Những cơ sở giáo dục ĐH nào của Việt Nam lọt top các trường tốt nhất thế giới năm 2023?

Huỳnh Đức, Theo Trí Thức Trẻ 17:22 28/10/2022

Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2023 (World University Rankings).

Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2023 (World University Rankings). Theo đó, Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục lọt bảng xếp hạng ĐH thế giới 2023 (THE WUR 2023) bao gồm: ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Duy Tân, ĐH Tôn Đức Thắng và một cơ sở mới là Trường ĐH Huế.

Trong 11 ngành của THE, các ĐH Việt Nam được xếp hạng tại 7 ngành, đều thuộc nhóm Kỹ thuật, Khoa học và Công nghệ thông tin.

Trong đó, ngành Khoa học máy tính của ĐH Tôn Đức Thắng và ngành Lâm sàng và Sức khỏe của ĐH Duy Tân giữ hạng 176-200 (cao nhất mà các trường Việt Nam đạt được tại bảng xếp hạng nhóm ngành). Đây là lần đầu tiên ngành Khoa học máy tính của Việt Nam được xếp hạng trong top 200 thế giới.

Những cơ sở giáo dục ĐH nào của Việt Nam lọt top các trường tốt nhất thế giới năm 2023? - Ảnh 1.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Thứ hạng cao nhất của ngành Kinh doanh và Kinh tế, Khoa học xã hội là 301-400; Kỹ thuật, Khoa học Vật lý vào top 300, còn Khoa học sự sống 501-600.

ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục duy trì 4 lĩnh vực đã được xếp hạng trong kỳ xếp hạng trước và gia tăng thêm 2 lĩnh vực mới được xếp hạng là Kinh doanh và Kinh tế (Business and Economics) và Khoa học sự sống (Life Sciences). Còn ĐH Quốc gia TP.HCM giữ ổn định về số lượng ngành được xếp hạng, nhưng hầu hết giảm về thứ bậc.

Những cơ sở giáo dục ĐH nào của Việt Nam lọt top các trường tốt nhất thế giới năm 2023? - Ảnh 2.

Kết quả xếp hạng của ĐHQG Hà Nội trong bảng xếp hạng THE WUR 2023

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội có kết quả ổn định so với năm ngoái. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên Đại học Huế góp mặt trong bảng xếp hạng nhóm ngành, đứng thứ 1.001+ với ngành Khoa học Vật lý.

Cũng theo kết quả của THE WUR 2023, top 5 cơ sở giáo dục ĐH hàng đầu thế giới là ĐH Oxford, ĐH Havard, ĐH Cambridge, ĐH Stanford và Viện Khoa học kỹ thuật Massachusetts.

Bảng xếp hạng THE WUR đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng. Căn cứ vào cơ sở dữ liệu khoa học SCOPUS (của Nhà xuất bản Elsevier) cung cấp, các khảo sát độc lập và dữ liệu của trường đại học cung cấp, việc tính điểm và xử lý dữ liệu của THE được PricewaterhouseCoopers (PwC), một tổ chức kiểm toán độc lập, chuyên nghiệp, giám sát thực hiện.

Các tiêu chí của THE WUR 2023 vẫn được duy trì như các kỳ xếp hạng thế giới gần đây, theo 5 nhóm tiêu chí về hiệu suất gồm:

1. Giảng dạy (môi trường học tập) với trọng số tính điểm xếp hạng là 30%

2. Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) với trọng số 30%

3. Trích dẫn (tầm ảnh hưởng của nghiên cứu) với trọng số 30%

4. Quốc tế hóa (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu) với trọng số 7,5%

5. Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ với trọng số 2,5%

Tổng hợp