Nhật Bản dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng

Bùi Hùng, Theo VOV 18:18 03/05/2020

Nhật Bản dự kiến sẽ tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng vào ngày mai (4/5) do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tình hình dịch Covid-19 tại Nhật Bản vẫn hết sức phức tạp khi số người lây nhiễm tập thể vẫn tăng, số người tử vong tại nhà tăng.

Nhật Bản dự kiến kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng - Ảnh 1.

Đeo khẩu trang phòng Covid-19 ở Nhật. Ảnh: Knnit.

Chính quyền Tokyo cho biết, một người đàn ông sống tại quận Minato đã tử vong tại nhà do Covid-19. Người đàn ông này đã có triệu chứng sốt trước đó, nhưng đã không biết là nhiễm virus. Vợ người đàn ông này thông tin rằng ngày xảy ra sự việc, bà vẫn thấy tình hình sức khỏe người chồng bình thường, đến chiều tối thì người đàn ông này đã tử vong. Pháp y sau đó đã xác định người đàn ông này mắc Covid-19.

Gần đây, tại Tokyo số người tử vong tại nhà và trên đường tăng. Sau đó, theo kết quả pháp y, ít nhất có 11 trường hợp đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2. Trong đó có 7 trường hợp sau khi sốt 1 tuần đến 12 ngày thì tử vong.

Trong khi đó, một bệnh viện tại quận Suginami phát hiện 5 bác sĩ, y tá và 1 bệnh nhân nhiễm bệnh trong ngày hôm nay (3/5). Như vậy, có hàng chục bệnh viện ở Tokyo đã rơi vào tình trạng lây nhiễm tập thể.

Tại tỉnh Kanagawa, Hokkaido cũng ghi nhận số người nhiễm tăng hơn 30 người trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm trên toàn quốc lên 306 người trong một ngày. Số ca tử vong đã vượt quá 530 người.

Liên quan đến điều trị bệnh, một chuyên gia dịch tễ học thuộc trường Đại học Y Hokkaido cho biết, thường thì một tuần đầu người bị nhiễm được chữa trị và có dấu hiệu bệnh trạng được cải thiện đáng kể, nhưng sang tuần thứ 2, đột nhiên bệnh trạng trở nên xấu đi. Do vậy, dù có thể bệnh trạng được cải thiện, nhưng cần thận trọng trong những ngày sau đó. Và sự chuyển biến bệnh trạng sẽ xảy ra trong thời gian rất ngắn.

Trước tình hình trên, ngày mai (4/5) chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ thông báo quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng. Điều này sẽ ảnh hưởng tiếp tục tới kinh tế đất nước, sinh hoạt người dân.

Bắt đầu từ ngày 2/5, Nhật Bản bước vào kỳ nghỉ dài 5 ngày liên tiếp. Do yêu cầu hạn chế ra ngoài, di chuyển và tụ tập, nên hầu như các tuyến đường sắt tàu cao tốc (Shinkansen) và các chuyến bay nội địa bị hủy.

Các chuyến tàu cao tốc Shinkansen chỉ còn duy trì ở mức 5%, các chuyến bay từ 5,5%-9,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trên các tuyến giao thông đường bộ, cao tốc không có hiện tượng xảy ra tắc đường-vốn thường xuyên xảy ra trong các dịp nghỉ lễ.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản bắt đầu các thủ tục để nhanh chóng phê duyệt thuốc kháng virus Remdesivir. Đây là loại thuốc có khả năng được dùng để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trước đó, Bộ trưởng y tế Nhật Bản Kato Katsunobu cho biết ông muốn nhanh chóng phê duyệt loại thuốc này thông qua quy trình đặc biệt, trong khi vẫn theo dõi tình hình sử dụng thuốc này ở nước ngoài.

Bộ Y tế sẽ triệu tập cuộc họp ban cố vấn để xin ý kiến của các chuyên gia sau khi nhận được đơn xin cấp phép cho loại thuốc này của một công ty dược phẩm.

Giới chức mong muốn loại thuốc này sẽ được phê duyệt sớm nhất là trong vòng 1 tuần. Nếu được cấp phép, đây sẽ là loại thuốc đầu tiên ở Nhật Bản được công nhận để điều trị cho người nhiễm Covid-19./.