Những nhóm nhỏ nổi danh nhưng “nằm mơ cũng không comeback”: Đa số mất thành viên, 1 nhóm bị YG “xóa sổ” vì gây thất vọng

KLinh, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 10/03/2020

Dù những nhóm nhỏ này gồm toàn thành viên nổi tiếng, lại nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của fan nhưng họ sẽ chẳng bao giờ comeback.

Trong Kpop, ngoài những nghệ sĩ solo và các nhóm nhạc hoạt động cố định, các công ty quản lý còn lập ra các nhóm nhỏ tạm thời gồm thành viên là các idol đã debut với mục đích tạo nên làm gió mới, thu hút thêm fan.

Có những sub-unit được yêu mến đến nỗi các công ty cho comeback đều đặn. Thế nhưng cũng có những nhóm nhỏ dù gồm toàn idol nổi tiếng, chiếm được cảm tình của fan và công chúng nhưng hoàn toàn "lặn mất tăm" sau 1 vài sản phẩm và không còn khả năng trở lại. Đa số lý do đến từ việc thay đổi thành viên, nhưng cũng có nhóm bị buộc ngừng hoạt động vì không đáp ứng được sự kì vọng của công ty.

YOUNIQUE UNIT

Những nhóm nhỏ nổi danh nhưng “nằm mơ cũng không comeback”: Đa số mất thành viên, 1 nhóm bị YG “xóa sổ” vì gây thất vọng - Ảnh 1.

Giống như cái tên của mình, nhóm nhỏ do SM Entertainment thành lập vào được coi là độc nhất vô nhị vì thành viên đều là những vũ công giỏi nhất trong công ty. YOUNIQUE UNIT gồm 6 gương mặt quen thuộc, gồm Eunhyuk (Super Junior), Henry (cựu thành viên Super Junior M), Hyoyeon (SNSD), Taemin (SHINee), Kai (EXO), Luhan (cựu thành viên EXO). Họ ra mắt vào năm 2012 với single "MAXSTEP".

MV "MAXSTEP" - YOUNIQUE UNIT

Tuy nhiên "MAXSTEP" là ca khúc đầu tiên và cũng là cuối cùng của YOUNIQUE UNIT. Năm 2014, Luhan rời EXO và 1 vài năm sau Henry cũng kết thúc hợp đồng với SM Entertainment, khả năng nhóm comeback là con số 0 tròn trĩnh, đặc biệt là khi công ty đã cho ra mắt "phiên bản năm 2020" của nhóm là SuperM.

Henry và Luhan rời SM nên YOUNIQUE UNIT không còn khả năng comeback

EXO-K và EXO-M

Những nhóm nhỏ nổi danh nhưng “nằm mơ cũng không comeback”: Đa số mất thành viên, 1 nhóm bị YG “xóa sổ” vì gây thất vọng - Ảnh 4.

Khi mới debut, EXO được chia làm 2 nhóm nhỏ là EXO-K (hoạt động tại Hàn Quốc) và EXO-M (tập trung vào thị trường Trung Quốc). Tuy nhiên, 3 trong số 6 thành viên EXO-M là Kris, Tao và Luhan đã rời SM, trở về quê hương hoạt động solo nên unit này dường như bị "xóa sổ". 

Những nhóm nhỏ nổi danh nhưng “nằm mơ cũng không comeback”: Đa số mất thành viên, 1 nhóm bị YG “xóa sổ” vì gây thất vọng - Ảnh 5.

(Từ trái qua) Tao, Kris và Luhan rời SM nên EXO-M cũng vì thế mà ngừng hoạt động

Vì sự "rã đám" của EXO-M mà 3 thành viên còn lại là Chen, Xiumin, Lay được gộp chung với EXO-K. Unit tại Hàn Quốc cũng không còn cần thiết vì từ nay các thành viên đều hoạt động chung dưới tên gọi EXO.

Những nhóm nhỏ nổi danh nhưng “nằm mơ cũng không comeback”: Đa số mất thành viên, 1 nhóm bị YG “xóa sổ” vì gây thất vọng - Ảnh 6.

9 thành viên EXO trong đội hình hiện tại

MOBB

Những nhóm nhỏ nổi danh nhưng “nằm mơ cũng không comeback”: Đa số mất thành viên, 1 nhóm bị YG “xóa sổ” vì gây thất vọng - Ảnh 7.

Sau sự thành công của Mino (WINNER) và Bobby (iKON) tại show Hiphop "Show Me The Money", YG Entertainment đã tranh thủ sức hút của họ để lập nên nhóm nhỏ MOBB. Bộ đôi debut vào năm 2016 với bài chủ đề "Full House" cùng các ca khúc cá nhân.

MV "FULL HOUSE" – MOBB

Tuy nhiên MOBB nhanh chóng bị YG "xếp xó" vì cựu chủ tịch Yang Hyun Suk "thất vọng" trước kết quả lẹt đẹt của ca khúc của họ trên BXH, qua đó nhóm gần như không còn khả năng comeback.

PRISTIN V

Những nhóm nhỏ nổi danh nhưng “nằm mơ cũng không comeback”: Đa số mất thành viên, 1 nhóm bị YG “xóa sổ” vì gây thất vọng - Ảnh 9.

Sau 1 thời gian dài PRISTIN im hơi lặng tiếng, Pledis Entertainment đã quyết định thành lập nhóm nhỏ PRISTIN V gồm những thành viên có phong cách girlcrush gồm Nayoung, Roa, Eunwoo, Rena và Kyulkyung. Nhóm debut vào tháng 5/2018 với ca khúc "Get It".

"Get It" MV - PRISTIN V

Dù PRISTIN V có những gương mặt nổi tiếng như Kyulkyung, Nayoung (cựu thành viên I.O.I) nhưng họ không gây tiếng vang lớn, và "Get It" cũng là ca khúc duy nhất trong sự nghiệp của họ. Sau khi kết thúc quảng bá, PRISTIN V và những thành viên còn lại bị "đóng băng" hoạt động đầy bí ẩn. Năm 2019, PRISTIN chính thức tan rã, kéo theo sự kết thúc của PRISTIN V. 2 trong số các thành viên nhóm nhạc này là Roa và Eunwoo hiện đã tái debut trong girlgroup tân binh HINAPIA.

HI SUHYUN

Những nhóm nhỏ nổi danh nhưng “nằm mơ cũng không comeback”: Đa số mất thành viên, 1 nhóm bị YG “xóa sổ” vì gây thất vọng - Ảnh 11.

HI SUHYUN là bộ đôi gồm Suhyun (AKMU) và nữ ca sĩ solo Lee Hi. Sự kết hợp của họ vào năm 2014 từng "gây bão" vì cả hai đều là những giọng ca xuất sắc của YG và được nhiều fan Kpop yêu mến.

Dù vậy, nhóm nhỏ HI SUHYUN chỉ phát hành đúng 1 ca khúc chung là "I’m Different" rồi tập trung trở lại vào sự nghiệp cá nhân của mình. Họ cũng sẽ chẳng bao giờ comeback khi Lee Hi rời YG, tìm kiếm công ty mới sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối năm 2019.

MV "I'm Different" - HI SUHYUN ft. Bobby (iKON)

Orange Caramel

Những nhóm nhỏ nổi danh nhưng “nằm mơ cũng không comeback”: Đa số mất thành viên, 1 nhóm bị YG “xóa sổ” vì gây thất vọng - Ảnh 13.

Orange Caramel từng được đánh giá là 1 trong những nhóm nhỏ xuất sắc hàng đầu Kpop, thậm chí còn nổi tiếng hơn nhóm gốc của họ là After School. 3 thành viên Lizzy, Nana và Raina gây ấn tượng mạnh với công chúng vì nhan sắc nổi bật và concept độc đáo, có 1-0-2 mà họ theo đuổi. Các cô gái từng sở hữu nhiều bản hit mà đến nay fan Kpop vẫn "thuộc làu" như "Catallena", "Shanghai Romance",…

MV "Catallena" – Orange Caramel

Dù rất thành công nhưng Orange Caramel đã ngừng hoạt động từ năm 2015. Các thành viên cũng lần lượt rời Pledis Entertainment, chỉ còn duy nhất Nana ở lại công ty, khiến Orange Caramel dường như chẳng còn có ngày tái hợp.

Những nhóm nhỏ nổi danh nhưng “nằm mơ cũng không comeback”: Đa số mất thành viên, 1 nhóm bị YG “xóa sổ” vì gây thất vọng - Ảnh 15.

Nana là người duy nhất trong Orange Caramel còn ở lại công ty

Nguồn tham khảo: KB