Những dấu hiệu cho thấy bạn đang làm hỏng da vì rửa mặt quá nhiều

Trà My, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/08/2016

Không phải rửa mặt càng nhiều là càng sạch da, ngược lại, nó còn có thể là nguyên nhân dẫn đến mụn nhọt hoặc nếp nhăn!

Rửa mặt là bước đầu tiên và quan trọng hàng đầu cho chăm sóc da. Dù bạn không dùng mỹ phẩm, nhưng nếu rửa mặt đúng và sạch, da vẫn khỏe đẹp và tươi sáng. Nhưng không phải vì thế mà bạn lạm dụng việc rửa mặt. Nếu gặp phải những vấn đề sau, hãy tiết chế việc rửa mặt vì bạn đang làm sạch da quá mức đấy!

Phát ban

Những dấu hiệu cho thấy bạn đang làm hỏng da vì rửa mặt quá nhiều - Ảnh 1.

Bong da

Những dấu hiệu cho thấy bạn đang làm hỏng da vì rửa mặt quá nhiều - Ảnh 2.

Nếp nhăn khi cười

Những dấu hiệu cho thấy bạn đang làm hỏng da vì rửa mặt quá nhiều - Ảnh 3.

Mụn sau dậy thì

Những dấu hiệu cho thấy bạn đang làm hỏng da vì rửa mặt quá nhiều - Ảnh 4.

Rửa mặt thế nào là đúng và đủ?

- Bạn chỉ nên rửa mặt 2 lần/ngày vào sáng và tối với sữa rửa mặt. Nếu thấy da nhờn và bẩn, hãy dùng khăn giấy thấm bớt chất bẩn và vỗ nhẹ nước mát lên da.

- Sữa rửa mặt hàng ngày nên chọn loại có độ Ph nhẹ nhàng, khoảng từ 5-6. Nếu có cảm giác da căng rít (đặc biệt là khi cười nói) lúc vừa rửa mặt xong thì sữa rửa mặt đang quá khô so với da bạn, hãy chọn sang loại khác nhé!

- Dù bạn có làn da dầu hay khô, dưỡng ẩm vẫn rất quan trọng. Sau khi rửa mặt và da còn hơi ẩm, hãy thoa một lớp dưỡng ẩm nhẹ lên da, giúp "khóa ẩm" trên da, cho làn da căng mọng và tươi trẻ cả ngày.