Nhật Bản ghi nhận chỉ hơn 1.400 ca mắc COVID-19 mới trong ngày tiêm vaccine đầu tiên

Quỳnh Chi, Theo VTV News 20:15 18/02/2021

Ngày 17/2, Nhật Bản xác nhận 1.447 ca nhiễm COVID-19 mới, ngày nước này bắt đầu chiến dịch tiêm chủng đầu tiên được thực hiện cho các nhân viên y tế.

Bên cạnh đó, ngày 17/2, 79 trường hợp tử vong mới đã được báo cáo, nâng số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi ở quốc gia này lên hơn 7.200 người.

Trong khi đó, cùng ngày, thủ đô Tokyo của Nhật Bản báo cáo 378 trường hợp mắc mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại thành phố này lên hơn 108.300 trường hợp. Theo số liệu thống kê mới nhất do chính quyền thủ đô Tokyo công bố, đây là ngày thứ 11 liên tiếp, số ca nhiễm mới ở thành phố này duy trì dưới mốc 500 ca.

Số bệnh nhân có diễn tiến bệnh nặng, cần được chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện và sử dụng máy trợ thở là 87 người, so với 82 bệnh nhân được báo cáo trong ngày 16/2. Phần lớn trong số 378 trường hợp mắc mới tại Tokyo ở độ tuổi 30, tiếp theo là những người ở độ tuổi 20.

Nhật Bản ghi nhận chỉ hơn 1.400 ca mắc COVID-19 mới trong ngày tiêm vaccine đầu tiên - Ảnh 1.

Ngày 17/2, thủ đô Tokyo của Nhật Bản báo cáo 378 trường hợp mắc mới (Ảnh: AP)

Chính quyền và cơ quan y tế địa phương cho biết, số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 ở độ tuổi 50 nhiều thứ 3, cao hơn một chút so với những người ở độ tuổi 40. Tokyo, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 trong số 47 địa phương của Nhật Bản, đã xác nhận thêm 19 trường hợp tử vong liên quan đến đại dịch này. Số người thiệt mạng do COVID-19 ở thành phố 14 triệu dân này hiện ở mức 1.183 người.

Dù số lượng ca nhiễm mới đang có xu hướng giảm trong những ngày gần đây, Chính phủ Nhật Bản vẫn đang cân nhắc khả năng duy trì tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở 10 tỉnh, thành, trong đó có thủ đô Tokyo. Ngày 17/2, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai đợt tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho nhân viên y tế. Việc tiêm chủng đầu tiên này sử dụng vaccine do hãng dược Pfizer (Mỹ) và đối tác BioNTech (Đức) phát triển, diễn ra tại Trung tâm Y tế Quốc gia Tokyo.

Nhật Bản ghi nhận chỉ hơn 1.400 ca mắc COVID-19 mới trong ngày tiêm vaccine đầu tiên - Ảnh 2.

40.000 nhân viên y tế tại 100 cơ sở y tế trên toàn Nhật Bản được tiêm trong đợt đầu này (Ảnh: AP)

Khoảng 40.000 nhân viên y tế sẽ được tiêm những mũi vaccine đầu tiên này, cao gấp 2 lần so với dự kiến ​​ban đầu. Trong đó, 800 nhân viên y tế tại trung tâm y tế ở thủ đô Tokyo sẽ được tiêm đầu tiên. Trong số 40.000 nhân viên y tế tại 100 cơ sở y tế trên toàn quốc, 20.000 bác sĩ và y tá sẽ được yêu cầu duy trì chế độ báo cáo hàng ngày trong vòng 7 tuần sau sau khi được tiêm mũi tiêm đầu tiên. Hai mũi tiêm sẽ được thực hiện cách nhau 3 tuần.

Sau đợt đầu tiêm vaccine nói trên, khoảng 3,7 triệu nhân viên y tế khác sẽ được tiêm vào tháng 3, tiếp theo là 36 triệu người từ 65 tuổi trở lên từ tháng 4.

Đến nay, Nhật Bản ghi nhận hơn 419.000 ca mắc COVID-19, bao gồm trên 7.100 trường hợp tử vong.