Nhân viên lực lượng phòng vệ Nhật Bản tử vong do núi lửa phun trào

PV, Theo VOV 17:12 23/01/2018

Theo Cục khí tượng Nhật Bản, sáng 23/1, núi lửa Kusatsu Siranesan ở tỉnh Gunma đã phun trào.

Vào lúc 11h50, Cục khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo về tình trạng của núi lửa Kusatsu Siranesan và nâng mức cảnh báo từ cấp 1 lên cấp 3. 

Nhân viên lực lượng phòng vệ Nhật Bản tử vong do núi lửa phun trào - Ảnh 1.

Hình ảnh núi lửa Kusatsu Siranesan. Ảnh: AP.

Nhà chức trách Nhật Bản đã có lệnh cấm người dân đi vào khu vực núi lửa. Cảnh sát địa phương cũng cho biết nham thạch phun ra từ núi lửa đã làm 4 người bị thương.

Cũng trong sáng nay, Đội cứu hỏa địa phương thông báo, tại sân trượt tuyết gần núi lửa nói trên đã xảy ra lở tuyết khiến 14 người bị thương và 1 người mất tích. Vào lúc xảy ra lở tuyết, có khoảng 30 người đang tập luyện tại sân trượt tuyết này.

Theo thông tin của Bộ Phòng vệ Nhật Bản, vụ lở tuyết xảy ra vào khoảng 10h25 sáng (theo giờ địa phương). Có 6 nhân viên Lực lượng Phòng vệ bị tuyết lở cuốn đi và bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, cảnh sát tỉnh Gunma thông tin, một nam nhân viên của Lực lượng phòng vệ đã tử vong trong khi đang được đưa đến bệnh viện.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo khẩn cấp tình hình khẩn cấp tới toàn nhân viên trong ngành và chỉ thị nỗ lực hết sức trong việc cứu trợ những người bị nạn.

Trong khi đó, Cục Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân quanh khu vực núi lửa sơ tán tới những nơi an toàn.