Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến

Mr. Smile, Theo Trí Thức Trẻ 21:29 15/03/2019

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Kpop đã chứng kiến sự rời đi của 3 idol đình đám thế hệ 2.

Những ngày qua, cư dân mạng đã vô cùng bàng hoàng trước bê bối tình dục của Seungri - em út Big Bang - cùng những idol nổi tiếng thế hệ 2: Jonghyun (CNBLUE), Jonghoon (F.T.Island), Junhyung (Highlight). Đã có 3/4 nam idol tuyên bố rời nhóm và rút hoàn toàn khỏi showbiz. Là thành viên của những nhóm nhạc nổi tiếng Kpop thế hệ 2, mỗi người họ ít nhiều đều có tầm ảnh hưởng không nhỏ đến công chúng. Cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật của các nam idol này khi còn hoạt động ở thị trường âm nhạc Kpop.

Seungri (Big Bang)

Gia nhập showbiz năm 16 tuổi, ít ai biết rằng, Seungri đã phải trải qua nhiều vấp ngã, thử thách để làm được điều đó. Chàng trai vùng quê nghèo lần đầu tìm đến con đường âm nhạc bằng cuộc thi "Let's Coke Play! Battle Shinhwa" nhằm tìm kiếm và đào tạo nên một Shinhwa thế hệ mới. Tuy nhiên Seungri nhanh chóng bị loại vì chưa đủ kĩ năng. Nhận thấy bản thân không có một giọng hát "trời phú", Seungri đã nỗ lực không ngừng, tập luyện và một lần nữa thử sức ứng tuyển làm thực tập sinh nhà YG. 

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 1.

Seungri tuổi 15, 16 ấp ủ giấc mơ trở thành một nam ca sĩ thần tượng

Trải qua nhiều thử thách đến từ chủ tịch Yang Hyunsuk, Seungri vẫn không thể chứng minh được khả năng ca hát của mình. Nhưng cuối cùng, Seungri vẫn nhận được "tấm vé vớt" để trở thành thành viên thứ 5 của Big Bang nhờ kĩ năng nhảy tốt cùng sự tự tin, không bỏ cuộc. 

Ngày 19/8/2006, Seungri chính thức debut cùng Big Bang. Lúc bấy giờ, em út Big Bang bị đánh giá là mờ nhạt, không có khả năng đặc biệt. Nhiều ý kiến tiêu cực liên tục hướng về Seungri. Mặc những lời chê bai, anh chàng vẫn nỗ lực trau dồi, cải thiện giọng hát, tập tành biên đạo động tác cho cả nhóm với mong muốn một ngày được khán giả ghi nhận. 

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 2.

Không được người hâm mộ đánh giá cao ở thời điểm debut, Seungri luôn ý thức tập luyện, nỗ lực trau dồi kĩ năng

Đến năm 2008, Seungri bắt đầu thử sức lĩnh vực diễn xuất, nhạc kịch. Anh chàng là thành viên đầu tiên của Big Bang thử sức với vai trò này. Seungri tham gia vở nhạc kịch "Sonagi" và bắt đầu nhận được sự chú ý của người hâm mộ. Anh chàng còn làm MC cho chương trình âm nhạc "Show! Music Core" của đài MBC, dần trở thành "nhà ngoại giao" khéo léo của Big Bang.

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 3.

Seungri trong vở nhạc kịch "Sonagi"

Seungri bắt đầu có "đất" thể hiện bản thân hơn khi debut với vai trò ca sĩ solo vào năm 2009 với ca khúc "Strong Baby". Mong muốn thoát khỏi hình tượng "em út" của Big Bang, Seungri đã thể hiện hình ảnh trưởng thành của mình khi không ngần ngại thể hiện những động tác vũ đạo nóng bỏng trên sân khấu. Người hâm mộ bắt đầu có những cái nhìn khác về Seungri khi "Strong Baby" đạt triple crown trên show âm nhạc Inkigayo, một thành tích mà không phải một nghệ sĩ solo nào cũng dễ dàng đạt được. 

"Strong Baby" - Seungri

Cho đến năm 2011, Seungri đã có mini album solo đầu tay mang tên "V.V.I.P" cùng bài hát chủ đề "What Can I Do" và "V.V.I.P". Tuy nhiên, sản phẩm mới này không thể vượt qua cái bóng quá lớn của "Strong Baby", sự nghiệp hoạt động solo của Seungri không có nhiều tiến triển, nếu không muốn nói là giậm chân tại chỗ.  

"What Can I Do" - Seungri

Nhắc đến những idol thông thái nhất Kpop, chắc chắn không thể bỏ qua Seungri với vốn ngôn ngữ rộng: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật... Ngoài ra, anh chàng còn được xem là "nhà ngoại giao" của Big Bang với sự tự tin, hoạt bát của mình. Điều đó thể hiện rõ qua các show mà Seungri tham gia. 

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 6.

Seungri vô cùng hoạt bát, cởi mở khi tham gia show, đúng chuẩn "nhà ngoại giao" của Big Bang

Anh chàng tài năng này còn thử sức với vai trò DJ, sản xuất âm nhạc và tập tành kinh doanh. Seungri còn mở học viện âm nhạc và vũ đạo. Cho đến hiện tại, ai ai cũng phải công nhận sự đa tài của chàng út Big Bang. 

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 7.

Seungri là một DJ tài năng

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 8.

J-Hope, Hyerin, Zelo, Jinwoo... từng là thành viên của học viện do Seungri sáng lập

Sau khi 4 thành viên của Big Bang lần lượt nhập ngũ, Seungri tập trung phát triển sự nghiệp solo của mình. Cuối năm 2018, Seungri tung album cuối cùng trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự - "The Great Seungri". Album do Seungri tham gia sáng tác và sản xuất, các bài hát "1, 2, 3!" và "Where R U From" được người hâm mộ chú ý và nhiệt tình ủng hộ. 

MV "1,2,3!" - Seungri

Sau đó, Seungri quyết định tổ chức tour diễn "The Great Seungri" vòng quanh thế giới. Đây là chuỗi concert cá nhân đầu tiên trong 13 năm hoạt động của anh chàng, nhưng tiếc là nó không thể kết thúc trọn vẹn. Scandal "Burning Sun" bùng nổ ngay khi anh chàng chuẩn bị kết thúc tour diễn. Sau concert cuối tại Hàn, anh chàng xuất hiện tại concert Singapore nhưng không biểu diễn. Những concert tại các địa điểm tiếp theo thuộc tour "The Great Seungri" cũng chính thức bị hủy bỏ sau khi anh chàng tuyên bố giải nghệ.

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 10.

Anh chàng có tour diễn đầu tiên và cuối cùng trong sự nghiệp mang tên "The Great Seungri"

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 11.

Kết thúc sự nghiệp vì scandal quá lớn khi đang có được một vị trí ổn định trong Kpop, thật đáng tiếc cho Seungri!

Junhyung (Highlight)

Junhyung là một thành viên vô cùng tài năng của Highlight (tiền thân là BEAST). Trước khi debut trở thành một thành viên của nhóm nhạc này, Junhyung từng được biết đến với nghệ danh Poppin' Dragon khi còn hoạt động trong nhóm XING.

Cho đến 16/10/2009, chàng trai sinh năm 1989 này debut trở thành idol với tư cách là rapper chính của Highlight. Nhóm nam đã có một khởi đầu vô cùng thành công với "Bad Girl", lan toả mạnh mẽ với "Shock" và khẳng định đẳng cấp hàng đầu gen 2 với "Fiction", "On Rainy Days", "Beautiful Night"... Trong Highlight, người ta đặc biệt ấn tượng Junhyung, một chàng rapper điển trai với chất giọng cá tính. 

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 12.

Junhyung ra mắt cùng Highlight vào ngày 16/10/2009

Ở thời điểm ra mắt, nhiều người đặc biệt ấn tượng với giọng rap của Junhyung trong "Shock"

Không chỉ rap hay, nhảy tốt, Junhyung được đánh giá là một thành viên trụ cột, không thể thiếu của Highlight với khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc. Năm 2013, bản hit "Shadow" của Highlight do Junhyung  sáng tác và sản xuất. Từ sau "Shadow", Junhyung tiếp tục tham gia sản xuất và viết nhạc cho nhiều sản phẩm khác của Highlight.

"Shadow" do Junhyung giữ vai trò sản xuất, sáng tác

Không chỉ hoạt động cùng Highlight, anh chàng còn là "thánh collab" khi thường xuyên góp giọng trong các sản phẩm âm nhạc của nhiều nghệ sĩ. Những nghệ sĩ mà Junhyung đã từng kết hợp phải kể đến là Hyuna với "Change", G.NA với "I'll Back Off So You Can Live Better", Young Jee với "Crazy, That's What Love Is", Navi với "Go Again", Wheesung với "Words That Freeze My Hear", Park Shin Hye với "My Dear"...

"Change" của Hyuna với sự xuất hiện của Junhyung

Junhyung bắt đầu sự nghiệp solo vào tháng 2/2012 với ca khúc mang tên "Living Without You". Bài hát mang đậm phong cách hip-hop, được sản xuất bởi Junhyung cùng cộng sự. Nhưng anh chàng chỉ thực sự bùng nổ vào cuối năm 2013 với mini album solo đầu tiên mang tên "Flower". Bài hát chủ đề cùng tên "Flower" đã nhanh chóng chạm nóc các bảng xếp hạng của Hàn và được fan quốc tế đặc biệt quan tâm.

"Flower" - Junhyung

Anh chàng còn gây ấn tượng khi lấn sân sang diễn xuất. Có lợi thế khi sở hữu ngoại hình điển trai, ưa nhìn, với kĩ năng diễn xuất ổn, Junhyung đã thành công và thu hút được một lượng fan lớn sau khi tham gia bộ phim truyền hình "Monstar".

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 17.

Junhyung từng gây ấn tượng khi tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình "Monstar"

Năm 2016, sau biến cố tất cả các thành viên rời CUBE, thành lập công ty mới và "hồi sinh" nhóm một lần nữa với cái tên Highlight ở hiện tại, Junhyung vẫn tiếp tục hoạt động chăm chỉ và tham gia sản xuất âm nhạc. Sản phẩm trở lại đầu tiên sau khi nhóm đổi tên - "Plz Don't Be Sad" - cùng nhiều ca khúc khác ra mắt gần đây của Highlight do chính Junhyung tham gia sáng tác. Quả Junhyung thực sự là một thành viên chủ chốt, đa tài của Highlight.  

“Plz Don’t Be Sad” - Highlight

Một nghệ sĩ đa-zi-năng như thế nhưng lại phải ngậm ngùi rời nhóm vì dính vào scandal tình dục gây chấn động Kpop 2019. Việc Junhyung rút khỏi ngành giải trí thực sự là một điều đáng buồn đối với cộng đồng fan Highlight nói riêng và người yêu nhạc Kpop nói chung. 

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 19.

Junhyung cũng là một trường hợp đáng tiếc khi phải rút khỏi ngành giải trí vì dính vào scandal nghiêm trọng

Choi Jonghoon (F.T.Island)

Choi Jonghoon là trưởng nhóm của F.T.Island - band nhạc thần tượng đầu tiên của Kpop. Trước khi debut cùng F.T.Island, Jonghoon từng là người mẫu ảnh nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, nam tính. Anh chàng có khả năng chơi nhạc cực tốt khi thành thạo guitar, keyboard, piano... cũng như có thể sáng tác nhạc. 

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 20.

Choi Jonghoon sở hữu ngoại hình đẹp trai, nam tính

Đến năm 2007, Jonghoon chính thức debut cùng với F.T.Island. Ngoài giữ vai trò trưởng nhóm, anh chàng còn đảm nhận vị trí ghitar, keyboard. Thổi một luồng gió mới cho nền âm nhạc Kpop với những nhóm nhạc na ná nhau liên tiếp ra đời, F.T.Island nhanh chóng nhận được sự chú ý ở thời điểm đó. 

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 21.

Jonghoon debut trong F.T.Island, đảm nhận vị trí ghitar, keyboard

F.T.Island được biết đến là một trong những nhóm nhạc hàng đầu gen 2 với các bản hit: "Love Sick", "I Wish", "I Hope", "Love Love Love", "Hello Hello"... Là trưởng nhóm nhưng Jonghoon lại không mấy nổi bật trong đội hình của F.T.Island. Có thể nói rằng, thành công mà F.T.Island đạt được phần lớn là nhờ vào Lee Hongki - giọng ca chính của nhóm. Hongki thực sự đã đạt đến thời kì đỉnh cao nhờ sự chăm chỉ hoạt động, và kéo theo là việc F.T.Island được biết đến rộng rãi. Jonghoon hoàn toàn mờ nhạt, lép vế so với Hongki. 

"Love Sick" - F.T.Island

Năm 2009, F.T.Island thành lập nhóm nhỏ gồm 3 thành viên mang tên F.T.Triple và có sự tham gia của Jonghoon. Anh chàng được giao vị trí sub-vocal. Có nhiều "đất" để thể hiện song Jonghoon vẫn không thể bật lên được. 

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 23.

Jonghoon xuất hiện trong đội hình unit F.T.Triple

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận những cố gắng của Jonghoon trong việc tích cực tham gia các show truyền hình, đóng phim để phần nào giúp nhóm đến gần hơn với công chúng. Anh chàng từng tham gia vai phụ trong "You're My Pet" có sự xuất hiện của Jang Geun Suk và Kim Ha Neul. Trong năm 2015, Jonghoon tiếp tục xuất hiện trong bộ phim "Unexpected Heroes", "Prince Of Prince".

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 24.

Jonghoon từng tham gia nhiều bộ phim song mức ảnh hưởng không lớn

Nhìn lại một cách công bằng, Lee Hongki là thành viên đã một tay gây dựng nên thành công và danh tiếng của F.T.Island ở thời điểm hiện tại, giúp nhóm trở thành một trong những idolgroup nổi bật thế hệ gen 2. Còn Jonghoon không những mờ nhạt trong nhóm mà còn trở thành tội đồ, kéo nhóm đến cận kề bờ vực thẳm khi vướng vào scandal của Seungri mới đây. Với những hành động đã gây ra, tuy đã thông báo rời nhóm nhưng danh tiếng F.T.Island đã bị ảnh hưởng không hề nhỏ vì Jonghoon, nhất là khi anh là "người đầu tàu" của nhóm.

Nhìn lại hoạt động của 3 idol vừa nói lời từ giã Kpop: Người đa tài, sự nghiệp thăng hoa; kẻ mờ nhạt ít ai biết đến - Ảnh 25.

Là trưởng nhóm nhưng Jonghoon không đóng góp quá nhiều công sức cho sự thành công của F.T.Island nhưng lại chính là kẻ tội đồ, kéo nhóm đến bờ vực nguy hiểm