Những người chưa tiêm chủng ở Mỹ là nguyên nhân lây lan dịch bệnh

Nguyên Hà, Theo VTV 09:53 18/07/2021

Theo nhận định của giới chức y tế Mỹ, những người chưa tiêm chủng là nguyên nhân của sự lây lan dịch bệnh lần này.

Biến thể Delta hiện lây lan mạnh trên toàn thế giới và đang dẫn đến gia tăng số ca mắc mới và tử vong tại 50 bang của nước Mỹ.

7 ngày qua, Mỹ ghi nhận trung bình 26.448 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày, tăng 67% so với tuần trước đó. Số ca mắc mới cao nhất được ghi nhận ở các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Tại các bang chưa tiêm chủng được một nửa dân số, số ca mắc COVID-19 trung bình trên 100.000 dân vào tuần trước là 11 trường hợp. Trong khi đó, những bang đã tiêm chủng đủ một nửa dân số, số ca mắc COVID-19 trung bình trên 100.000 dân vào tuần trước là 4 trường hợp.

Những người chưa tiêm chủng ở Mỹ là nguyên nhân lây lan dịch bệnh - Ảnh 1.

Bà Rochelle Walensky - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ - cho rằng: "Có một thông điệp rõ ràng đang được đưa ra là Mỹ đang trở thành đại dịch của những người chưa được tiêm chủng. Chúng ta đang chứng kiến sự bùng phát các ca bệnh ở những vùng có tỷ lệ tiêm chủng thấp, bởi vì những người chưa được tiêm chủng có nguy cơ mắc bệnh. Trong khi đó, các cộng đồng được tiêm chủng đầy đủ vẫn đang sống tốt".

Tính đến nay, chỉ 48,4% dân số Mỹ hoàn thành tiêm chủng. Nhiều chuyên gia cho rằng việc số ca mắc COVID-19 tăng lên là do tốc độ tiêm chủng ở Mỹ đang chậm lại. Trong khi đó, biến thể Delta hiện gây ra hơn 50% ca mắc mới COVID-19 ở Mỹ. Tại một số khu vực, con số này còn lớn hơn 70%.