Những đặc sản mà Thùy Tiên lần đầu ăn thử ở châu Phi trong chuyến đi cùng Quang Linh: Xem biểu cảm nàng hậu thì ai cũng phải bật cười

H. Trang, Theo Trí Thức Trẻ 11:39 20/07/2022

Trong chuyến từ thiện mang nước sạch tới người dân tại đất nước Angola, hoa hậu Thùy Tiên Không chỉ “gây bão” với nhiều khoảnh khắc "tình bể bình" cùng Quang Linh Vlogs, nàng hậu còn khiến dân tình cười ngả nghiêng qua loạt biểu cảm lần đầu ăn đặc sản Angola.

Những ngày gần đây, chuỗi hoạt động từ thiện của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên và YouTuber Quang Linh Vlogs (tên thật Phạm Quang Linh) tại Angola đã thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh sự hòa đồng, thân thiện và tràn đầy năng lượng tích cực, nàng hậu còn mang đến rất nhiều khoảnh khắc thú vị, đặc biệt là biểu cảm đáng yêu khi lần đầu được thưởng thức những món ăn siêu độc lạ tại Angola.

Hoang mang lần đầu ăn khoai lang sống

Khoai lang là món ăn phổ biến ở nước ta và các nước châu Á. Ở châu Phi, nó là thành phần chủ yếu trong khẩu phần ăn bởi khoai có vị ngọt thanh, rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là tinh bột và protein.

Những đặc sản mà Thùy Tiên lần đầu ăn thử ở châu Phi trong chuyến đi cùng Quang Linh: Xem biểu cảm nàng hậu thì ai cũng phải bật cười - Ảnh 1.

Thông thường, khoai lang sẽ được làm chín bằng nhiều cách, tuy nhiên để cảm nhận độ ngọt mát của khoai mọi người ở Angola vẫn hay ăn sống.

Khoai lang sống đối với một số người nếu ăn không quen dễ gây đau bụng và khó tiêu, vì thế mà Quang Linh ân cần khuyên nàng hậu "thôi đừng ăn". Ấy vậy mà Thùy Tiên vẫn bất chấp muốn thử, dù vậy cô nàng vẫn hơi hoang mang vì không biết cách cắn bỏ vỏ khoai khiến khán giả được phen cười ngả nghiêng vì sự đáng yêu của nàng hậu.

Thùy Tiên hoang mang khi ăn khoai sống

Ugali - cháo bột ngô

Ugali là món ăn làm từ ngô được bào thành bột, trộn với nước, nấu sôi tạo thành dạng sệt giống như nấu cháo, thường được ăn cùng với rau củ, thịt, nước sốt… Bột ngô thậm chí còn được ví như là gạo, rất quan trọng trong bữa ăn của người dân châu Phi bởi nó có giá thành rẻ, dễ chế biến, hơn nữa lại chống đói rất hiệu quả.

Bột ngô Ugali - món ăn chính của người Châu Phi (Ảnh: 123RF)

Tại Angola, Ugali được gọi là đặc sản nhưng ăn được món này hay không cũng phải tùy vào cảm nhận của mỗi người. Điển hình như Quang Linh Vlogs dù đã qua Châu Phi sinh sống trong khoảng thời gian khá lâu nhưng anh cũng không thể ăn nhiều món bột ngô vì khá khó ăn và không hợp khẩu vị người Châu Á. Thế nhưng Thùy Tiên lại ăn rất ngon lành.

Quang Linh hướng dẫn Thùy Tiên ăn bột ngô

Khoảnh khắc Thùy Tiên nhận ra mình "thuộc về Châu Phi"

Mufete - Cá nướng

Cá nướng có tên gọi là Mufete lại là một món ăn trong danh sách các món đặc sản tại Angola. Cá được làm sạch chỉ nướng với dầu, không tẩm ướp nhiều gia vị như ở Việt Nam. Món ăn này được ăn kèm với khoai lang luộc, chuối luộc, hành tây băm nhuyễn cùng Feijão (đỗ và dầu cọ).

Ảnh: @Pressreader, @Cô gái Châu Phi

Được mệnh danh là nàng hậu kén ăn bởi Thùy Tiên rất ghét ăn các loại rau củ, chính vì vậy với món cá nướng này Thùy Tiên còn khá e dè khi phải ăn kèm salad hành tây và Feijão. Thế nhưng sau khi mạnh dạn nếm thử thì món ăn này không quá kinh khủng thậm chí còn rất hợp khẩu vị với Thùy Tiên.

Hoa hậu Thùy Tiên lần đầu ăn Mufete đặc sản Angola

Một hoa hậu quốc tế được các fans đặt cho rất nhiều nhiều danh xưng như “miss biểu cảm”, “nàng hậu hài hước”, “huê hậu kén ăn”,... Với những hình ảnh giản dị, gần gũi trong suốt thời gian hoạt động từ thiện trên đất nước Angola Thùy Tiên luôn chiếm trọn được lòng yêu thương mến mộ của khán giả. Bạn thấy cô Tiên này có đáng yêu quá không?

Nguồn: TikTok nhân vật

https://kenh14.vn/nhung-dac-san-ma-thuy-tien-lan-dau-an-thu-o-chau-phi-trong-chuyen-di-cung-quang-linh-xem-bieu-cam-nang-hau-thi-ai-cung-phai-bat-cuoi-20220719143256257.chn