Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 14/01/2019

Dù có chút vất vả nhưng những bạn trẻ Thủ đô vô cùng háo hức vì đã tự tay gói và trao đi những chiếc bánh chưng nóng hổi, như một cách để trao gửi tình yêu thương, giúp sưởi ấm trái tim những người kém may mắn hơn.

"Những chiếc bánh chưng xanh" được làm từ bàn tay lóng ngóng của các bạn trẻ

Trong ký ức mỗi người, nhắc đến Tết là nhớ ngay đến hình ảnh cả gia đình cùng quây quần bên bếp lửa, chờ bánh chưng chín. Chiếc bánh chưng tượng trưng cho sự no ấm, đủ đầy, thế nhưng không phải Tết này ai cũng có cho mình một cành đào nhỏ, một chiếc bánh chưng để trở về sum vầy bên gia đình, đặc biệt là những người nghèo, những người vô gia cư.

Và để những mảnh đời kém may mắn cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày sắp Tết, hãng dầu nhớt Nhật Bản ENEOS đã tổ chức hoạt động từ thiện mang tên "Bánh chưng xanh – Tết an lành", với sự tham gia của các bạn sinh viên đến từ một số trường đại học, cùng chung tay chuẩn bị những chiếc bánh chưng tặng cho những người vô gia cư trên địa bàn Hà Nội.

Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo - Ảnh 1.

Rất đông các bạn sinh viên đã có mặt để tự tay gói những chiếc bánh chưng tặng những người vô gia cư.

Có mặt tại Chùa Pháp Vân – địa điểm diễn ra sự kiện gói bánh chưng sáng 12/1 vừa qua, bạn Thùy Ngân (sinh viên năm thứ 2, trường Đại học Văn hóa Hà Nội) cho biết, bạn đến đây từ 7 giờ sáng để chuẩn bị dụng cụ, đồ đạc tươm tất cho việc gói bánh. "Đây là lần đầu tiên mình tự tay được gói những chiếc bánh chưng nên vô cùng háo hức. Mọi năm nhà mình có gói bánh chưng nhưng mọi việc đều do bố mẹ đảm nhiệm hết. Mình chỉ ngồi nhìn thôi. Vậy nên hôm nay dù khá lóng ngóng nhưng nhờ sự chỉ dẫn tận tình của các anh chị nên mình cũng đã hoàn thành sản phẩm của chính mình. Điều mình cảm thấy vui hơn cả là những chiếc bánh này sẽ được mang tặng cho những người vô gia cư nên càng trở nên ý nghĩa hơn", Thùy Ngân nói.

Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo - Ảnh 2.

Thùy Ngân có mặt tại địa điểm gói bánh chưng từ rất sớm, tỉ mỉ gấp lá, tự tay gói bánh chưng tặng người nghèo.

Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo - Ảnh 3.

Cô nàng sinh viên khoe thành quả là những chiếc bánh chưng vuông vắn tự tay gói được.

Bạn Trần Huấn (sinh viên trường Cao Đẳng Truyền hình) cũng tham gia chương trình cho biết: "Khi nghe được thông tin về chương trình, mình đã đăng ký tham gia ngay. Mình không biết gói bánh chưng nhưng muốn được cùng mọi người chuẩn bị đồ đạc, trực tiếp trải nghiệm cảm giác nấu nồi bánh chưng, hít hà hương bánh chưng thơm đượm mùi vị Tết và quan trọng hơn cả là được tự tay mang bánh chưng đi trao cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lang thang trên đường phố Hà Nội".

Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo - Ảnh 4.

Các bạn cùng phụ giúp, hướng dẫn nhau gói bánh chưng.

Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo - Ảnh 5.

Cô bé Hoa khôi Tài sắc Việt Nam 2018 Nguyễn Thái Hà dù mới học lớp 8 nhưng cũng rất háo hức tham gia sự kiện.

Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo - Ảnh 6.

Các bạn cùng khoe thành quả của mình trong buổi sáng.

"Tết an lành" với những mảnh đời kém may mắn

Sau 8 giờ luộc bánh chưng, hơn 100 chiếc bánh lần lượt được vớt ra, chờ nguội để đưa đến tận tay những người vô gia cư trên địa bàn Hà Nội. Trong thời gian chờ bánh nguội, các bạn sinh viên cũng đã chuẩn bị những phong bao lì xì, những chiếc áo len mới, sắp xếp các phần bánh chưng vào các túi. Và đúng 23h ngày 12/1, các bạn sinh viên được chia thành nhiều nhóm đã đi đến các ngả đường trên địa bàn thành phố để trao gửi những chiếc bánh chưng ấm nóng với mong muốn một cái Tết an lành đến với những mảnh đời kém may mắn.

Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo - Ảnh 7.

Các nhóm sinh viên đội mưa rét bắt đầu xuất phát đi trao quà.

Mọi người khi nhận được quà đều vô cùng bất ngờ bởi tất cả đều không nghĩ lại nhận được quà Tết sớm như vậy. Họ cảm ơn và rất xúc động, có người còn bóc bánh chưng ra ăn ngay trong đêm.

Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo - Ảnh 8.

Những món quà đầu tiên được trao đến tận tay những người vô gia cư.

Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo - Ảnh 9.

Hành trình của các nhóm sinh viên đi đến rất nhiều địa đểm như phố Tràng Thi, Hàng Khoai, Bốt Hàng Đậu, gầm cầu Long Biên, Ga Hà Nội…

Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo - Ảnh 10.

Dù đã là đêm muộn nhưng rất nhiều người vô gia cư vẫn chưa đi ngủ.

Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo - Ảnh 11.
Những bạn trẻ Thủ đô lóng ngóng gói bánh chưng, đội mưa rét trao “Tết sớm” cho người nghèo - Ảnh 12.

Mọi người đều rất hồ hởi và gửi lời cảm ơn khi nhận được quà trong đêm mưa lạnh.

Trong vòng 1 giờ, hơn 100 chiếc bánh đã được trao tới tận tay những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lang thang trên đường phố Hà Nội. Dù đội mưa rét đi phát quà trong đêm lạnh nhưng các bạn sinh viên ai nấy đều hồ hởi vui mừng. Có mặt từ 7 giờ sáng đến khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới, cô nàng Thùy Ngân dường như vẫn dồi dào năng lượng: "Được tận tay trao quà cho những người kém may mắn mình thực sự rất vui. Hy vọng món quà nhỏ nhưng sẽ giúp những người nghèo cảm thấy được sưởi ấm, được sẻ chia, nhất là trong dịp Tết sắp đến này".

"Bánh chưng xanh – Tết an lành" là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Hành trình quê hương – Tết trọn yêu thương" của hãng dầu nhớt Nhật Bản ENEOS sẽ diễn ra vào ngày 27/01/2019 tại Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Chương trình sẽ là cơ hội cho các bạn sinh viên sở hữu những tấm vé xe về quê miễn phí. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn được giao lưu chia sẻ cùng với khách mời của chương trình là TS. Lê Thẩm Dương và ca sĩ Hương Tràm. Buổi talkshow và music show sẽ diễn ra ngay tại khuôn viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về chương trình tại đây.