Những quán ăn bình dân được sao Việt yêu thích, có đến 2 món từng “tiếp sức” các người đẹp đi thi hoa hậu

Khánh Vy - Thiết kế: Thuỷ Tiên, Theo Trí thức trẻ 14:40 03/11/2022

Sao Việt cũng đam mê “ăn hàng” như bao người và những hàng quán mà các cô nàng dưới đây lựa chọn cũng có giá cả vô cùng phải chăng, bình dân.

Đã qua rồi suy nghĩ người nổi tiếng là chỉ có ăn uống sang trọng tại các nhà hàng hay những món đắt tiền. Thực tế là, sao Việt cũng đam mê ăn uống những món quán xá vỉa hè hay bình dân như bao người khác. Thậm chí còn có những món có giá rẻ khiến nhiều người bất ngờ và cũng có nơi là quán quen của nhiều thực khách, vô tình cũng là quán quen của những diễn viên, hoa hậu.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân thèm bún bò mỡ nổi

Trong một livestream khi đang ở Indonesia tham dự Miss Grand International, Thiên Ân đã “than thở" với người hâm mộ của mình rằng bây giờ nàng hậu thèm nhất là bún bò, mà phải là bún bò cô Như có mỡ nổi mới chịu. Sau màn bật mí duyên dáng này, nhiều TikToker đã đổ xô tìm đến quán bún bò Cô Như để xem tô bún ở đây ngon đến cỡ nào mà khiến hoa hậu lại chỉ thèm mình bún bò. Sau khi về nước, nàng hậu cũng đã kịp thưởng thức món bún bò mà mình bấy lâu mòng chờ. Thật ra, quán bún này vốn vẫn là địa chỉ quán ăn quen thuộc lâu năm của người thành phố thế nhưng nhờ hoa hậu Thiên Ân vô tình nhắc tên mà nay quán lại càng “nổi như cồn” trên mạng xã hội.

Phần bún bò có thức ăn khá đầy đặn với thịt nạc, giò, sụn, gân, chả,... cùng nước dùng thanh đạm thoang thoảng mùi mắm đặc trưng. Nhưng món làm nên “tên tuổi” của cô Như chính là phần mỡ nổi béo ngậy, ai muốn ăn sẽ gọi thêm và được để trong chén riêng. Khi vừa cắn vào miếng mỡ thì bạn sẽ cảm nhận được sự mềm mại tan ngay trong miệng, ăn kèm bún lại càng ngon hơn nữa. Nên có lẽ nhờ hương vị đặc trưng này mà quán bún bò suốt nhiều năm qua không bao giờ vắng khách dù nằm tít trong hẻm sâu.

Ảnh: @thithi5597,Anh Thu

Ninh Dương Lan Ngọc ghiền bánh mì heo quay

Cô nàng Lan Ngọc cũng có niềm đam mê ăn uống giống biết bao người, đặc biệt cô diễn viên còn chiều lòng người hâm mộ khi chịu khó quay những video về ăn uống, tìm những địa điểm ngon để giới thiệu đến mọi người. Trong số những video của Lan Ngọc thì dân tình tò mò nhất về danh tính hàng bánh mì heo quay siêu to khổng lồ mà giá chỉ có 25.000. Cô nàng còn tận tình miêu tả bên trong ổ bánh mì là phần thịt quay da giòn hấp dẫn, nữ diễn viên còn cho biết món này là phải ăn cùng nước sốt màu nâu của chủ quán tự làm mới “chuẩn vị".

Theo tiết lộ của Ninh Dương Lan Ngọc, đây là tiệm bánh mì heo quay nằm ở tại quận 8 có tên là A Nhiều. Tại đây cũng là lò bánh mì cũng như bán heo quay, vịt quay cho khách nhưng nổi tiếng nhất vẫn là bánh mì heo quay ngon - bổ - rẻ. Bánh mì ở đây có kích cỡ khá khủng hơn so với những xe bánh mì khác nên ngoài Lan Ngọc, nhân viên của bánh mì A Nhiều còn cho biết ca sĩ Lý Hải và nhiều nghệ sĩ khác cũng thường mua ở hàng bánh mì này. Nhìn những miếng thịt heo quay được treo trong tủ kính với lớp da giòn rụm, chủ xe bánh nhanh tay cắt thịt, thêm vào đồ chua rồi rưới lớp sốt đậm đà lên trên là hoàn thành xong ổ bánh mì ngon lành đến dạ dày của thực khách.

Ảnh cắt từ video TikTok Trịnh Quang Khải

Hoa hậu Khánh Vân mê bột chiên, khoai chiên giòn rụm

Ai ngờ rằng một nàng hậu như Khánh Vân thường xuyên “nạp” những món thực phẩm có nhiều tinh bột để thỏa mãn cơn thèm của mình nhưng dường như việc này không gây trở ngại với cô trong việc giữ dáng. Trong lần “oanh tạc” quán ăn trên kênh Facebook của mình, Khánh Vân đã giới thiệu đến người hâm mộ món ăn bột chiên, khoai chiên mà cô đã là khách quen tận 8 năm. Sau khi thưởng thức xong bột chiên thì nàng hậu sinh năm 1995 cũng tranh thủ tâm sự với chủ quán rằng trước khi cô ra sân bay lên đường đi thi hoa hậu thì đã mua bột chiên tại quán để ăn. Nên dân tình gọi vui đây món ăn “tiếp sức" cho cô nàng dễ thương chinh chiến cuộc thi hoa hậu.

Khánh Vân cũng không ngần ngại chia sẻ đây là quán bột chiên Đạt Thành nổi tiếng trên con đường Võ Văn Tần, quận 3. Ban đầu các quán chỉ bán duy nhất một món bột chiên, rồi từ từ phát triển ra nui chiên, rồi bánh hẹ, bánh khoai môn chiên… khiến nhiều thực khách yêu thích. Bột chiên tại Đạt Thành ghi điểm với nhiều người bằng lớp bột giòn rụm, vừa ăn. Cũng như bao quán Sài Gòn khác có thêm nước tương và gỏi đu đủ ăn kèm, nhưng nước tương ở đây khá đặc biệt với một hương thơm đặc trưng mà chỉ mới dọn ra cũng khiến bạn “nuốt nước miếng”.

Ảnh: @chauloan0699, Hoàng Mai Anh

Ngọc Trinh hy sinh tiền vận chuyển để được ăn bánh canh cua

“Cô gái ăn hàng” là biệt danh Ngọc Trinh nhận về cho mình khi cô cực kỳ đam mê việc tìm những quán ăn ngon để thưởng thức. Nhưng nổi tiếng nhất là câu chuyện bánh canh cua giá 65.000 mà tiền vận chuyển tận 145.000 và cô nàng cũng “cắn răng” bỏ ra để ăn được món mình thích. Vì lúc ấy là thời kỳ vừa xong giãn cách xã hội, việc vận chuyển các đơn hàng mới quay trở lại nên đi đôi với giá cao. Mà còn éo le hơn khi Ngọc Trinh đặt bánh canh ở quán cách xa nhà cô nàng hàng chục cây số nên giá vận chuyển cao là điều hiển nhiên.

Những quán ăn bình dân được sao Việt yêu thích, có đến 2 món từng “tiếp sức” các người đẹp đi thi hoa hậu - Ảnh 7.

Danh tính của tô bánh canh cua cũng được nhiều người truy lùng sau khi xem được đoạn video chơi sang của người mẫu. Dân tình đều thắc mắc tô bánh canh ngon đến cỡ nào mà Ngọc Trinh phải vất vả để mua đến vậy. Được biết, đây là quán bánh canh nhỏ mang tên bánh canh ghẹ Cà Mau nằm tại cư xá Phú Lâm, quận 6. Nơi đây gây thương nhớ với món bánh canh ghẹ với thịt ghẹ siêu chắc và chất lượng. Nước dùng ở quán được nhận xét là thơm ngon, ngọt nhưng là kiểu ngọt tự nhiên chứ không ngọt gắt như nhiều chỗ khác, thịt cua, tôm đầy cả một tô, chỉ cần vắt thêm tí chanh chua chua nữa là “bá cháy bọ chét”!

Ảnh: @cuoideyyy, Hôm nay ăn gì?

Nhiều người nghĩ với ngoại hình biết bao người mê như những cô nàng này sẽ phải giữ một chế độ ăn uống rất khắt khe để giữ vóc dáng. Nhưng không ngờ rằng các cô gái xinh đẹp này lại có một sở thích “ăn hàng” vô cùng dễ thương và giản dị như biết bao người, nhờ đó mà hình ảnh của các người đẹp này cũng đến gần hơn với khán giả khắp nơi.