Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 khu vực vào cuối tuần này

Hoàng Nguyễn, Theo VOV 20:04 11/06/2021

Chính phủ Nhật Bản hôm qua (10/6) quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở ba tỉnh là Gunma, Ishikawa và Kumamoto vào ngày 13/6 do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương này đã được cải thiện đáng kể.

Trong ngày hôm qua (10/6) số ca mắc mới tại 3 khu vực này đều ở mức dưới 10 ca. Như vậy, chỉ còn 10 tỉnh thành bao gồm cả thủ đô Tokyo và tỉnh Osaka đang được đặt trong tình trạng khẩn cấp và 5 tỉnh khác vẫn áp dụng các biện pháp bổ sung “ưu tiên” đến hết ngày 20/6 như kế hoạch.

Về tình hình dịch bệnh trên cả nước, Nhật Bản vẫn ghi nhận thêm 2.000 ca mắc mới. Trong khi số bệnh nhân nặng trên toàn quốc lần đầu tiên dưới 1.000 kể từ hôm 30/4.

Liên quan đến tiến trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, theo Bộ trưởng phụ trách tiêm chủng Nhật Bản Taro Kono, có hơn 1.500 địa điểm đã hoàn thành việc đăng ký “tiêm chủng tại nơi làm việc” do đó việc tiêm chủng có thể tiến hành sớm nhất là vào đầu tuần sau.