Nhật Bản: Người phụ nữ "ám sát" ngọn đuốc Olympic gây bão mạng

Vietnam+, Theo Vietnamplus 13:59 09/07/2021

Một người phụ nữ lớn tuổi đã dùng súng phun nước bắn vào ngọn đuốc Olympic đang được rước qua thành phố Mito ở tỉnh Ibaraki phía Đông Nhật Bản, đồng thời hét lên: “Không tổ chức Thế vận hội."

Một phụ nữ 53 tuổi vừa bị cảnh sát bắt giữ ở thành phố Mito ở tỉnh Ibaraki, phía Đông Nhật Bản, sau khi có hành động dùng súng nước bắn vào ngọn đuốc Olympic đang được rước, trong một chặng chạy tiếp sức ở công viên địa phương vào ngày 4/7.

Nhật Bản: Người phụ nữ ám sát ngọn đuốc Olympic gây bão mạng - Ảnh 1.

Bà Kayoko Takahashi, được xác định đang thất nghiệp, đã bị nhân viên sở cảnh sát Mito bắt tại hiện trường.

Theo cảnh sát, Takahashi đã thừa nhận các cáo buộc, nói rằng bà làm vậy để phản đối việc tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản.

Người phụ nữ phun nước vào đuốc Olympic Nhật Bản

Được biết, bà đã sử dụng một cây súng nước hiệu Tonari màu hồng-vàng có tầm bắn 5m. Ngoài việc bắn súng nước vào ngọn đuốc, bà Takahashi còn hét lên các khẩu hiệu phản đối như: "Không tổ chức Thế vận hội ".