Nhà Vô địch Olympia năm thứ 19 sau 2 năm đăng quang vẫn chưa thể đi Úc, tiết lộ lý do và ngành học hiện tại siêu bất ngờ

Bob, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 12/09/2021

Đến nay, dù đã giành chức vô địch được 2 năm, song Quán quân Olympia Trần Thế Trung vẫn chưa thể đi du học.

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 19 cách đây 2 năm gọi tên người chiến thắng là Trần Thế Trung - cựu học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An. Cậu bạn trở thành người đầu tiên đem vòng nguyệt quế về cho xứ Nghệ sau nhiều năm chờ đợi.

Trong khi hầu hết các quán quân năm đều chuẩn bị lên đường du học trong vòng 1 năm sau chung kết, thế nhưng, đến nay, dù đã trải qua tới tận 2 năm đăng quang nhưng Thế Trung vẫn còn ở Việt Nam và chưa thể đi du học như dự kiến. Điều này khiến khán giả tỏ ra khá thắc mắc.

Nhà Vô địch Olympia năm thứ 19 sau 2 năm đăng quang vẫn chưa thể đi Úc, tiết lộ lý do và ngành học hiện tại siêu bất ngờ - Ảnh 1.

Mới đây, trong phần giao lưu với hiện tượng mạng Minh Thu từng gây bão cách đây không lâu, nam sinh trường Phan cũng đã tiết lộ đôi chút về việc học tập của mình. Theo đó, vì tình hình dịch bệnh nên cũng như nhiều sinh viên có dự định du học khác, Thế Trung vẫn chưa thể sang Úc.

Tuy nhiên, tháng 3 vừa rồi, cậu bạn đã tham gia khai giảng và nhập học trực tuyến ngành Design, trường ĐH Kỹ thuật Swinburne. Từ đó đến nay, 10X duy trì việc học online và vừa kết thúc xong học kỳ đầu tiên. Hiện tại, nam sinh cũng đã bắt đầu cho học kỳ thứ hai của mình tại trường.

Dù trước đó, nam sinh từng tiết lộ mình có thể sẽ theo học ngành truyền thông, tuy nhiên quyết định cuối cùng lại lựa chọn ngành Design khiến khá nhiều người bất ngờ. Thế Trung cho biết, hồi lớp 10, khi vào trường chuyên, cậu bạn có tham gia vào các CLB, nam sinh có hứng thú với việc làm cho mọi thứ trở nên đẹp và ngăn nắp, dễ nhìn và thường apply vào vị trí design, thiết kế của các CLB này.

Nhà Vô địch Olympia năm thứ 19 sau 2 năm đăng quang vẫn chưa thể đi Úc, tiết lộ lý do và ngành học hiện tại siêu bất ngờ - Ảnh 2.

Sau 3 năm cấp 3, công việc này càng ngày càng tạo được hứng thú cho cậu bạn. Thiết kế giúp nam sinh trải qua một thử thách mới và vượt qua chính mình mỗi ngày. Do vậy sau kha khá thời gian đắn đo, Thế Trung quyết định chọn ngành Design để học đại học.

Chia sẻ về trải nghiệm học đại học của mình, Thế Trung cho biết Australia hơn giờ Việt Nam tới 3 tiếng đồng hồ nên việc học online khá ảnh hưởng. Tuy nhiên, tại ĐH Swinburne, 1 tiết học có nhiều thầy cô giảng dạy ở các khung giờ khác nhau, vì sinh viên quốc tế rất nhiều nên người ta thường tạo ra các lớp học như thế để ai cũng có thể học được. Nam sinh cho biết mình thường chọn học vào khung giờ 12h trưa theo giờ Úc, tức là khoảng 8h giờ sáng Việt Nam.

Nhà Vô địch Olympia năm thứ 19 sau 2 năm đăng quang vẫn chưa thể đi Úc, tiết lộ lý do và ngành học hiện tại siêu bất ngờ - Ảnh 3.

Trong kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, 10x cũng đạt được số điểm khá ấn tượng. Cụ thể, điểm Toán là 8,20; Ngữ văn là 8,25; Lịch sử là 9,00; Địa lý là 9,50; GDCD là 9,50. Riêng môn Ngoại ngữ, vì đã có chứng chỉ IELTS nên Thế Trung nghiễm nhiên được đặc cách không dự thi môn này.

Trước đó, chia sẻ với chúng tôi, Trung cho biết, dù là học sinh một lớp chuyên Lý, thuộc hoàn toàn về lĩnh vực Khoa học tự nhiên, nhưng anh chàng lại chọn dự thi tổ hợp Khoa học xã hội. Lý giải về điều này, cậu bạn giải thích: "Với nhu cầu hiện tại của mình, mình sẽ không nộp xét tuyển vào các trường đại học trong nước, mình nghĩ kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay cũng là một cơ hội để mình thử thách bản thân một chút."