Nhật Bản có thể tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi sớm nhất vào tháng 2/2022

Hoàng Nguyễn, Theo VOV 17:19 17/11/2021

Liên quan đến việc tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản hôm 17/11 cho biết nếu việc tiêm chủng cho nhóm tuổi trên được chính phủ chấp thuận thì có thể bắt đầu sớm nhất vào tháng 2 năm sau.

Theo đó, Bộ này đã gửi thông báo cho các thành phố trên toàn quốc bắt đầu chuẩn bị tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Trong đó yêu cầu các cơ sở y tế cần nhận được sự đồng ý tiêm chủng sau khi giải thích đầy đủ về tính hiệu quả và an toàn của vaccine cho trẻ em, cũng như cha mẹ hoặc người giám hộ, đồng thời thực hiện các biện pháp thích hợp trong trường hợp trẻ có phản ứng phụ.

Tuần trước, hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ đã nộp đơn xin phép sử dụng vaccine Covid-19 của mình cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Hiện một hội đồng của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản vẫn đang xem xét để có thể đưa ra quyết định chấp thuận hay không.

Hiện tại, Nhật Bản đã chấp thuận sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech và Moderna của Mỹ cho những người từ 12 tuổi trở lên. Việc sử dụng vaccine do công ty AstraZeneca của Anh chỉ giới hạn ở những người từ 18 tuổi trở lên.