Gia cảnh cơ cực của nhà vô địch SEA Games đang chiến đấu với ung thư: Đồng nghiệp và người hâm mộ chung tay giúp đỡ

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 09/02/2018

Ở tuổi 36, cơ thủ Billiards snooker Đỗ Hoàng Quân - nhà vô địch SEA Games 29 phát hiện cơ thể mang mầm bệnh K giai đoạn 3. Như cách anh từng chiến đấu trước bao đối thủ, sự mạnh mẽ và kiên cường là liều thuốc để hy vọng một ngày không xa được cầm cơ trở lại.

Cơ thủ vô địch SEA Games chống chọi với căn bệnh ung thư ở tuổi 36

Trong làng Billiards & Snooker Việt Nam, cơ thủ người Hà Nội Đỗ Hoàng Quân (SN 1982) không phải là cái tên quá xa lạ. Tấm HCV SEA Games 2009 của anh cùng đồng đội Lương Chí Dũng đã từng giúp 2 người bước lên đỉnh cao vinh quang. 

Nhiều người trong nghề bảo anh Quân vốn là người "nổi tiếng", nhưng lại bởi những giai đoạn sóng gió cuộc đời mà anh từng trải qua. Anh mất mẹ từ nhỏ, không lâu sau bố cũng ra đi. Ba năm trước, Hoàng Quân chia tay vợ sau nhiều năm chung sống, hai người có với nhau một cậu con trai.

Gia cảnh cơ cực của nhà vô địch SEA Games đang chiến đấu với ung thư: Đồng nghiệp và người hâm mộ chung tay giúp đỡ - Ảnh 1.

Cơ thủ Đỗ Hoàng Quân - người hùng SEA Games năm 2009 (bên phải). Ảnh: Internet.

Có thể mạnh mẽ chiến đấu ở những "mặt trận" khác nhau, nhưng chính anh đã phải có lúc tuyệt vọng khi biết trong cơ thể mang mầm bệnh K (ung thư). Cách đây ít ngày, nhiều người hâm mộ bất ngờ khi hay tin cơ thủ Đỗ Hoàng Quân bị ung thư trực tràng giai đoạn 3. 

Tình trạng mầm bệnh xâm lấn nhanh khiến anh Quân tức tốc phải nhập viện để tiến hành phẫu thuật dù lúc này chẳng còn đồng nào trong người. Thứ 4 tuần trước (31/01), anh Quân lên bàn mổ. Các bác sĩ đã quyết định cắt trực tràng một đoạn dài có 28 u, hạch và lắp hậu môn giả cho anh. 

Chia sẻ với chúng tôi vào ngày 8/2, chị Hà (vợ cũ anh Quân) cho biết: "Hiện tình hình sức khỏe của anh ấy đã ổn định tuy nhiên anh vẫn còn yếu. Lúc này vẫn còn hơi đau nhưng anh không cần truyền giảm đau nữa, chỉ truyền đạm và đã có thể ăn cháo loãng, uống sữa".

Đồng nghiệp và người hâm mộ chung tay kêu gọi ủng hộ cơ thủ Đỗ Hoàng Quân 

Đỗ Hoàng Quân từng khiến giới mộ điệu phải trầm trồ trước tài năng vượt mặt cả Philippines, Singapore,... Dù ngay cả khi phát hiện căn bệnh ung thư, chỉ một thoáng sốc rồi thôi, anh vẫn khao khát sống trọn đam mê và hy vọng một ngày không xa được cầm cơ trở lại. Để trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ, là hình ảnh về một người hùng hơn là người bệnh! 

Nhiều người đã rất choáng váng khi biết tình trạng bệnh của cơ thủ 36 tuổi. Bởi họ vẫn chưa thể tin sao chuỗi bất hạnh lại liên tiếp đổ xuống đầu anh. Chia tay vợ, Hoàng Quân quyết làm lại từ đầu, thậm chí đã bán nhà để vào TP.HCM mở câu lạc bộ Billiards snooker. Tuy nhiên công việc kinh doanh lại không mấy thuận lợi. Năm tháng sau, nhà vô địch SEA Games trở lại Hà Nội với đôi bàn tay trắng. 

Gia cảnh cơ cực của nhà vô địch SEA Games đang chiến đấu với ung thư: Đồng nghiệp và người hâm mộ chung tay giúp đỡ - Ảnh 2.

Quân vẫn luôn mạnh mẽ như cách anh chinh phục từng trận chiến. Ảnh: Internet.

Hoàng Quân những ngày đó phải thuê nhà trọ để ở, sống với mức lương vài triệu đồng, cuộc sống phải nói là vô cùng bấp bênh. Và giờ thêm lại thêm một nỗi lo, có vẻ là khó khăn nhất khi căn bệnh quái ác hành hạ bản thân. 

Sau khoản tiền mổ gần 100 triệu đồng, cộng thêm các loại phí dịch vụ, tiền hồi phục, tiền truyền hóa chất trị xạ... với anh Quân lúc này cần lắm sự chung tay ủng hộ của cả cộng đồng. 

Gia cảnh cơ cực của nhà vô địch SEA Games đang chiến đấu với ung thư: Đồng nghiệp và người hâm mộ chung tay giúp đỡ - Ảnh 3.

Đỗ Hoàng Quân bên cạnh các đồng đội. Ảnh: Internet

Trên mạng xã hội, một đồng đội của Đỗ Hoàng Quân ở tuyển Billiards & Snooker đã kêu gọi: "Trong không khí đất nước tự hào về U23 Việt Nam, về môn thể thao vua, xin mọi người nhớ tới môn thể thao đẹp đã làm rạng danh Việt Nam từ lâu: Billiards & Snooker. Xin hãy cùng giúp đỡ và chia sẻ, mọi sự hỗ trợ đều vô cùng quý giá với Hoàng Quân".

Đồng nghiệp trong ngành cùng người hâm mộ hiện vẫn đang chia sẻ tình cảm của mình, vững một niềm tin cùng sát cánh với cơ thủ Đỗ Hoàng Quân chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Tại Hà Nội, cựu Quả bóng vàng Việt Nam Phạm Thành Lương đã đứng ra trực tiếp kêu gọi bạn bè hỗ trợ cho Đỗ Hoàng Quân. Từ TP.HCM, hậu vệ Sài Gòn FC Nguyễn Quốc Long đã chuyển số tiền nhỏ để cùng chung tay với người đồng nghiệp.

Trong khi đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng cho biết, ngành thể thao sẽ tạo mọi điều kiện tối đa để giúp đỡ cơ thủ Đỗ Hoàng Quân trong cuộc chiến chống bạo bệnh. "Hiện tại, phía bộ môn và các đơn vị liên quan đang vận động từ nhiều phía để có thêm kinh phí, hỗ trợ phần nào cho Quân. Hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng chung tay giúp sức để Quân có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Gia cảnh cơ cực của nhà vô địch SEA Games đang chiến đấu với ung thư: Đồng nghiệp và người hâm mộ chung tay giúp đỡ - Ảnh 4.
Gia cảnh cơ cực của nhà vô địch SEA Games đang chiến đấu với ung thư: Đồng nghiệp và người hâm mộ chung tay giúp đỡ - Ảnh 5.

Độc giả và người hâm mộ gửi lời chúc tới cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Ảnh chụp màn hình.

"Chúc anh may mắn và luôn lạc quan, yêu đời. Bên cạnh có cả cộng đồng cùng anh vững vàng vượt qua bệnh tật", một độc giả chia sẻ.

"Cầu mong anh đủ sức mạnh để tiếp tục chiến đấu với dáng vẻ đầy bản lĩnh vốn có. Trận đấu này, anh không cô đơn!".

Dự kiến, Hoàng Quân sẽ ra viện vào ngày 28 Tết và chuyển về sống cùng nhà anh trai. Sau Tết, anh sẽ bước vào 5-6 tháng xạ trị, truyền hóa chất... cùng chặng đường chinh chiến với bệnh tật sắp tới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày