"Nhảy" vào biến căng của Trương Thế Vinh và nhãn hàng quần áo: Nghệ sĩ chuyện bé xé ra to hay kinh doanh mà kém sang?

TAD ft. NẤM, Theo Helino 13:09 25/07/2019

Dân mạng đang mỗi người một ý trong sự việc Trương Thế Vinh đòi nhãn hàng trả 25 triệu vì sử dụng hình ảnh PR mà không xin phép.

Hôm nay, dân mạng xôn xao trước "biến căng" giữa một gương mặt nổi tiếng showbiz Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang. Chuyện là anh chàng từng được tặng một chiếc áo sơ mi và diện nó đi tham gia một sự kiện. Chẳng biết may rủi kiểu gì lại là sản phẩm đến từ nhãn hàng kia. Và rồi bị tự ý lấy sử dụng để quảng cáo mà không có sự xin phép.

Để đòi lại quyền lợi cho bản thân, giọng ca "Tình yêu hoa gió" liền inbox yêu cầu người chủ gỡ ảnh. Đồng thời bồi thường số tiền 25 triệu đồng như mức phí bồi thường. Lời qua tiếng lại, cả hai phía không thể kết thúc câu chuyện trong êm đềm, đành đăng đàn tất tần tật lên trang cá nhân.

Nhảy vào biến căng của Trương Thế Vinh và nhãn hàng quần áo: Nghệ sĩ chuyện bé xé ra to hay kinh doanh mà kém sang? - Ảnh 1.

Tự ý đăng tải hình ảnh của người khác dù dính sản phẩm của mình nhưng chưa xin phép nên nhãn hàng bị "ném đá" khá mạnh tay.

Nhảy vào biến căng của Trương Thế Vinh và nhãn hàng quần áo: Nghệ sĩ chuyện bé xé ra to hay kinh doanh mà kém sang? - Ảnh 2.

Thêm vào đó, làm ngành dịch vụ mà lộ thông tin khách hàng như hành động của chủ shop cũng không mấy đẹp mắt.

Nhảy vào biến căng của Trương Thế Vinh và nhãn hàng quần áo: Nghệ sĩ chuyện bé xé ra to hay kinh doanh mà kém sang? - Ảnh 3.

Bức ảnh trong chiếc áo đến từ local brand khiến Trương Thế Vinh dính vào thị phi.

Được biết, chủ nhãn hàng đang có lùm xùm với Trương Thế Vinh trước đây cũng từng có những hoạt động trong showbiz. Vì vậy khi người này chia sẻ nội dung về nhân vật đình đám trong show Chạy đi chờ chi, không ít celeb đã nhảy vào bênh vực. Có thể kể đến như stylist Hoàng Ku, Jolie Nguyễn, Lý Phương Châu,...

Trên MXH, dân tình cũng có những màn tranh cãi nảy lửa với rất nhiều quan điểm được đưa ra. Vấn đề sử dụng hình ảnh cá nhân vốn còn nhập nhằng và chủ yếu thông qua sự trao đổi, thương lượng giữa hai phía nay được đem ra mổ xẻ nhiệt tình. Bên cạnh đó, thái độ "căng cực" khi làm việc của Trương Thế Vinh cũng được dân tình người ném đá, kẻ ủng hộ.

Sử dụng hình ảnh người khác để kinh doanh có lợi nhuận: Shop sai rành rành còn cãi cố?

Nhiều dân mạng cho rằng việc sử dụng hình ảnh của người khác nhưng chưa nhận được sự đồng ý là shop đã sai thậm chí còn vi phạm pháp luật. Hơn nữa, shop còn sử dụng hình ảnh với mục đích kinh doanh có lợi nhuận thì việc Trương Thế Vinh nổi giận và yêu cầu có những bồi thường là hoàn toàn chính đáng.

Nhảy vào biến căng của Trương Thế Vinh và nhãn hàng quần áo: Nghệ sĩ chuyện bé xé ra to hay kinh doanh mà kém sang? - Ảnh 4.

Việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ để PR có lẽ không là điều xa lạ. Thông thường, giữa hai bên đến có một hợp đồng sử dụng hình ảnh có trả phí và nếu có mối quan hệ thân quen thì đôi bên sẽ thoả thuận miệng. Tuy nhiên, một số ca sĩ, diễn viên chưa kiểm soát hết hình ảnh của mình dẫn đến việc một số shop vô tư "xài chùa" và cho rằng mình được phép sử dụng vì đó là hình ảnh đã công khai trên truyền thông và báo chí.

Trên mạng, rất nhiều ý kiến đã đứng về phía Trương Thế Vinh:

- Lấy hình người khác lên PR cho shop mà còn phốt ngược người ta, người ta có quyền lên tiếng khi bất cứ ai lấy hình ảnh của mình mà không xin phép, huống hồ đây là người nổi tiếng nữa.

- Hình ảnh người ta công khai nhưng được trích báo, viết báo, lấy hình ảnh người ta về kinh doanh CÓ LỢI NHUẬN chứ không đâu mà đăng đàn lên? Đâu phải người ta mặc áo để PR cho shop mấy người? Lấy hình ảnh người ta không xin phép còn to mồm lấy ảnh trên báo? Tào lao!

- Tại sao bên shop xin lỗi rồi lại phải đăng bài như thế này? Chẳng phải shop đang có ẩn ý là bên mình không sai nhưng mình thích thì xin lỗi cho bạn im lặng đi à? Kém sang quá. Em xin mạnh dạn đề nghị rằng nếu anh Vinh đòi shop 25 triệu và nếu shop thấy mình không sai thì shop nên đâm đơn kiện anh Vinh tội tống tiền luôn chứ phốt làm gì.

- Nói đơn giản thôi! Cứ coi như ông là nhà thiết kế đi thì công cụ kiếm cơm của ông là thiết kế sản phẩm thời trang, người ta là nghệ sĩ người ta dùng hình ảnh để kiếm tiền... Ông dùng hình ảnh người ta để quảng bá khác gì người khác lấy trộm quần áo ông đi mặc chùa... Đến bán hàng thôi mà feedback cũng phải xin khách mới dám đăng...

Trương Thế Vinh có đang "làm quá"?

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng việc Trương Thế Vinh inbox fanpage của shop cũng đang "làm quá". Đầu tiên, cách nói chuyện khá gay gắt "yêu cầu người có trình độ 12/12 nói chuyện với tôi" và quá nóng vội ,thể hiện sự thiếu tôn trọng với người khác. Ngoài ra, việc anh chàng "xù lông" với một chuyện đáng lẽ ra nên giải quyết gọn gàng và nhẹ nhàng hơn khiến nhiều người cũng mất đi cái nhìn thiện cảm với chàng ca sĩ kiêm diễn viên này:

- Chẳng hiểu sao mà anh Vinh phải trực tiếp inbox với fanpage và đôi co làm gì nhỉ. Chỉ cần uỷ thác cho luật sự, email thẳng thắn, cụ thể rồi nếu không có thiện chí thì kiện hẳn lên toà. Biết là vụ này phía shop sai nhưng làm thế này cũng "mất mặt" quá!

- Shop thì sai rồi nhưng anh này cũng "đanh đá" chẳng vừa. Cái cách nói chuyện hách dịch, bề trên thì kia thì ôi thôi, tôi sợ quá. Sau này nhiều nhãn hàng chắc phải né anh này ra quá chứ đụng chuyện ảnh làm ầm lên thế này thì ai mà chiều nổi.

- Tự nhiên chuyện bé xé ra to trong khi thiếu gì cách giải quyết nhẹ nhàng và bớt ầm ĩ hơn.

Nhảy vào biến căng của Trương Thế Vinh và nhãn hàng quần áo: Nghệ sĩ chuyện bé xé ra to hay kinh doanh mà kém sang? - Ảnh 5.

Trương Thế Vinh có đang "làm quá" trong sự việc lần này?

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác lại cho rằng phản ứng có phần khá "căng cực" của Trương Thế Vinh là hoàn toàn dễ hiểu. Vì nhiều shop đã có thói quen "xài chùa" ảnh của người nổi tiếng nên vụ việc này sẽ tạo tiền lệ để dân mạng biết tôn trọng hình ảnh của người khác và của chính mình hơn.

- Nhiều sao bận rộn, sợ điều tiếng nên cứ im lặng cho qua rồi nhiều shop được nước làm tới. Cứ ầm ĩ lên một lần cho người ta biết mà sợ chứ!

- Nếu bạn là celeb, hình ảnh của bạn có thể kiếm được cả đống tiền thì bạn cũng sẽ nổi nóng như anh Vinh thôi.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự việc này?