điệp khúc "Đừng như thói quen" do Jaykii sáng tác gửi cho nhạc sĩ Dương Khắc Linh

Những sản phẩm Vpop nằm trong danh sách đen đạo nhái năm 2018: Không giống hệt hình ảnh thì nghe nhạc cũng hao hao - Ảnh 8.

Dương Khắc Linh, Jaykii bị cho là đạo nhái sáng tác cũ của Trịnh Thăng Bình

"Anh thích thả thính" của Tronie Ngô giống hệt hit WINNER

"Anh thích thả thính" là ca khúc nhạc phim cho Sitcom "Xin chào trai đẹp" được chính cựu thành viên 365Daband – Tronie Ngô sáng tác và trình bày. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, sản phẩm âm nhạc này nhanh chóng bị cộng đồng mạng chỉ ra những điểm giống nhau đến bất ngờ với bản hit "Love Me Love Me" của nhóm nhạc đình đám đến từ xứ sở kim chi – WINNER. Vì sự tương đồng đó, nhiều khán giả đã nặng lời chỉ trích rằng sáng tác của Tronie Ngô chẳng khác gì một bản vietsub của "Love Me Love Me". Trước nghi vấn đạo nhái này, Tronie quyết định im lặng, không có bất cứ lời giải thích nào.

Anh Thích Thả Thính - Tronie Ngô

Love Me Love Me - WINNER

Những sản phẩm Vpop nằm trong danh sách đen đạo nhái năm 2018: Không giống hệt hình ảnh thì nghe nhạc cũng hao hao - Ảnh 11.

Tronie Ngô dính tin đồn đạo nhái ca khúc của WINNER

"Em muốn cái gì đây" của Đinh Đại Vũ "đạo nhái" MV "DNA" của BTS

Một ca khúc khác của Vpop cũng bị cho là đạo nhái trắng trợn các sản phẩm âm nhạc khác là "Em muốn cái gì đây" của Đinh Đại Vũ. Ra mắt ngày 15/1/2018, MV này nhanh chóng bị dân mạng phát hiện sở hữu nhiều điều trùng hợp bất ngờ với MV của một trong những nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc BTS. Cụ thể, MV "Em muốn cái gì đây" được cho là sao chép nguyên si hình ảnh con mắt trong phần mở đầu MV "DNA" (BTS) đã phát hành trước đó. Không chỉ hình ảnh con mắt, MV này còn bị tố có nhiều phân cảnh khá giống một sản phẩm khác của BTS là "Blood, Sweat And Tears". Ngoài ra, ca khúc của Đinh Đại Vũ còn bị nhận ra có khá nhiều điểm giống nhau đến kì lạ với "Hãy ra khỏi nơi đó đi" (Phan Mạnh Quỳnh) và "Em của ngày hôm qua" (Sơn Tùng M-TP).

Em Muốn Cái Gì Đây - Đinh Đại Vũ

Những sản phẩm Vpop nằm trong danh sách đen đạo nhái năm 2018: Không giống hệt hình ảnh thì nghe nhạc cũng hao hao - Ảnh 13.

Một trong số những hình ảnh giống nhau trong MV "Em muốn cái gì đây" và MV "DNA".

MV "Người lạ thân quen" của Thanh Duy bị tố giống hit JayChou

Ngày 16/4, Thanh Duy đã chính thức cho ra mắt MV mới với tựa đề "Người lạ thân quen". Tuy nhiên, cư dân mạng nhanh chóng nhận thấy ca khúc của Thanh Duy sở hữu nhiều điểm tương đồng với bài hát "Thước phim dài nhất" của nam ca sĩ đình đám Trung Quốc - Jay Chou ở câu mở đầu đoạn điệp khúc. Sau đó, nhạc sĩ Trần Thăng Long cũng đã lên tiếng giải thích rằng hai ca khúc chỉ giống 6 nốt đầu trong phần điệp khúc, còn lại cấu trúc và vòng hoà thanh khác nhau hoàn toàn.

Những sản phẩm Vpop nằm trong danh sách đen đạo nhái năm 2018: Không giống hệt hình ảnh thì nghe nhạc cũng hao hao - Ảnh 15.

Thanh Duy

MV "No Boyfriend" của Hoàng Yến Chibi hao hao hit đình đám của Dua Lipa

Sau khi ra mắt vào ngày 11/6, MV "No Boyfriend" của Hoàng Yến Chibi không chỉ gây chú ý nhờ âm nhạc bắt tai hay sự góp mặt của đầy đủ thành viên nhóm Ngựa Hoang thời trẻ trong bộ phim điện ảnh "Tháng năm rực rỡ" mà còn bởi có các cảnh quay sở hữu nhiều điểm tương đồng với "New Rules" của Dua Lipa. Đồng thời, nội dung hai MV đều xoay quanh cảm xúc của nhóm bạn thân khi có một thành viên bị thất tình.

Cụ thể, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra MV mới "No boyfriend" của Hoàng Yến Chibi có các cảnh quay sở hữu nhiều điểm tương đồng với "New Rules" của Dua Lipa. Mở đầu cả hai MV đều diễn ra trong một căn phòng, cả Hoàng Yến Chibi và Dua Lipa đều gọi hội bạn tới "giải sầu". Cảnh tất cả thành viên ngồi trên ghế, đứng nối hàng nhau...đều rất giống với MV của Dua Lipa. Ngay sau đó, Denis Đặng - đạo diễn hình ảnh MV "No Boyfriend" đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và cho biết hai MV này có tạo hình nhân vật cũng như concept hoàn toàn khác nhau.

MV "No Boyfriend" - Hoàng Yến Chibi

Dua Lipa - New Rules

Những hình ảnh giống nhau giữa MV của Hoàng Yến Chibi và Dua Lipa.

Loạt ca khúc tham gia "Sing My Song 2018" bị tố đạo nhái hit quốc tế

"Sing My Song - Bài hát hay nhất" là cuộc thi nhằm tôn vinh các nghệ sĩ đa năng vừa có khả năng sáng tác lại có thể hát tốt. Sau mùa 1 tạo được hiệu ứng khá tốt thì mùa 2 cũng đã lên sóng đầy đủ 4 tập của vòng sơ loại. Bên cạnh những ca khúc chất lượng, tạo được dấu ấn trong lòng khán giả thì điều khiến khán giả thất vọng là qua 4 tập phát sóng, tập nào cũng có tác giả dính nghi vấn đạo nhạc.

Lần lượt những ca khúc trong vòng Ghi âm của chương trình như "Chưa bao giờ như bây giờ" của tác giả trẻ Nguyễn Hoàng Ly dính nghi vấn "sao chép" hit "I hate you, I love you" (Gnash), "Hạnh phúc của bạn là gì" từ Vũ Bình Minh giống hệt giai điệu của "Chiếc bụng đói" (Tiên Cookie), "I'm Sorry" của Nguyễn Minh Cường với "Fool" (WINNER) và cuối cùng là "Con tha thứ cho mẹ" do nhạc sĩ Phạm Hoàng Duy sáng tác giống beat hit "For Life" (EXO).

"Sing My Song 2018" lên sóng 4 số, dính phốt đạo nhạc cả 4

Ngay sau khi dính nghi vấn đạo nhái, các tác giả đều đã trực tiếp lên tiếng, khẳng định bản thân sáng tác các ca khúc này hoàn toàn độc lập, không bị ảnh hưởng bởi bất kì bài hát nào, thậm chí còn nhấn mạnh chưa từng nghe hit quốc tế kia trước đó. Tuy nhiên, lời giải thích này chưa thực sự khiến các fan quốc tế thoả mãn, dẫn tới tình trạng các phần trình diễn này đều sở hữu lượng dislike (không thích) cao hơn lượt (like) yêu thích trên Youtube.

Những sản phẩm Vpop nằm trong danh sách đen đạo nhái năm 2018: Không giống hệt hình ảnh thì nghe nhạc cũng hao hao - Ảnh 20.

Các tác giả Sing My Song có ca khúc bị "tố" đạo nhái.

MV "Hey Girl" của Monstar giống MV của WINNER

Vừa ra mắt ngày 29/7, MV "Hey Girl" của nhóm Monstar nhanh chóng bị cộng đồng mạng nhận ra điểm tương đồng đến 80% concept các MV Winner, bao gồm: "Love Me Love Me", "Island", "Really Really", "Everyday". Bên cạnh những ý kiến lên án đạo ý tưởng, nhiều người hâm mộ lại cho rằng cùng là concept mùa hè nên sự trùng hợp giữa hai MV là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, MV "Hey Girl" được thực hiện bởi ekip đạo diễn Hàn Quốc nên có thể bị trùng lặp về phong cách xây dựng một sản phẩm âm nhạc.

Liên hệ với nhà sản xuất, họ cho biết bản thân cũng đã nhận thấy những điểm tương đồng khi xem bản dựng từ các đạo diễn Hàn Quốc gửi lại. Tuy nhiên, sự giống nhau đó ở mức chấp nhận được nên anh vẫn duyệt cho phía đạo diễn tiếp tục hoàn thành.

Những sản phẩm Vpop nằm trong danh sách đen đạo nhái năm 2018: Không giống hệt hình ảnh thì nghe nhạc cũng hao hao - Ảnh 21.

Những hình ảnh tương đồng trong MV Hey girl và MV của WINNER. (Nguồn: WINNERVN)

Những điểm tương đồng trong 2 MV nhanh chóng bị cư dân mạng phát hiện

"Que A Du" của Han Sara sở hữu nhiều điểm tương đồng với hit của TWICE

"Que A Du" là a khúc có giai điệu vui tươi, ca từ trẻ trung, trong sáng do nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng chắp bút riêng cho giọng hát của Han Sara. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, ca khúc ngay lập tức gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng vì sở hữu nhiều điểm tương đồng với hai bản hit của nhóm nhạc Twice là "Candy Pop" và "What Is Love". Nếu phần đầu ca khúc gây liên tưởng ngay với "Candy Pop" thì đoạn điệp khúc lại hao hao "What Is Love". Ở sự việc này tác giả Huỳnh Hiền Năng từ chối trả lời về vấn đề đạo nhái để dành thời gian tập trung sáng tác.

Clip so sánh sự giống nhau giữ "Que-A-Du" và hai bản hit của Twice

Những sản phẩm Vpop nằm trong danh sách đen đạo nhái năm 2018: Không giống hệt hình ảnh thì nghe nhạc cũng hao hao - Ảnh 24.

Han Sara.

"Tình nhân ơi" của Orange hao hao "Nước mắt" của V4Men

"Tình nhân ơi" là sự tổng hoà các yếu tố tạo nên một bản hit: giai điệu bắt tai, giọng hát nội lực của Orange và đặc biệt là lời rap sâu sắc, ngọt ngào của Binz. Tuy nhiên, khi mới ra mắt vào ngày 22/12, cư dân mạng cũng đã đưa ra nhiều ý kiến cho rằng bài hát có nhiều điểm tương đồng với "Nước mắt" – một ca khúc ra mắt cách đây 12 năm do nhóm nhạc V4Men thể hiện. Tuy nhiên, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cũng đã lên tiếng phủ nhận ngay lập tức và cho rằng hai ca khúc chỉ vô tình giống nhau ở vòng hoà thanh.

Clip so sánh "Tình nhân ơi" và "Nước mắt"

Những sản phẩm Vpop nằm trong danh sách đen đạo nhái năm 2018: Không giống hệt hình ảnh thì nghe nhạc cũng hao hao - Ảnh 26.

Orange và BinZ