Nhà vô địch The International 2014 gây thất vọng khi bán độ, tất cả thành viên bị cấm vĩnh thi đấu vĩnh viễn

MẠNH ĐĂNG, Theo Nhịp Sống Việt 18:33 16/05/2020

Newbee là đội Dota 2 nổi tiếng với chức vô địch TI4 cùng giải thưởng 5 triệu USD. Tuy nhiên, nhiều đơn vị tổ chức giải đấu tại Trung Quốc đồng loạt tố cáo hành vi bán độ của Newbee.

Mới đây, đơn vị tổ chức giải đấu tại Trung Quốc là CDA và Imba Media đồng loạt tố cáo Newbee có hành vi bán độ. Theo đó, Newbee và 5 thành viên gồm Moogy, Wizard, Waixi, Aq và Faith bị cấm vĩnh viễn khỏi hệ thống giải đấu do CDA và Ima Media tổ chức. Đây là tin gây sốt cộng đồng Esports thế giới khi Newbee là tổ chức danh tiếng với chức vô địch The International 2014 và đem về giải thưởng 5 triệu đô.

Nhà vô địch The International 2014 gây thất vọng khi bán độ, tất cả thành viên bị cấm vĩnh thi đấu vĩnh viễn - Ảnh 1.

Tổ chức Esports nổi tiếng tại Trung Quốc và thế giới.

Theo thông báo chính thức rạng sáng nay 15/5, CDA cho biết đã gửi tất cả bằng chứng lên Valve (nhà phát hành Dota 2) và Perfect World (server Dota 2 tại Trung Quốc). Imba Media cho biết: "Hệ thống giải đấu được tạo ra nhằm cải thiện trình độ và sức mạnh cho Dota 2 Trung Quốc thay vì là nơi diễn ra bán độ. Tôi hi vọng tất cả các đội sẽ xem đây là lời cảnh báo để quản lý tuyển thủ chặt chẽ hơn".

Trước đó, Xiao8, HLV đội EHOME và từng gắn bó với Newbee tại TI4 khẳng định đội tuyển cũ của mình có hành vi bán độ. Hiện tại, Newbee đã gửi đơn kháng cáo và cho rằng sự cố là do lỗi giao tiếp giữa các thành viên dẫn tới những pha xử lý thiếu chính xác. Tuy nhiên, đây được cho là những nỗ lực cứu vớt cuối cùng của tổ chức danh tiếng này. Thậm chí, tổ chức này chia sẻ trên weibo: "Tổ chức không liên quan đến sự cố này. Vì lí do dịch bệnh, quản lý đã không thể quản được các thành viên và những trận đấu đáng ngờ được chỉ đạo bởi Feng, đội trưởng đội Dota 2".

Chắc chắn, đây sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho các đội đã, đang và sẽ có hành vi bán độ khi thi đấu Esports. Tương tự như những môn thể thao truyền thống, dàn xếp tỉ số hay bán độ luôn là hành vi đáng lên án và phải nhận án phạt thích đáng.