Nhận định cặp đấu T1 và RNG tại Tứ kết CKTG 2022: Liệu món nợ Mid Season Invitational có được trả?

Thoại 247, Theo Tổ Quốc 16:02 22/10/2022

(Tổ Quốc) - Trận đấu giữa 2 đội tuyển T1 vs Royal Never Give Up sẽ là tâm điểm của vòng Tứ kết Chung Kết Thế Giới 2022.

Như các bạn đã biết, 2 đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) T1 và Royal Never Give Up (RNG) đã có quá nhiều duyên nợ trong quá khứ. Họ được đánh giá là 2 tổ chức thể thao điện tử hàng đầu tại khu vực, mang trọng trách đem về danh dự cho đất nước mỗi khi thi đấu quốc tế.

Do đó, T1 và RNG đem lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ trên toàn thế giới mỗi khi đối đầu. Trong tất cả những lần gặp nhau, đại diện Hàn Quốc thường giành được chiến thắng trong ván đấu tại giai đoạn vòng bảng. Bước vào vòng loại trực tiếp, T1 và RNG đều khá cân tài cân sức bởi T1 thường thắng ở giải đấu Chung Kết Thế Giới (CKTG), trong khi RNG có được kết quả tốt hơn tại Mid Season Invitational. Giờ là thời điểm chúng ta cùng nhận định về cả hai đội trước khi trận tứ kết 2 bắt đầu.

Nhận định cặp đấu T1 và RNG tại Tứ kết CKTG 2022: Liệu món nợ Mid Season Invitational có được trả? - Ảnh 1.

T1 đang rất muốn trả món nợ "ping 35" tại CKTG 2022

Thực lực của 2 đội tuyển

Ở thời điểm này, T1 đang có phong độ rất cao. Họ đang sở hữu Zeus - người chơi đường trên vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại của giải đấu. Tài năng trẻ nhà T1 đã sử dụng tướng gánh đội trong cả 6 trận đấu tại vòng bảng, tạo nên áp lực lớn lên đối thủ và từng bước đưa toàn đội đến với chiến thắng. Điểm mạnh của Zeus không chỉ nằm ở kỹ năng cá nhân mà còn đến từ sự tỉnh táo, tinh quái để né tránh những đợt tấn công của rừng đối phương.

Nhận định cặp đấu T1 và RNG tại Tứ kết CKTG 2022: Liệu món nợ Mid Season Invitational có được trả? - Ảnh 2.

Mới sinh năm 2004 nhưng tài năng của Zeus vượt trội hơn nhiều đàn anh

Với 4 thành viên còn lại, họ cũng bắt đầu tìm lại được phong độ sau khoảng thời gian khó khăn ở cuối mùa giải LCK Mùa Hè. Cả Oner, Faker, Gumayusi, Keria đều thi đấu ổn định hơn, tìm lại được cảm giác tốt nhất khi chơi. Đặc biệt, vị trí xạ thủ Gumayusi đang dần lấy lại tự tin trong giai đoạn cuối vòng bảng, tạo cảm giác yên tâm cho người hâm mộ. Trước đó, họ cảm thấy Gumayusi gặp vấn đề rất lớn về mặt tâm lý khi thi đấu tại LCK Mùa Hè 2022. Nếu chỉ xét về kỹ năng cá nhân, T1 đang rất tự tin vào bản thân ở hiện tại bởi họ hủy diệt các đối thủ ở vòng bảng bằng chính ưu điểm này.

Còn với RNG, họ cũng đang sở hữu phong độ tốt tại giải đấu CKTG 2022. Ngoại trừ cặp đôi đường dưới, các thành viên của RNG có kỹ năng cá nhân không quá nổi bật so với nhóm ứng cử viên vô địch. Xiaohu đã tụt lại so với thời đỉnh cao, trong khi Wei và Breath đều chưa đạt tới trình độ siêu sao để quyết định số phận trận đấu. Do đó, RNG phụ thuộc nhiều vào cặp đôi đường dưới, đặc biệt là anh chàng xạ thủ GALA. Xét về kỹ năng cá nhân, T1 được đánh giá nhỉnh hơn so với RNG một chút, chênh lệch nhiều nhất sẽ nằm tại vị trí đường trên. Tâm điểm của trận đấu sẽ nằm ở vị trí đường dưới khi GALA kết hợp với Ming sẽ cân tài cân sức với cặp đôi Gumayusi và Keria.

Nhận định cặp đấu T1 và RNG tại Tứ kết CKTG 2022: Liệu món nợ Mid Season Invitational có được trả? - Ảnh 3.

GALA sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của RNG tại CKTG 2022

Dấu ấn chiến thuật, khả năng gắn kết

Riêng về dấu ấn chiến thuật, RNG thể hiện được nhiều hơn so với T1 ở giai đoạn vòng bảng. Lối chơi của RNG khá đa dạng, họ có thể đánh xoay quanh Breath, Wei hoặc GALA, còn người chơi đường giữa Xiaohu giống như con thoi trong đội hình. "Tiểu Hổ" thường sẽ di chuyển nhiều và sử dụng nhóm tướng hỗ trợ đồng đội.

Nhận định cặp đấu T1 và RNG tại Tứ kết CKTG 2022: Liệu món nợ Mid Season Invitational có được trả? - Ảnh 4.

"Con thoi" của RNG mang tên Xiaohu - Người chơi ở vị trí đường giữa

Tuy nhiên, T1 có thể vẫn chưa "lộ bài", không biết chừng họ sẽ chuẩn bị lựa chọn bất ngờ tại trận tứ kết sắp tới. Lối chơi của T1 ở vòng bảng rất đơn giản, họ không quan tâm tới Meta (chiến thuật tốt nhất) mà đánh đúng điểm mạnh về nhân sự của mình. Tài năng trẻ Zeus được sử dụng tướng chủ lực trong cả 6 trận, mỗi trận anh điều khiển một nhân vật khác nhau. Từ đó, họ áp đảo tất cả đối thủ trong các trận đối đầu. Nếu T1 chỉ có lối chơi giống như vòng bảng, họ sẽ yếu thế hơn RNG trong cách triển khai chiến thuật.

Nhận định cặp đấu T1 và RNG tại Tứ kết CKTG 2022: Liệu món nợ Mid Season Invitational có được trả? - Ảnh 5.

Lối chơi của T1 ở vòng bảng chỉ xoay quanh đường trên

Xét về sự gắn kết, 2 đội tuyển T1 và RNG đều rất ăn ý. Cả 2 đại diện Hàn Quốc và Trung Quốc luôn có những thủ lĩnh xuất sắc như Ming và Faker. Họ đã gắn bó lâu năm với LMHT, hiểu rõ cơ chế của trò chơi và biết cách hỗ trợ, giao tiếp với đồng đội tốt nhất. Bởi vậy, độ gắn kết giữa các thành viên của hạt giống số 4 LPL và hạt giống số 2 LCK là "kẻ tám lạng, người nửa cân".

Yếu tố ngoại cảnh

Ở thời điểm hiện tại, T1 đang ở trong trạng thái tốt nhất về tâm lý, thể lực. Họ được người hâm mộ ủng hộ hết mình, các đội tuyển LCK sát cánh bên cạnh, vượt qua chuỗi ngày khó khăn cùng nhau và thăng hoa tại giai đoạn cuối vòng bảng. Sau quãng thời gian nghỉ để chuẩn bị cho trận tứ kết, T1 đã rất sẵn sàng để đem danh dự về cho khu vực.

Nhận định cặp đấu T1 và RNG tại Tứ kết CKTG 2022: Liệu món nợ Mid Season Invitational có được trả? - Ảnh 6.

T1 đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trận tứ kết

Sau vài ngày nghỉ, chắc hẳn RNG bớt mệt mỏi hơn ngày thi đấu cuối cùng của bảng D nên họ đã có thể hồi phục sức khỏe được một phần nào đó. Tuy nhiên, đội tuyển này vẫn chưa thể đạt được đầy đủ 100% nền tảng thể lực nên đại diện LPL sẽ phải vượt khó ở cặp đấu sắp tới.

Nhận định cặp đấu T1 và RNG tại Tứ kết CKTG 2022: Liệu món nợ Mid Season Invitational có được trả? - Ảnh 7.

RNG phải trải qua quãng thời gian khó khăn về sức khỏe ở những ngày qua

Dự đoán kết quả

Trong tất cả những yếu tố đã kể trên, đại diện đến từ khu vực LCK được đánh giá nhỉnh hơn so với đại diện LPL. Do đó, đa phần cộng đồng LMHT trên toàn thế giới sẽ nghĩ tới kết quả có lợi dành cho T1. Tỉ số có thể là 3-2 hoặc 3-1 với phần thắng thuộc về hạt giống số 2 Hàn Quốc.