Nhật Bản: Cảnh sát bắt giữ, điều tra phó giáo sư đại học đầu độc hàng loạt chim bồ câu

Đ.L, Theo Helino 21:16 04/04/2019

Cảnh sát hôm 3/4 bắt giữ một phó giáo sư đại học ở Tokyo nghi giết chim bồ câu bằng cách trộn thuốc trừ sâu vào thực phẩm.

Yasunari Fujii, 51 tuổi, phó giáo sư khoa Tiếng Anh tại ĐH Daito Bunka hiện bị bắt giữ, nghi là người trộn thuốc trừ sâu cực độc Methomyl vào thóc và cho chim ăn ở công viên thuộc phường Kita, Tokyo. 

Nhật Bản: Cảnh sát bắt giữ, điều tra phó giáo sư đại học đầu độc hàng loạt chim bồ câu - Ảnh 1.

Phó giáo sư Fujii (áo trắng) bị bắt giữ.

Vụ việc xảy ra ngày 13/1 đã giết chết nhiều chim bồ câu và quạ. Đến ngày 16/1, cảnh sát Tokyo phát hiện ông Fujii cầm theo một túi đựng thóc cho chim ăn, nên đã đưa ông về đồn phục vụ điều tra (nhưng sau đó không giam giữ).

Hiện nghi phạm đã thừa nhận hành vi đầu độc, khai rằng đặt hàng thuốc trừ sâu thông qua email. Động cơ của người này vẫn chưa rõ.

Nhật Bản: Cảnh sát bắt giữ, điều tra phó giáo sư đại học đầu độc hàng loạt chim bồ câu - Ảnh 2.

Các lọ đựng thực phẩm cho chim.

Được biết, kể từ tháng 4/2016 đã có nhiều chim chóc nằm chết rải rác tại các công viên và quảng trường gần trạm xe lửa ở phía bắc phường Kita, cảnh sát đang điều tra xem liệu các vụ việc có liên quan với nhau hay không.

Tin tức về việc phó giáo sư Fujii bị bắt giữ đăng tải trên báo đài đã khiến các sinh viên và người dân khu vực hoang mang, khó hiểu.

(Theo Kyodo News)