Nhà thiết kế gốc Á nổi tiếng thế giới Alexander Wang lại khốn đốn với cáo buộc tấn công tình dục mới bằng cách thức quen thuộc

Diệp Lục, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 22:57 19/02/2021

Mới đây, một nhân vật trong làng thời trang đã lên tiếng cáo buộc nhà thiết kế Alexander Wang tấn công tình dục mình.

Cuối năm 2020, nhà thiết kế nổi tiếng Alexander Wang đã vướng vào hàng loạt cáo buộc tấn công tình dục. Điển hình nhất là nam người mẫu Owen Mooney đã tố bị nhà thiết kế sàm sỡ khi cả hai đang ở trong một câu lạc bộ tại New York vào năm 2017.

Sau khi lời tố cáo của Owen Mooney được chia sẻ mạnh mẽ trên truyền thông, hàng loạt nhân vật khác trong làng thời trang cũng lên tiếng chống lại Wang với cáo buộc tương tự. Tuy nhiên trong một tuyên bố hồi cuối tháng 12/2020, nhà thiết kế gốc Á này đã kịch liệt phủ nhận những lời tố cáo nhắm vào mình. Nhà thiết kế Wang khẳng định tất cả đều "vô căn cứ và sai sự thật", người đàn ông này đồng thời cho biết sẽ nhờ luật sư can thiệp vụ việc.

Nhà thiết kế gốc Á nổi tiếng thế giới Alexander Wang lại khốn đốn với cáo buộc tấn công tình dục mới bằng cách thức quen thuộc - Ảnh 1.

Nhà thiết kế nổi tiếng Alexander Wang

Trong khi đó, Lisa Bloom, một luật sư nổi tiếng cho hay đã tiếp nhận 10 đơn tố cáo chống lại Alexander Wang. Tưởng chừng như vụ việc đang có dấu hiệu lắng xuống thì mới đây, David Casavant, một nhà tạo mẫu và là một thành viên nổi tiếng trong cộng đồng thời trang New York cũng cáo buộc Wang tấn công tình dục mình.

Chia sẻ với The New York Times, David Casavant cho biết anh đã gặp nhà thiết kế tại một hộp đêm ở Brooklyn vào tháng 1/2017. Tại đây Wang đã có hành động kéo quần và đồ lót của David Casavant. Vào thời điểm đó, David nói rằng anh trong tình trạng say rượu nên đã bị Wang lợi dụng để tấn công tình dục.

Nhà thiết kế gốc Á nổi tiếng thế giới Alexander Wang lại khốn đốn với cáo buộc tấn công tình dục mới bằng cách thức quen thuộc - Ảnh 2.

Owen Mooney là một trong những người đầu tiên lên tiếng tố cáo Wang

David cho biết anh quyết định công khai mọi chuyện vì không muốn sự thật bị cái ác lấn át và muốn kêu gọi các nạn nhân khác hãy dũng cảm tố cáo tội ác của nhà thiết kế nổi tiếng. Không chỉ David mà mới đây người mẫu tên Gia Garrison cũng cáo buộc Wang có hành vi sàm sỡ mình vào tháng 2/2017.

Tình tiết vụ việc cũng giống như các nạn nhân khác khi họ bị Wang tấn công trong hộp đêm lúc họ đều say xỉn. Lời tố cáo của David hiện đang thu hút sự chú ý của truyền thông và tiếp tục khiến dư luận dậy sóng. Hiện phía nhà thiết kế Wang chưa đưa ra phản hồi nào về lời cáo buộc mới nhất này.

Alexander Wang sinh năm 1983 từng là giám đốc sáng tạo của hãng Balenciaga. Alexander Wang có mối quan hệ gắn bó với nhiều ngôi sao lớn trên thế giới gồm Gigi và Bella Hadid, Kylie Jenner và Hailey Baldwin...

Năm 2012, khi Alexander Wang chuẩn bị bước sang tuổi 28, nhãn hiệu của NTK gốc Đài Loan này đã có mặt ở hơn 700 cửa hàng thời trang tại các trung tâm danh giá nhất thế giới như Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Browns, Selfridges.

Nguồn: NYT