Nhã Phương và Ngô Kiến Huy nên duyên trong "Spellbound" bản Việt

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 12:32 05/04/2017

Thêm một phim Hàn Quốc được remake tại Việt Nam, chính là "Spellbound".

Spellbound là phim tình cảm lãng mạn, rùng rợn nổi tiếng của Hàn Quốc, phát hành năm 2011 với sự tham gia của Son Ye Jin và Lee Min Ki. Phiên bản Việt được giao cho Nhã Phương và Ngô Kiến Huy, với tên Yêu Đi, Đừng Sợ!

Nhã Phương và Ngô Kiến Huy nên duyên trong Spellbound bản Việt - Ảnh 1.

"Spellbound" bản gốc

Nhã Phương và Ngô Kiến Huy nên duyên trong Spellbound bản Việt - Ảnh 2.

Nhã Phương và Ngô Kiến Huy nên duyên trong Spellbound bản Việt - Ảnh 3.

Cặp đôi Spellbound bản Việt

Vị trí đạo diễn của phim được giao cho Stephane Gauger, đạo diễn người Mỹ gốc Việt, người từng đảm nhiệm vai trò dựng phim cho Cô Hầu Gái (đạo diễn Derek Nguyễn). Yêu Đi, Đừng Sợ! kể về chuyện tình yêu vừa lãng mạn, hài hước, vừa hơi lạnh sống lưng giữa một ảo thuật gia trẻ và một cô gái có khả năng nhìn thấy ma. 

Nhã Phương và Ngô Kiến Huy nên duyên trong Spellbound bản Việt - Ảnh 4.

Ngoài Nhã Phương và Ngô Kiến Huy lần đầu tiên đóng cặp trên màn ảnh, Yêu Đi, Đừng Sợ! còn có sự góp mặt của Kiều Minh Tuấn, Lê Hạ Anh, Puka, nữ ca sĩ Ái Phương và diễn viên truyền hình Cao Thái Hà.

Nhã Phương và Ngô Kiến Huy nên duyên trong Spellbound bản Việt - Ảnh 5.

Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn

Nhã Phương và Ngô Kiến Huy nên duyên trong Spellbound bản Việt - Ảnh 6.

Hạ Anh

Yêu Đi, Đừng Sợ! đã khởi quay ngày 6 tháng 3 năm 2017. Phim có bối cảnh ở TP. Hồ Chí Minh và sẽ được quay trong vòng 5 tuần và dự kiến công chiếu năm 2017.