Nhắn tin emoji "mặt cười khinh bỉ" xưa rồi, giờ là trend "dở khóc dở cười" này mới độc

CN, Theo Trí Thức Trẻ 16:55 06/02/2020

Biểu tượng emoji mặt cười huyền thoại nay đã có thêm phiên bản mới, vừa khóc vừa cười không đỡ được...

Theo thông báo gần nhất, 117 emoji (biểu tượng cảm xúc) mới đã chính thức được công nhận và thêm vào thư viện emoji chung cho toàn thế giới. Chúng sẽ sẵn sàng được cập nhật lên các phiên bản hệ điều hành tiếp theo của những iOS, Android... và xuất hiện trong bàn phím của bất kỳ một thiết bị nào. Đáng chú ý nhất, trong số những emoji này là nhiều gương mặt đặc biệt nổi trội, không thể không thu hút sự chú ý của nhiều người bởi sự độc đáo của nó.

Nhắn tin mà dùng mặt cười khinh bỉ xưa rồi, sắp có trend mặt dở khóc dở cười không đụng hàng đây - Ảnh 1.

Toàn thể 117 emoji mới được thêm vào thư viện.

Trước hết, emoji "smiling face with fear" (tạm dịch: vừa cười vừa sợ) đứng ngay đầu tiên đang thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng toàn thế giới. Trước đây, hình ảnh mặt cười vốn là biểu tượng emoji kinh điển và quen thuộc nhất, thậm chí còn được dân tình Việt Nam cho rằng mang cả sắc thái khinh khỉnh với điệu cười nhếch mép ẩn ý. Nay, một số ý kiến cũng cho rằng emoji mới với giọt nước mắt thêm vào sẽ có thể được dành cho nhiều tình huống hài hước, dở khóc dở cười đúng đến từng chữ diễn đạt.

Nhắn tin mà dùng mặt cười khinh bỉ xưa rồi, sắp có trend mặt dở khóc dở cười không đụng hàng đây - Ảnh 2.

Vị trí số 2 cũng được chú ý không kém là emoji "bubble tea" (trà sữa). Rõ ràng Unicode Consortium - tổ chức phát triển emoji chung của thế giới - vẫn dành sự quan tâm tới mọi trào lưu nổi trội trên các vùng miền của thế giới, và sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới trà sữa ở khu vực châu Á. Hiện tại trà sữa cũng là thức uống dần du nhập sang các nước phương tây, vì vậy đây là quyết định rất kịp thời và tỉnh táo để cư dân mạng có thêm những biểu tượng cảm xúc hợp ý mình khi trò chuyện.

Sau cùng, một emoji nữa cũng đang khiến dân tình thế giới bàn tán xôn xao: "Pinched fingers". Đây là một biểu tượng cử chỉ bàn tay đặc trưng trong văn hóa của người Italy, ý nghĩa thể hiện sự khó hiểu, yêu cầu giải thích lại về một sự việc hoặc hành động nào đó. Tuy nhiên, nó cũng mang một ẩn ý khác hiếm gặp hơn trong giao tiếp, ám chỉ người kia là kẻ ngu ngốc. Vì vậy, khá nhiều ý kiến tranh cãi cũng được đưa ra về việc chấp nhận lưu hành emoji này.