Những nhân vật lớn qua đời năm 2022

Minh Khôi, Theo Tuổi Trẻ 12:50 18/12/2022

Năm 2022 chứng kiến nhiều sự ra đi của những nhân vật tầm cỡ, những nhà lãnh đạo lâu năm, như Nữ hoàng Anh Elizabeth II, cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, cố Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân...

Những nhân vật lớn qua đời năm 2022 - Ảnh 1.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II vẫy tay chào đám đông tại Cung điện Buckingham ở London, nước Anh, ngày 5-6-2022. Nữ hoàng qua đời vào tháng 9-2022, được cho là tang lễ nổi tiếng nhất trong năm nay. Suốt 70 năm trên ngai vàng Anh, Nữ hoàng Elizabeth II đã giúp hiện đại hóa chế độ quân chủ qua nhiều thập kỷ thay đổi xã hội to lớn. Đối với hầu hết người Anh, bà là vị quân vương duy nhất mà họ từng biết - Ảnh: AP

Những nhân vật lớn qua đời năm 2022 - Ảnh 2.

Cựu lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev tham dự buổi ra mắt phim tại Matxcơva, Nga, ngày 8-11-2018. Gorbachev là một trong số các nhà lãnh đạo thế giới qua đời trong năm 2022. Ông mất vào tháng 8. Những nỗ lực của ông nhằm hồi sinh Liên Xô đã dẫn đến sự tan rã của quốc gia này và kết thúc của Chiến tranh Lạnh. Cuối cùng, Gorbachev đã từ chức khi các nước cộng hòa tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô - Ảnh: AP

Những nhân vật lớn qua đời năm 2022 - Ảnh 3.

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã bị bắn 2 phát vào lưng khi đang phát biểu vận động tranh cử cho Đảng LDP ở Nara, ngày 8-7. Ông Abe được các bác sĩ xác định đã qua đời do mất quá nhiều máu. Ông Abe là chính trị gia nổi tiếng hàng đầu của Nhật Bản và là thủ tướng tại vị lâu nhất của nước này. Vụ ám sát ông Abe đã gây chấn động Nhật Bản và khắp thế giới - Ảnh: AP

Những nhân vật lớn qua đời năm 2022 - Ảnh 4.

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân qua đời trưa ngày 30-11 tại thành phố Thượng Hải. Ông bị bệnh bạch cầu và suy đa tạng, dù được cứu chữa nhưng không qua khỏi. Ông thọ 96 tuổi. Ông Giang Trạch Dân đã không còn xuất hiện trước công chúng kể từ cuối năm 2019 do các dấu hiệu rõ ràng về sức khỏe yếu. Ông Giang Trạch Dân là người đã đưa Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2001. Vào thời điểm ông kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch nước vào năm 2003, Trung Quốc đã là thành viên của WTO - Ảnh: REUTERS

Những nhân vật lớn qua đời năm 2022 - Ảnh 5.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch vào lúc 1h30 ngày 22-1 tại chùa Từ Hiếu (TP Huế). Trước đó, vào năm 2018, thiền sư Thích Nhất Hạnh sau quá trình hành đạo ở nước ngoài đã trở về Tổ đình Từ Hiếu để an dưỡng. Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Sư Ông Làng Mai là bậc thầy hướng dẫn tâm linh có công hạnh hoằng hóa rộng rãi và ảnh hưởng sâu dày trên khắp thế giới. Thiền sư đồng thời là một nhà văn hóa, một nhà văn, một nhà thơ, một học giả, một sử gia và một nhà hoạt động hòa bình - Ảnh: BBC