Nhật Bản gặp khó khi công ty dược của Anh ngừng thử nghiệm vaccine Covid-19

Bùi Hùng, Theo VOV 22:25 09/09/2020

Tháng trước Nhật Bản đã thỏa thuận được với 2 công ty dược của Mỹ và Anh về việc mua vaccine ngừa Covid-19 nếu sản xuất thành công.

Tuy nhiên, hôm nay (9/9), Công ty Dược AstraZeneca của Anh đã tuyên bố ngừng thử nghiệm lâm sàng vaccine này, đồng nghĩa với việc vaccine có nhiều khả năng sẽ không thể sản xuất. Điều này khiến cho Nhật Bản thêm lo lắng vì kế hoạch tiêm chủng bị muộn.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yoshidide cho biết Nhật Bản sẽ thu thập thêm thông tin về việc Công ty dược của Anh ngừng thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa Covid-19. Chính phủ sẽ quyết định việc có hay không thừa nhận hiệu quả và tính an toàn của vaccine dựa trên tri thức khoa học hiện đại và dữ liệu.

Nguyên nhân ban đầu cho biết khi vaccine được thử nghiệm trên những tình nguyện viên đã có phản ứng phụ rất nghiêm trọng. Truyền thông Mỹ cũng đã đưa tin về việc công ty của Anh ngừng thử nghiệm vaccine.

Theo thỏa thuận, Nhật Bản đến đầu sang năm dự kiến sẽ mua khoảng 120 triệu liều vaccine. Với trục trặc này, kế hoạch tiêm chủng của Nhật Bản sẽ bị chậm lại, mặc dù Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận với 1 công ty dược và đang thương lượng thêm với 1 công ty khác đều của Mỹ về việc mua vaccine.

Nhật Bản vẫn đang tích cực tìm kiếm nhà cung cấp vaccine ngừa Covid-19 đối với một số công ty dược phẩm của các nước khác đang có tiến triển về nghiên cứu vaccine.

Tuy nhiên, việc phát triển vaccine là một việc khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và kinh phí. Do đó, việc một quốc gia tập trung nghiên cứu cũng có thể trong giới hạn. Vì vậy, Nhật Bản đang thảo luận để có thể tham gia cùng một số nước đầu tư, mua chung vaccine.

Đây là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế đề xướng, có kế hoạch đến năm 2021 sẽ đảm bảo khoảng 2 tỷ liều vaccine chống Covid-19. Theo đó, các nước tham gia sáng kiến này sẽ đóng góp một nguồn kinh phí nhất định, cùng phát triển nghiên cứu vaccine với công ty dược phẩm thuộc tổ chức quốc tế này. Nếu nghiên cứu thành công, nước tham gia sẽ được nhận lượng vaccine tương ứng với khoảng 20% dân số. Hiện tại có 9 chủng loại vaccine trong danh sách được đưa ra để lựa chọn, trong đó có 7 loại đã đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng.