Nhật Bản sẽ xét nghiệm tìm kháng thể COVID-19 trong dân số, với hi vọng sớm tái khởi động nền kinh tế

Zknight, Theo Trí Thức Trẻ 13:14 18/04/2020

Một số người hi vọng xét nghiệm kháng thể sẽ giúp trả lời câu hỏi có bao nhiêu phần trăm dân số đã nhiễm COVID-19 và xây dựng được miễn dịch với căn bệnh này.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu (17/4), Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết nước này sẽ triển khai biện pháp xét nghiệm tìm kháng thể đối với dịch COVID-19. Công việc sẽ được thực hiện sớm ngay trong tháng Tư để sàng lọc những bệnh nhân đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và có được miễn dịch với COVID-19.

Song song với xét nghiệm PRC để tìm RNA virus, ông Kato cũng hi vọng xét nghiệm kháng thể sẽ tìm ra các trường hợp nhiễm COVID-19 không có triệu chứng trong cộng đồng. Điều này sẽ giúp phát hiện và cách ly bệnh nhân kịp thời.

Nhật Bản sẽ xét nghiệm tìm kháng thể COVID-19 trong dân số, với hi vọng sớm tái khởi động nền kinh tế - Ảnh 1.

Ước tính cho thấy một tỷ lệ lớn bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 không có triệu chứng, và họ có thể trở thành một nguồn lây nhiễm cao. Theo số liệu từ World Meters, Nhật Bản đã ghi nhận 9.231 người nhiễm COVID-19 với 190 ca tử vong.

Nhật Bản đang tìm cách đối phó với dịch bệnh tốt hơn, với những xét nghiệm chẩn đoán hiệu quả hơn, ông Kato nói trong buổi họp báo. Một trong số các biện pháp mà chính phủ nước này sẽ triển khai trong thời gian tới là xét nghiệm tìm kháng thể virus SARS-CoV-2.

Kháng thể là những phân tử đáp ứng miễn dịch mà cơ thể tạo ra để chống lại virus một cách tự nhiên. Tìm kháng thể trong máu có thể xác nhận một người từng nhiễm COVID-19 hay chưa, ngay cả khi họ không có triệu chứng hoặc đã khỏi bệnh.

Điều này đặc biệt quan trọng, bởi các đối tượng bệnh nhân này thường bị xét nghiệm PCR ở bệnh viện bỏ sót, đơn giản vì họ không cảm thấy mình bị ốm để tới bệnh viện. Các bệnh nhân nhiễm COVID-19 không được xác nhận được coi là phần chìm trong tảng băng trôi của đại dịch.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ cũng đang triển khai một siêu dự án được gọi là Đoàn kết II để trả lời câu hỏi: Thực sự có bao nhiêu người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới?

Dự án này sẽ tổng hợp số liệu từ kết quả xét nghiệm kháng thể của ít nhất gần 10 quốc gia. WHO sẽ phân tích chúng để trả lời các câu hỏi quan trọng, bao gồm đánh giá tiến trình dịch bệnh COVID-19 trong tương lai.

Một số người tại Nhật Bản hi vọng các xét nghiệm kháng thể sẽ giúp trả lời câu hỏi có bao nhiêu phần trăm dân số đã nhiễm COVID-19 và xây dựng được miễn dịch với căn bệnh. Điều này có thể cho phép họ theo dõi và đẩy nhanh quá trình tái khởi động các hoạt động kinh tế.

Các nhà khoa học nhận định, nếu có khoảng 60-70% dân số miễn dịch được với COVID-19, thông qua vắc-xin hoặc miễn dịch tự nhiên, đó sẽ là thời điểm chúng ta chấm dứt được dịch bệnh.

Nhật Bản sẽ xét nghiệm tìm kháng thể COVID-19 trong dân số, với hi vọng sớm tái khởi động nền kinh tế - Ảnh 2.

Tại Nhật Bản, các chuyên gia y tế nước này đã kêu gọi chính phủ triển khai xét nghiệm kháng thể như là một phần trong phản ứng với đại dịch. Mặc dù vậy, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vẫn chưa xác định được chính xác quy mô và địa điểm nên tiến hành các xét nghiệm này.

Tại Hoa Kỳ, Viện Y tế Quốc gia đã và đang tiến hành xét nghiệm máu tìm kháng thể virus SARS-CoV-2 trên quy mô 10.000 người để đánh giá đúng mức độ bùng phát của COVID-19. Các xét nghiệm kháng thể cũng đang được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu.

Tham khảo Nikkei